Dịch cúm A/H1N1 đang tiếp tục diễn biến phức tạp và khả năng trở thành đại dịch là rất lớn.
Dịch cúm A/H1N1 đang tiếp tục diễn biến phức tạp và khả năng trở thành đại dịch là rất lớn.
Tại Đồng Nai, ngay sau khi Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về giám sát nhiễm virus cúm A/H1N1, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống dịch này tới các đơn vị trực thuộc trên địa bàn.
* "Kích hoạt" hệ thống giám sát
Giám đốc Sở Y tế Từ Thanh Chương cho biết, Đồng Nai là địa phương có đường giao thông giao thương với nhiều tỉnh, thành trong cả nước và lượng dân nhập cư khá nhiều, khách quốc tế đến làm ăn cũng không phải ít. "Đây chính là môi trường khá thuận lợi để dịch bệnh có thể lây lan, bùng phát. Do đó, việc tăng cường giám sát dịch bệnh trở nên đặc biệt quan trọng" - bác sĩ Chương nhấn mạnh.
Để tăng cường công tác giám sát, Sở Y tế sẽ tổ chức tập huấn cho các cán bộ y tế về giám sát và xử lý ổ dịch cúm A/H1N1. Các bệnh viện và phòng khám công lập, tư nhân chủ động tăng cường giám sát những trường hợp nghi ngờ cúm A/H1N1 nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc đầu tiên, đồng thời tiến hành khoanh vùng, cách ly, xử trí triệt để ổ dịch. Giám đốc Sở Y tế cho rằng, để giám sát tốt dịch bệnh, cần thiết phải có sự phối hợp nhịp nhàng với các ngành có liên quan nhằm đảm bảo liên thông trong các hoạt động chống dịch; kết hợp quân dân y, sẵn sàng thiết lập các bệnh viện dã chiến trong tình huống dịch lớn xảy ra; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư y tế đảm bảo phục vụ công tác chống dịch; thành lập và duy trì hoạt động của các đội chống dịch cơ động.
* Hệ điều trị: sẵn sàng
|
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các yếu tố dịch tễ nguy cơ có thể làm tăng nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1 bao gồm: tiếp xúc gần với người mắc bệnh cúm A/H1N1 đã được xác định trong thời gian người đó đang ốm; gần đây có đi đến khu vực có các trường hợp mắc cúm A/H1N1 đã được xác định. Về trường hợp người Đồng Nai mới trở về từ Mexico - quốc gia phát hiện ca mắc bệnh đầu tiên và đứng đầu về số người tử vong, bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho biết, sau 7 ngày giám sát chặt chẽ, đến nay, sức khỏe của người này hoàn toàn bình thường. |
Để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly và điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1, Sở Y tế đã tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất, Bệnh viện lao và bệnh phổi. Các chuyên khoa trong bệnh viện chịu trách nhiệm thu dung, điều trị bệnh nhân cúm; đảm bảo trang thiết bị chẩn đoán, điều trị và theo dõi như máy X-quang tại giường, xét nghiệm tại giường, monitor, máy thở, các phương tiện hỗ trợ hô hấp... Đảm bảo thuốc kháng sinh chống bội nhiễm, các thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus, dịch truyền. Đảm bảo khu vực cách ly riêng dành cho điều trị bệnh nhân cúm. Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ như khẩu trang, quần áo bảo hộ, găng tay, ủng, mặt nạ che mặt...
Bác sĩ Huỳnh Thị Thuận, Phó giám đốc Sở Y tế cho hay, hiện thuốc tamiflu do Bộ Y tế cấp dùng để phòng bệnh cúm A/H5N1 đã gần hết hạn sử dụng. Do đó, các cơ sở y tế trong tỉnh sẽ tiến hành rà soát lại số cơ số thuốc cũng như dự báo nhu cầu cần thiết ở mỗi địa phương để Sở có văn bản đề nghị Bộ cung ứng kịp thời.
Nguyễn Phượng


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











