Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trang phục của sinh viên: Ngày càng "biến tấu"...

09:10, 15/10/2009

Không bó buộc như học sinh phổ thông đến trường trong những bộ áo dài hay sơ mi trắng, quần tây xanh, sinh viên (SV) được ăn mặc tự do, thoải mái hơn. Nhưng cũng chính vì thế mà trang phục SV đang được "biến tấu" một cách thoải mái đến mức thiếu nghiêm túc.

Không bó buộc như học sinh phổ thông đến trường trong những bộ áo dài hay sơ mi trắng, quần tây xanh, sinh viên (SV) được ăn mặc tự do, thoải mái hơn. Nhưng cũng chính vì thế mà trang phục SV đang được "biến tấu" một cách thoải mái đến mức thiếu nghiêm túc.

 

Không ít trường đã có quy định về trang phục cho SV nhưng dường như nhiều SV vẫn muốn thoát khỏi quy định đó, ăn mặc theo đúng sở thích và cá tính của mình.

 

* Sinh viên mặc gì trên giảng đường?

 

Dạo một vòng quanh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ở Biên Hòa, chúng tôi dễ dàng bắt gặp hình ảnh SV trong trang phục khá tự do: nữ sinh mặc áo ngắn, quần lưng trễ, nam sinh áo ngoài quần hoặc quần jean bạc thếch... Đặc biệt, dép lê đang là thời trang ưa chuộng của giới SV.

 

Sinh viên đến giảng đường với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Chỉ hơn 20 phút có mặt ở cổng Trường đại học Lạc Hồng vào sáng thứ ba, chúng tôi đếm không dưới 50 SV mang dép lê vào trường. Bảo vệ trường, đội thanh niên giữ gìn trật tự trường kiểm tra rất kỹ việc ăn mặc, đeo bảng tên của từng SV trước khi vào cổng. H.T. (SV năm 4 khoa tài chính kế toán) nói: "Chỉ ngày thứ hai SV phải mặc áo sơ mi, bỏ vào quần còn ngày thường SV được ăn mặc tùy thích". Chỉ vào trang phục trên người với áo thun xanh, dép lê đen, H.T. cho biết rất thoải mái với bộ trang phục này.

 

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Trường đại học Lạc Hồng đã có quy định về việc ăn mặc của SV: SV đến trường phải mặc áo có tay, lịch sự, kín đáo (riêng nam phải bỏ áo vào quần; ngày thứ hai nữ SV mặc áo dài, nam SV mặc áo sơ mi bỏ vào quần). Thắc mắc vì sao rất nhiều SV thích mang dép xỏ ngón đã được Hương (SV năm 3 khoa Đông phương) giải thích: "Tiện lợi, thoải mái và... rất rẻ. Chỉ 30-40 ngàn đồng/đôi, thậm chí có loại có giá từ 10-20 ngàn thôi, hợp túi tiền SV!".

 

Tại một cao đẳng ở Biên Hòa, nhiều SV cũng trong trang phục tương tự: nữ quần lưng trễ, nam áo ngoài quần, khá nhiều SV mặc áo thun không cổ và dép lê vẫn là sự lựa chọn số một. Một nhóm SV cho rằng mặc áo thun không cổ, quần jean là rất phù hợp, đặc biệt là trong thời tiết nóng nực.

 

Quan sát cách ăn mặc của các SV nữ, chúng tôi thấy đủ màu sắc, kiểu dáng: áo thắt nơ trước ngực, choàng dây ra sau hay buột túm bên hông... Nhiều nam SV thì có phần cẩu thả với áo sơ mi nhăn nhúm, quần jean bạc màu. Một SV cho biết, trước đây đã có trường hợp nữ SV mặc quần lửng, nam mặc áo chim cò, đầu tóc nhuộm vàng khè... đến lớp. Nhà trường đã từng chấn chỉnh và ban hành quy định về cách ăn mặc, trong đó nhấn mạnh yếu tố gọn gàng, đơn giản và lịch sự nhằm góp phần hạn chế những SV đến trường ăn mặc quá thoải mái.

 

* Đẹp, thoải mái nhưng đừng phản cảm...

 

Ông Lưu Phước Dũng, Hiệu trưởng Trường cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi cho rằng, SV khác với học sinh phổ thông, ở tuổi 19-23 họ có quyền quyết định cách ăn mặc sao cho phù hợp với cá tính và sở thích. Tuy nhiên, khi đến giảng đường, SV cần được định hướng và nhận thức rằng, việc ăn mặc phải phù hợp với môi trường giáo dục. SV có quyền mặc đẹp, thoải mái nhưng yếu tố lịch sự, nhã nhặn, văn minh, hòa nhập với cộng đồng còn quan trọng hơn. Tại trường này, trong các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu, trường quy định SV mặc đồng phục.

 

Hiệu trưởng Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai Nguyễn Gia Bảo cho biết, nhà trường yêu cầu giảng viên phải mặc sơ mi (nam), áo dài hoặc veston công sở (nữ) khi đứng lớp; nữ SV mặc áo dài trong các ngày thứ hai, thứ sáu, còn nam thì mặc áo sơ mi, quần tây. Quy định này được cho là phù hợp vì tôn vinh nét đẹp nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp, cuộc sống... Ngoài ra, trong các ngày khác, SV được quyền ăn mặc theo sở thích nhưng không hở hang, phản cảm.

 

Nói về cách ăn mặc của SV, Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng Lâm Thành Hiển cho rằng, một trong những vấn đề trọng tâm cần chú ý trong trang phục SV đến giảng đường phải là định hướng cái đẹp chứ không chỉ là cấm đoán. Chính vì thế, Đoàn trường và Hội Sinh viên trường đã phát động phong trào văn minh giảng đường. Đa số SV có nhận thức và thực hiện tốt, tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận SV biểu hiện lệch lạc trong học tập và cung cách ứng xử nơi công cộng.

Bùi Trang

 

Tin xem nhiều