Xã Xuân Tân (TX.Long Khánh) hiện có khoảng 1.700 người trong độ tuổi sinh đẻ. Việc vận động các gia đình sử dụng các biện pháp tránh thai để thực hiện kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) nhằm chăm sóc con tốt hơn, cải thiện sức khỏe cho phụ nữ, giúp gia đình có thêm thời gian để làm kinh tế, nâng cao thu nhập và mức sống... đang được thực hiện khá tốt ở đây.
Xã Xuân Tân (TX.Long Khánh) hiện có khoảng 1.700 người trong độ tuổi sinh đẻ. Việc vận động các gia đình sử dụng các biện pháp tránh thai để thực hiện kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) nhằm chăm sóc con tốt hơn, cải thiện sức khỏe cho phụ nữ, giúp gia đình có thêm thời gian để làm kinh tế, nâng cao thu nhập và mức sống... đang được thực hiện khá tốt ở đây.
Theo chị Đỗ Thị Bích Hạnh, cán bộ chuyên trách dân số của xã, việc đưa công tác truyền thông, vận động KHHGĐ đến từng nhà gặp nhiều trở ngại nên công tác vận động người dân thực hiện các biện pháp tránh thai không phải dễ dàng.
Song, với một mạng lưới 15 cộng tác viên luôn bám sát địa bàn các ấp, cùng với ban chỉ đạo xã thường xuyên tổ chức các chương trình vận động KHHGĐ lồng ghép với các sinh hoạt đoàn thể khác, đặc biệt là những hoạt động hỗ trợ thiết thực cho những gia đình khó khăn, đông con nếu thực hiện các biện pháp KHHGĐ... nên năm 2010, xã không chỉ đạt mà còn vượt kế hoạch được giao với gần 7 ca đình sản và trên 90 ca đặt vòng mới, nhiều người trong độ tuổi sinh sản sử dụng các biện pháp tránh thai khác.
Gặp Dương Văn Tân - một người đã đình sản cách đây 2 năm, anh khoe với chúng tôi: "Tôi mới được xã xây tặng cho nhà tình thương sau đình sản". Trước đó, vợ chồng anh rất nghèo, lại có tới 4 đứa con. Không có nhà, 6 người phải ở nhờ nhà một người quen, việc làm bấp bênh, vất vả trăm bề, vợ anh lại thường xuyên ốm đau do đẻ nhiều. Khi được vận động đình sản, ban đầu anh Tân cũng băn khoăn, nhưng khi hiểu được đình sản không gây "ngớ ngẩn" như nhiều người vẫn nói, nhất là anh nhận thức được rằng nếu "lỡ" có con nữa thì không biết gia đình anh sẽ ra sao nên đã đồng ý đình sản. Sau khi sức khỏe anh ổn định, cả gia đình dọn sang nhà tình thương xã xây cho, anh mừng đến rơi nước mắt. Vợ anh, chị Trần Thị Nguyệt, cũng được hỗ trợ một số vốn nho nhỏ để buôn bán.
Còn hộ chị Trần Thị Thanh Thúy và anh Trần Quang Thanh, tuy chỉ có 2 con, nhưng chị Thúy vẫn tự nguyện đình sản vì gia đình nghèo, bản thân thường xuyên đau ốm và nhất là chị không thể dùng được bất cứ biện pháp tránh thai nào. Chị Thúy cho biết: "Trước đây, do không thực hiện các biện pháp tránh thai nào nên nỗi lo có thai luôn ám ảnh cô ấy. Từ khi đình sản đến nay, không chỉ cô ấy ổn định về sức khỏe mà tâm lý cả hai cùng thoải mái".
Với thành tích tích cực vận động, công tác DS - KHHGĐ xã Xuân Tân nhiều năm luôn là điểm sáng trong thành tích chung của thị xã.
Uyên Uyên
![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)










