Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sẻ chia giọt máu, trao niềm hy vọng

09:04, 05/04/2011

Có mặt tại một buổi hiến máu tình nguyện của Trường đại học Lạc Hồng, chúng tôi mới thấy được sự nhiệt tình hưởng ứng của các bạn trẻ. Từ sớm đã có rất nhiều sinh viên tình nguyện hiến máu xếp hàng sẵn sàng chờ đến lượt mình được hiến. Đội huấn luyện đảm trách công tác hậu cần được đào tạo từ chính các sinh viên trong trường hoạt động chuyên nghiệp, từ gọi tên, tư vấn đến chăm sóc, hướng dẫn... đều được thực hiện chu đáo, tỉ mỉ và bài bản.

Có mặt tại một buổi hiến máu tình nguyện của Trường đại học Lạc Hồng, chúng tôi mới thấy được sự nhiệt tình hưởng ứng của các bạn trẻ. Từ sớm đã có rất nhiều sinh viên tình nguyện hiến máu xếp hàng sẵn sàng chờ đến lượt mình được hiến. Đội huấn luyện đảm trách công tác hậu cần được đào tạo từ chính các sinh viên trong trường hoạt động chuyên nghiệp, từ gọi tên, tư vấn đến chăm sóc, hướng dẫn... đều được thực hiện chu đáo, tỉ mỉ và bài bản.

 

* Để trái tim đến được với trái tim

 

Một tín hiệu vui từ chương trình hiến máu tình nguyện tỉnh đó là hiện có rất nhiều cá nhân và tổ chức gọi điện đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh với mong muốn xin được hiến máu. Có được kết quả như vậy, trước hết là nhờ có quá trình tuyên truyền, vận động từ cơ sở.

 

Dù chỉ có một mình trong vai trò Phó ban Chăm sóc sức khỏe của Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhưng với chị Nguyễn Thị Ánh cũng không thể tin nổi sức mạnh nào đã giúp chị có thể đi suốt ngày khi thì vận động người hiến máu, khi tư vấn, mở lớp tuyên truyền giảng dạy, theo đoàn tiếp nhận máu... Thậm chí, chính chị cũng đã nhiều lần tự bỏ tiền túi để bao ăn sáng, đổ xăng cho người tình nguyện hiến máu. Chị chia sẻ: "Tôi từng có gần 20 năm công tác trong bệnh viện, từng chứng kiến bệnh nhân hồi phục nhanh như thế nào mỗi khi truyền máu". Đó chính là động lực giúp chị gắn bó, tâm huyết với chương trình.

 

Hiểu được tầm quan trọng của hiến máu tình nguyện mà ngày càng có nhiều trái tim nhân ái sẵn sàng sẻ chia những giọt máu cho nhiều người bệnh. Đặc biệt phải kể đến như gia đình ông Đậu Khắc Châu ở TX.Long Khánh. Là cán bộ hưu trí và là một thương binh, ông đã có tới hơn 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Ông còn vận động cả gia đình gồm các con trai gái, dâu, rể cùng tham gia hiến máu.

 

* Vẫn còn khó khăn phía trước

 

Cái khó khăn lớn nhất đó là kinh phí cho phong trào hoạt động còn hạn hẹp. Nhiều ý tưởng của những người tâm huyết được đưa ra thật khó khả thi khi mà thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ. Ngay như có muốn tổ chức thêm nhiều hơn nữa buổi tập huấn tuyên truyền nhưng kinh phí cũng chỉ gói gọn được 8 lớp tại 8 huyện trong năm qua. Với Câu lạc bộ nhóm máu hiếm hiện nay trên danh sách có 40 người nhưng số người thực sự tham gia chỉ khoảng 10 người. Ngân hàng máu sống, Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện các huyện đã có nhưng hoạt động chưa hiệu quả. Nguyên nhân của sự thiếu vắng, rời rạc đó là do chưa có chế độ chính sách đặc biệt nào thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với những người có nhóm máu hiếm và các hoạt động từ thiện này. Khó khăn nữa là ngày càng thiếu hụt các cán bộ có tâm huyết với chương trình. Hiện nay cuộc vận động hiến máu tình nguyện mới chỉ dừng lại ở các thành phố lớn, các trường đại học mà chưa vào tới các cơ quan, đơn vị đặc biệt là khu vực nông thôn rộng lớn.

 

Năm 2003, toàn tỉnh mới chỉ thu được có 300 đơn vị máu, đến năm 2010 con số này đã gấp hơn 60 lần lên tới 18.798 đơn vị máu hiến và mới chỉ trong quí III của năm nay, số đơn vị máu hiến đã đạt trên 9 ngàn đơn vị. Từ chỗ còn thiếu máu đến nay nguồn máu đã đáp ứng đủ yêu cầu cấp cứu của các bệnh viện. Toàn tỉnh hiện có 2 đội tuyên truyền viên hiến máu tình nguyện tuyến tỉnh, 11 đội tuyên truyền thuộc huyện, 1 câu lạc bộ máu hiếm, 15 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện các huyện với tổng số trên 1.000 người tham gia.

 

Để đạt chỉ tiêu 18.400 đơn vị máu năm 2011, có lẽ hành trình cho công tác này vẫn còn rất gian nan khi mà khó khăn phía trước đã thấy rõ. Để có nhiều hơn nữa niềm hy vọng cho người bệnh, không gì khác cần phải tiếp tục phát huy những thành quả của chương trình đã đạt được và trông cậy vào tấm lòng, trái tim của những con người giàu lòng nhân ái.

Bích Hường

 

Tin xem nhiều