
Bệnh tả là bệnh nhiễm trùng đường ruột cấp tính gây ra bởi vi khuẩn Vibrio Cholerae. Độc tố của vi trùng này gây tiêu chảy nặng kèm theo mất nước.
Bệnh tả là bệnh nhiễm trùng đường ruột cấp tính gây ra bởi vi khuẩn Vibrio Cholerae. Độc tố của vi trùng này gây tiêu chảy nặng kèm theo mất nước.
* Nguyên nhân gây bệnh
Nguyên nhân gây ra bệnh tả thường là dùng nước nhiễm vi khuẩn tả. Vi khuẩn này có nhiều nhất ở trong phân của người bệnh và trong nước thải có chứa phân. Ngoài ra, cá và các thực phẩm khác từ nước nhiễm vi khuẩn tả cũng có thể là nguồn gây bệnh do nấu ăn không kỹ hoặc ăn hải sản sống. Khi thành dịch thì dịch tả có tốc độ lây lan và gây tử vong cao, không như tiêu chảy thông thường.
Vi khuẩn gây bệnh tả có thể sống trong nước cả tuần và khi trôi theo dòng nước có thể phát tán khắp mọi nơi.
* Triệu chứng
Bệnh tả có biểu hiện ban đầu là sôi bụng, đầy bụng, tiêu chảy vài lần. Sau đó, bệnh nhân tiêu chảy liên tục rất nhiều lần với khối lượng lớn, có khi hàng chục lít một ngày. Phân tả toàn nước, màu trắng lờ đục như nước vo gạo, không có nhầy máu.
Bệnh nhân nôn rất dễ dàng (lúc đầu ra thức ăn, sau toàn nước), thường không sốt, ít khi đau bụng. Do mất nước và điện giải, người bệnh mệt lả, bị chuột rút.
* Chữa trị
- Khi nghi ngờ mắc bệnh tả, phải đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.
- Biện pháp chữa trị quan trọng nhất là phải nhanh chóng cung cấp lại đầy đủ lượng nước, đường và muối đã mất.
- Cách ly bệnh nhân.
- Dùng kháng sinh thích hợp để diệt vi khuẩn tả.
* Biện pháp phòng ngừa
Bác sĩ Trần Minh Hòa, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, vaccine và sinh phẩm (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh) cho rằng cần giữ tay sạch, ăn chín, uống nước đã đun sôi để nguội; sử dụng nước sạch để sinh hoạt. Khi nghi ngờ mắc bệnh tả, phải đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.
Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2010, toàn tỉnh có 6.171 ca tiêu chảy, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2009, không có ca tiêu chảy cấp dương tính với phẩy khuẩn tả. Tuy nhiên, Đồng Nai vẫn có nguy cơ lây lan bệnh tả, do hiện nay nhiều tỉnh, thành lân cận đang có dịch. Đặc biệt, thời điểm mùa hè là mùa du lịch nên nhu cầu đi lại giữa các vùng miền tăng lên khiến nguy cơ lây lan dịch tả tăng cao.
Bích Hường - Hoài An



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











