Vào thời điểm này năm 2009, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại huyện Thống Nhất là 665 ca, còn năm nay con số này chỉ là 184 ca (giảm 70%). Đây là con số đáng mừng cho những nỗ lực vận động tuyên truyền về các biện pháp phòng chống SXH của cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở ở Thống Nhất.
Vào thời điểm này năm 2009, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại huyện Thống Nhất là 665 ca, còn năm nay con số này chỉ là 184 ca (giảm 70%). Đây là con số đáng mừng cho những nỗ lực vận động tuyên truyền về các biện pháp phòng chống SXH của cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở ở Thống Nhất.
Tại xã Gia Tân 3, nhờ việc tuyên truyền rộng rãi cho bà con hiểu được nguy cơ lây truyền bệnh và cách phòng chống SXH của cán bộ y tế xã, ấp nên tính đến cuối tháng 9-2010, toàn xã chỉ có 9 ca mắc SXH, giảm 90% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, cán bộ y tế còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ đội ngũ cộng tác viên năng động, nhiệt tình, thường xuyên đến từng hộ gia đình tuyên truyền phổ biến về các biện pháp phòng chống SXH nên hiệu quả tuyên truyền luôn cao, giúp người dân ý thức được mức độ nguy hiểm của bệnh SXH và có cách phòng chống hiệu quả nhất. Ông Nguyễn Văn Tắc, cộng tác viên y tế xã Gia Tân 3, cho biết: "Cứ 3 tuần một lần chúng tôi đến các hộ dân để tuyên truyền vận động phát quang bụi rậm xung quanh nhà để phòng chống SXH, rồi vận động bà con rửa lu vại. Chúng tôi còn đến vận động bà con phải ngủ mùng, trẻ em luôn mặc áo dài tay...".
"Công tác triển khai phòng chống bệnh SXH của trạm y tế xuống các ban ấp, y tế ấp cùng với đội ngũ cộng tác viên phối hợp nhịp nhàng, đồng loạt đến từng hộ gia đình để cùng phối hợp phòng chống dịch nên đã phát huy được hiệu quả" - ông Quách Thành Vinh, Trưởng trạm y tế xã Gia Tân 3 cho biết.
Hồng Thái
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)










