Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tháng hành động vì trẻ em: Chung tay góp sức vì trẻ em nghèo
Sự kỳ diệu từ một chương trình...

02:05, 18/05/2009

Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhiều trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn không được đưa đi chữa trị. Và sự kỳ diệu từ chương trình "Vì những trái tim trẻ thơ" đã đến với các em. Được phẫu thuật tim, khỏi bệnh, nhiều em trở lại trường, trở lại cuộc sống bình thường...

Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhiều trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn không được đưa đi chữa trị. Và sự kỳ diệu từ chương trình "Vì những trái tim trẻ thơ" đã đến với các em. Được phẫu thuật tim, khỏi bệnh, nhiều em trở lại trường, trở lại cuộc sống bình thường...

 

* Niềm vui của sự hồi sinh

 

 Mẹ của em Phạm Sơn Trường, 10 tuổi, ở phường Long Bình (TP. Biên Hòa) bồi hồi kể: "Khi cháu học lớp 2, trong giờ học thường bị ngất, tôi nghĩ con mình bị mệt hay bị đói bụng mà thôi. Sau đó cháu bị những cơn đau kèm triệu chứng ép tim, khó thở và khi đến bệnh viện thì gia đình mới biết cháu bị bệnh tim. Bác sĩ cho biết muốn phẫu thuật, gia đình phải có khoảng 50 triệu đồng. Tôi đi bán vé số, ba cháu làm mướn, chạy ăn từng bữa thì số tiền ấy chỉ có trong mơ...". Nhưng thật may mắn, nhờ kinh phí hỗ trợ từ chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ" (sau này được đổi thành chương trình "Vì những trái tim trẻ thơ") của Quỹ Bảo trợ trẻ em Đồng Nai, hè năm 2006 Trường được phẫu thuật tim. Câu chuyện được người mẹ kể lại bằng nước mắt vì xúc động và hạnh phúc. Chị nói sẽ ghi nhớ mãi những người đã đưa con chị trở lại cuộc sống bình thường.

 

Bác sĩ khám bệnh tim cho một trẻ em nghèo.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, ở xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) cũng vui mừng khôn xiết khi con mình như được sinh ra lần thứ hai. Cách đây 10 năm, chồng chị mất. Một nách 3 con nhỏ, trong đó có bé Lợi 4 tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh, gánh nặng gia đình đặt lên vai chị. Dù biết con bị bệnh hiểm nghèo nhưng chị không kiếm đâu ra tiền chữa trị cho con. Bệnh tim làm cơ thể suy kiệt và đến năm học lớp 8 thì Lợi không thể tiếp tục đến trường dù có lực học rất tốt. Và chương trình "Vì những trái tim trẻ thơ" đã giúp cho Lợi có cơ hội được phẫu thuật tim. Chưa đầy một năm sau, Lợi đã tăng thêm 12 ký...

 

Tương tự, em Đặng Kiều Trang, ở xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom), xúc động tâm sự với chúng tôi trong nước mắt: "Con bị bệnh tim bẩm sinh. Ba bỏ hai mẹ con đi từ khi con còn nhỏ. Mẹ làm giúp việc nhà người ta để nuôi bà ngoại và con. Mẹ cũng cố gắng cho con đi khám bệnh và uống thuốc, còn việc phẫu thuật thì không dám nghĩ tới. Nhờ chương trình, con được mổ tim".

 

Không sao diễn tả hết niềm hạnh phúc của các em cũng như các bậc cha mẹ khi con mình được phẫu thuật tim. Nếu không có chương trình, nhiều trẻ có thể phải sớm ra đi do căn bệnh hiểm nghèo hoặc phải sống chung với bệnh tật, mất cơ hội học hành, vui chơi như bao trẻ bình thường khác.

 

* Chung tay vì trẻ em nghèo

 

 Bà Huỳnh Thị Nghĩa, Phó giám đốc Sở Lao động -  thương binh và xã hội, cho biết: "Ngay từ năm 2004, khi thực hiện chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ", chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân, vận động các gia đình đưa con em đi khám lọc bệnh. Rồi các cháu lần lượt được phẫu thuật tại Viện tim TP. Hồ Chí Minh. Thường chi phí một ca phẫu thuật tim rất cao, khoảng 50 triệu đồng. Với số tiền lớn như vậy, nếu không có sự hỗ trợ, nhiều gia đình lao động nghèo không thể lo được".

 

Khi xây dựng chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ", Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em tỉnh đặt kỳ vọng từ năm 2004 đến 2010 sẽ vận động để hỗ trợ phẫu thuật tim cho 300 em. Đáng mừng là mục tiêu ấy sớm đạt được: đến năm 2008 đã có 311 em được phẫu thuật tim. Trong đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh là cầu nối những tấm lòng hảo tâm đến với trẻ em nghèo. Ông Hoàng Văn Long, Phó giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho biết: "Thấy được hiệu quả thiết thực từ những hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn, quỹ đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía. Chỉ riêng năm 2008, quỹ tiếp nhận gần 6,66 tỷ đồng và đã tổ chức 8 chương trình với 9.736 trẻ em được hỗ trợ. Ngoài hỗ trợ phẫu thuật tim, tiền vận động được còn trang trải cho các chương trình khác, như: vá môi, hở hàm ếch, mắt, trao học bổng...".

 

Hiện nay, những người làm công tác trẻ em đang có một mối lo lớn khi qua 2 đợt khám lọc bệnh vào đầu tháng 5 này đã phát hiện thêm 170 trẻ bị bệnh tim. Các trẻ không may mắn này trông chờ rất nhiều vào sự chung tay giúp sức của cộng đồng...

Phương Liễu

 

 

 

 

Tin xem nhiều