Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thi kiến thức, kỹ năng về sức khỏe sinh sản cho vị thành niên - thanh niên:
Thêm kiến thức, thêm sự lựa chọn tốt

09:11, 30/11/2010

10 trong số 140 câu lạc bộ (CLB) sức khỏe sinh sản (SKSS) vị thành niên (VTN) - thanh niên đã về tham dự hội thi kiến thức, kỹ năng về chăm sóc SKSS do ngành y tế tổ chức.

10 trong số 140 câu lạc bộ (CLB) sức khỏe sinh sản (SKSS) vị thành niên (VTN) - thanh niên đã về tham dự hội thi kiến thức, kỹ năng về chăm sóc SKSS do ngành y tế tổ chức.

 

* Hiểu đúng để làm đúng

 

Thí sinh Nguyễn Ngọc Thu Hiền, lớp 9/6 Trường THCS Nguyễn Hiền (huyện Xuân Lộc) cho hay, CLB SKSS của trường em được học sinh khối 8, 9 tham gia khá đông và sinh hoạt mỗi tháng/lần. Nội dung sinh hoạt CLB thường xoay quanh các vấn đề về tình bạn, tình yêu, về cách tự chăm sóc bản thân, phòng tránh thai và tránh các bệnh lây qua đường tình dục, những thực phẩm tốt cho sức khỏe tuổi dậy thì... Sau mỗi buổi sinh hoạt, cô giáo thường ra 1-2 tình huống để thảo luận, sau đó cô nhận xét trong tình huống đó, nên làm gì và không nên làm gì. "Hiểu đúng về quá trình phát triển, biết cách phòng tránh như thế nào đối với những điều bất lợi cho bản thân, em nghĩ điều đó rất bổ ích cho bản thân" - Hiền cho biết.

 

Đội của xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) trong phần thi chào hỏi.

Còn em Nguyễn Minh Trí, lớp 9/3 Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh (huyện Cẩm Mỹ) chia sẻ: "CLB SKSS của trường em chủ yếu học sinh lớp 9 tham gia. Tuy được giáo viên phụ trách tư vấn, giải đáp hầu hết những thắc mắc của chúng em liên quan đến SKSS, nhưng có những điều em cũng như nhiều bạn ngại không dám hỏi. Về nhà em hỏi anh trai, có câu anh trả lời, có câu anh không trả lời. Em nghĩ, nếu hiểu đúng, chúng em sẽ hành động đúng".

 

Bà Nguyễn Thị Mộng Hà, một phụ huynh có con tham dự hội thi, cho biết: "Cháu là con gái, nên tôi rất chú ý hướng dẫn cháu chăm sóc bản thân, trao đổi về tình bạn, tình yêu, về những khác biệt tâm sinh lý nam và nữ, cách giải quyết khi gặp những tình huống nhạy cảm... Tôi không ngại nói với con về vấn đề nhạy cảm này. Tuy nhiên, tôi nghĩ tùy vào độ tuổi, hoàn cảnh mà có cách nói phù hợp".

 

Tại hội thi, nhiều thí sinh không chỉ chuẩn bị kiến thức, mà còn thể hiện tâm lý tự tin, không e dè khi đề cập đến những vấn đề khó nói đối với độ tuổi của các em, nhất là với những câu hỏi khá nhạy cảm, như: quan hệ tình dục một lần có khả năng mang thai không, sử dụng bao cao su có lợi ích gì, tại sao sử dụng biện pháp an toàn tình dục, quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên có tác hại như thế nào...

 

Dù nhiều câu các em trả lời chưa thật hoàn chỉnh, ban giám khảo phải giải thích, bổ sung thêm, nhưng theo bác sĩ Hà Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, giám khảo hội thi, thì: "Đây là dịp để các em được bổ sung kiến thức, giúp các em có một cái nhìn chính xác và hệ thống hơn về kiến thức SKSS. Tôi cũng nhận thấy các em thể hiện sự tiến bộ cả về kiến thức lẫn thái độ tiếp nhận tích cực với vấn đề SKSS, an toàn tình dục tuổi VTN".

 

* Duy trì và phát triển các CLB

 

TX. Long Khánh hiện có 20 CLB SKSS VTV và thanh niên. Nhiều năm phụ trách công tác tư vấn, hướng dẫn, cung cấp kiến thức, dịch vụ và khám SKSS cho thanh niên và VTN, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Nga, Giám đốc Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình thị xã cho rằng rất cần duy trì và phát triển các CLB này. "VTN là những người chưa trưởng thành nhưng cũng không còn là trẻ con. Ở lứa tuổi từ 10-19 là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với các em. Nếu không được hướng dẫn, chăm sóc một cách đúng đắn, hai nguy cơ lớn nhất ảnh hưởng đến SKSS của các em là tình trạng có thai sớm và nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trẻ em ngày nay tiếp xúc sớm với nhiều kênh thông tin từ gia đình, nhà trường cũng như ngoài xã hội. Vì thế, cần làm cho các em biết điều cơ bản về chức năng bộ phận sinh dục, những hành vi tình dục an toàn, những nguy cơ của quan hệ tình dục không lành mạnh và hậu quả nghiêm trọng của việc có quan hệ tình dục quá sớm. Làm như thế là "vạch đường cho hươu chạy đúng" còn hơn để nó lạc đường vì thiếu hiểu biết"- bác sĩ Nga khẳng định.

 

Nhiều giáo viên phụ trách CLB cũng cho rằng nên duy trì và phát triển các CLB SKSS, nhưng cần đổi mới hình thức sinh hoạt. Chẳng hạn Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP. Biên Hòa) đã duy trì hộp thư thắc mắc về SKSS, có gì khó nói, các em có thể viết ra. "Những thắc mắc đó sẽ được người phụ trách giải đáp trong những buổi sinh hoạt sau" - thầy Khoan Anh Tuấn, giáo viên tổng phụ trách Đội của trường cho biết.

 

"Chăm sóc SKSS VTN và thanh niên là một việc phức tạp, tế nhị, không phải chỉ cần có cán bộ ngành y tế mà đòi hỏi cả các đoàn thể, nhà trường và gia đình cùng vào cuộc" - ông Lưu Văn Dũng, quyền Chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh - cho biết.

 

Phương Liễu

 

 

 

Tin xem nhiều