
Nhẹ nhàng, cởi mở, nhiệt tình và luôn quan tâm giúp đỡ người bệnh cũng như các đồng nghiệp trong cơ quan là những đức tính mà mọi người nhận xét về chị Trương Thị Kim Hoa - điều dưỡng trưởng của khoa ngoại sản Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc.
Nhẹ nhàng, cởi mở, nhiệt tình và luôn quan tâm giúp đỡ người bệnh cũng như các đồng nghiệp trong cơ quan là những đức tính mà mọi người nhận xét về chị Trương Thị Kim Hoa - điều dưỡng trưởng của khoa ngoại sản Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc.
Năm 1987, tốt nghiệp Trường kỹ thuật y tế trung ương 3 TP.Hồ Chí Minh, chị Hoa về công tác tại khoa sản Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh. Sau 7 năm công tác tại đây, chị chuyển về công tác tại khoa ngoại sản thuộc Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc (nay là Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc). Hơn 20 năm tham gia công tác trong ngành y với nhiệm vụ là cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình, rồi cán bộ điều dưỡng và hiện là điều dưỡng trưởng, chị Trương Thị Kim Hoa luôn nêu cao tinh thần y đức, siêng năng, cần mẫn trong công việc. Vì vậy, chị được lãnh đạo khoa cũng như ban giám đốc bệnh viện nhận xét như là một "con ong chăm chỉ".
Chị Hoa cho biết: "Đặc thù công việc là thường xuyên tiếp xúc với người bệnh, nên thái độ ứng xử là khâu hết sức quan trọng đối với một cán bộ điều dưỡng. Đặc biệt là với một điều dưỡng trưởng như chị thì mỗi tình huống, mỗi cử chỉ với người bệnh càng phải ân cần, cởi mở và hòa nhã hơn để không gây phiền hà cho bệnh nhân cũng như để làm gương cho các chị em điều dưỡng khác. Đối với chị Hoa, việc thăm hỏi, động viên người bệnh để nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng rồi sẵn sàng giải thích những băn khoăn, thắc mắc, giúp cho người bệnh yên tâm, tin tưởng khi đến khám và điều trị tại bệnh viện là những bí quyết thành công trong công việc.
Sản phụ Nguyễn Thị Ánh Hương, 20 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Xuân Tâm, nói: "Lần đầu tiên tôi sinh con nên có tâm trạng rất là lo, nhưng nhờ được chị Hoa động viên và chăm sóc tận tình nên tôi đã vượt cạn dễ dàng". Sản phụ Nguyễn Thị Phương, ngụ ấp 3, xã Xuân Tâm, vừa âu yếm con vừa nói: "Con em do ngôi thai ngược và nhau quấn cổ nên phải sinh mổ. Lúc đầu em sợ lắm, nhưng nhờ các bác sĩ và cô Hoa tận tình giúp đỡ mà được mẹ tròn con vuông".
Tâm sự với chúng tôi, chị Hoa cho biết thêm: "Điều cơ bản và cốt lõi nhất mà nghề y cần ở người điều dưỡng là sự nhanh nhẹn, chân thành và giản dị. Ý thức được điều đó nên tôi luôn phải cố gắng nỗ lực, lấy sự thành công của công việc cũng như niềm vui của bệnh nhân làm niềm vui cho chính mình". Chị còn truyền những cử chỉ ân cần đó của mình sang cho các đồng nghiệp trẻ tuổi và sẵn sàng chỉ bảo, giúp đỡ họ trong công việc cũng trong cuộc sống đời thường. Vì vậy, cả 18 điều dưỡng đang công tác tại khoa đều yên tâm công tác, có thái độ ân cần, nhẹ nhàng với bệnh nhân, được bệnh nhân tín nhiệm.
Ngọc Hoàng













