
Tài sản của "ngân hàng" này chỉ là 116 số điện thoại kèm theo tên, địa chỉ. Khi tại bệnh viện có bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do thiếu máu, họ sẽ đến, mang theo cả tấm lòng!
Tài sản của "ngân hàng" này chỉ là 116 số điện thoại kèm theo tên, địa chỉ. Khi tại bệnh viện có bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do thiếu máu, họ sẽ đến, mang theo cả tấm lòng!
* Thời của "di động"
Hơn 10 giờ sáng ngày 18-9-2008, nhận được cuộc điện thoại "nóng" của khoa xét nghiệm Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh báo tin, anh Lâm An Bình, nhà ở tận xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tức tốc chạy xe gắn máy hơn 30 phút, để có thể mang "ngân hàng máu" của mình kịp thời cho bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch. Sau khi lấy 1 đơn vị máu và nghỉ ngơi chốc lát, anh lại phóng xe về nhà để tiếp tục công việc đang còn dở dang...
Không chỉ anh Bình, 116 thành viên của "ngân hàng máu" có trong danh sách của khoa xét nghiệm cũng luôn trong tinh thần "khi cần là có" để cứu bệnh nhân. Từ sáng sớm cho đến nửa đêm, bất chấp nắng mưa, chỉ cần một cuộc điện thoại là họ có mặt.
Tiêu chí tuyển chọn thành viên của ngân hàng máu sống là những người có tinh thần tự nguyện tương thân tương ái, có sức khỏe, có điện thoại để tiện liên lạc. Họ có thể là cán bộ, công nhân viên đang công tác ở các cơ quan tại trung tâm thị xã, là hội viên chữ thập đỏ, nông dân sống ở nông thôn, là người dân tộc thiểu số và nhiều người là cán bộ, nhân viên đang công tác ngay tại bệnh viện này. Nhiều người đã hiến máu thường xuyên, phổ biến là hiến 2 đến 3 lần. Riêng Trưởng khoa xét nghiệm - thạc sĩ dược Hồ Văn Thúc, từ năm 1996 tới nay đã hiến máu đến 29 lần. Anh cho biết: "Nhiều khi người cho máu ở sâu trong rẫy, họ đến sẽ không kịp cho máu để cấp cứu cho bệnh nhân nên tôi cũng như các anh em trong bệnh viện lại tự nguyện hiến luôn".
* Trong cái khó, ló cái sáng tạo
Theo thạc sĩ Hồ Văn Thúc, thời hạn lưu trữ máu tối đa là khoảng 21 đến 35 ngày. Song, do phải qua 3 công đoạn phân phối máu từ Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy đến ngân hàng máu Bệnh viện đa khoa tỉnh và sau đó mới là Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, nên khi máu về tới, hạn dùng chỉ còn khoảng một nửa thời gian. Để không phải hủy bỏ máu đã hết hạn, bệnh viện chỉ lưu trữ máu với cơ số ít. Tuy nhiên, sẽ là khó khăn lớn nếu gặp những ca mất máu nặng, nhất là các vụ tai nạn giao thông, vỡ gan, vỡ lách, đờ tử cung, xuất huyết bao tử nặng... Khi ấy bệnh viện không đủ máu để truyền. Nếu đi mua ở tuyến trên thì không kịp cấp cứu, nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.
Từ thực tế đó, bệnh viện đã thành lập một ngân hàng máu sống di động để giải quyết những yêu cầu cấp bách. Chỉ cần sau vài chục phút liên lạc, các thành viên trong "ngân hàng" có thể đã có mặt
Chỉ tính riêng 8 tháng của năm 2008, ngân hàng máu sống di động của bệnh viện đã cung cấp cho 26 ca bệnh cấp cứu với 66 đơn vị máu. Ở những ca mất máu nặng, có trường hợp mất đến 12 đơn vị máu, bệnh viện lại phải huy động nhiều thành viên để kịp thời hiến máu cho bệnh nhân. Như sản phụ L.T.A.N cần phải truyền 11 đơn vị máu, trong đó 4 y bác sĩ tại bệnh viện đã tham gia máu, góp phần cứu sống sản phụ này.
Với mô hình này, bệnh viện không chỉ giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển viện lên tuyến trên vì thiếu máu, phẫu thuật cứu sống ngày càng nhiều bệnh nhân, mà còn giải quyết tình trạng khan hiếm hơn 250 đơn vị máu, chiếm khoảng 50% lượng máu theo nhu cầu điều trị. Ngoài ra, từ năm 2002 đến nay, mô hình này còn giúp bệnh viện tiết kiệm hơn 42 triệu đồng.
* Chung một tấm lòng
Để mô hình ngân hàng máu sống đi động đi vào hoạt động hiệu quả, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã có sự kết hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn lao động thị xã để thu nhận, kết nạp thêm thành viên mới vào danh sách. Tuy nhiên, để có được 116 thành viên, Bệnh viện đã nỗ lực tuyên truyền giải thích, tư vấn cho mọi người kiến thức về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu. Bác sĩ Sử Sơn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, cho biết: "Ban đầu người dân không hiểu nên đôi khi ngần ngại với việc cho máu. Các bác sĩ ở đây giải thích cặn kẽ, dễ hiểu nên mọi người tham gia ngày càng đông. Dĩ nhiên, có những người tự nguyện xin hiến, nhưng sức khỏe không đảm bảo nên chúng tôi không tiến hành. Nhưng cái quý là tấm lòng của họ".
Thêm vào đó, cán bộ, công nhân viên bệnh viện - những người ngày đêm tiếp xúc và hiểu rõ bệnh tình bệnh nhân - luôn đi đầu trong hoạt động của ngân hàng máu sống di động này. Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh - bác sĩ Nguyễn Thị Lan Phương, chia sẻ: "Là người trực tiếp cứu chữa cho bệnh nhân, thấy sự sống và cái chết gần kề, mình có sẵn máu, giúp bệnh nhân đến đâu thì giúp, như là thói quen vậy mà...".
Lâm Viên


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 150 ngày đêm giữ vững tuyến lửa Quốc lộ 13](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_20260421174426.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 34 tỉnh, thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum_20260421134233.jpg?width=400&height=-&type=resize)









