Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phòng chống dịch cúm A/H1N1 ở trường học: Cần chủ động trong ứng phó

09:09, 08/09/2009

Chỉ trong thời gian ngắn, Đồng Nai đã ghi nhận thêm nhiều trường học có học sinh nhiễm cúm A/H1N1. Năm học mới đã bắt đầu và căn bệnh truyền nhiễm này đang làm cả nhà trường, phụ huynh và học sinh lo lắng...

Chỉ trong thời gian ngắn, Đồng Nai đã ghi nhận thêm nhiều trường học có học sinh nhiễm cúm A/H1N1. Năm học mới đã bắt đầu và căn bệnh truyền nhiễm này đang làm cả nhà trường, phụ huynh và học sinh lo lắng...

Các em ở Trường mầm non Hướng Dương (TP. Biên Hòa) rửa tay phòng nhiễm khuẩn.

 

* Gia tăng số trường có học sinh mắc cúm A/H1N1

 

Đến thời điểm này, Đồng Nai đã ghi nhận 7 trường có học sinh nhiễm cúm A/H1N1. Đó là các trường: đại học Lạc Hồng, THPT Nguyễn Trãi, THCS Lê Lợi, THCS Hùng Vương, mầm non Hướng Dương (TP. Biên Hòa); mầm non Suối Cát, THCS Ngô Quyền (huyện Xuân Lộc). Tuy nhiên, theo bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, đây mới chỉ là con số điều tra được khi các trường chủ động "khai báo". Trên thực tế, số học sinh mắc bệnh trong các trường có khả năng còn cao hơn nhiều do tính chất giao lưu giữa học sinh ở các địa phương ngày càng rộng. Bên cạnh đó, Đồng Nai còn là địa bàn đóng chân của không ít trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp của trung ương và TP. Hồ Chí Minh. Việc nắm bắt thông tin từ các trường này còn nhiều hạn chế.

 

 

Cũng theo bác sĩ Ngưỡng, trong số 7 trường có học sinh nhiễm cúm A/H1N1, có một trường số học sinh nhiễm bệnh lên đến 11 em (Trường THPT Nguyễn Trãi). Trường đại học Lạc Hồng, THCS Hùng Vương, THCS Ngô Quyền mỗi trường có 2 học sinh mắc bệnh; các trường còn lại ghi nhận 1 trường hợp học sinh nhiễm cúm A/H1N1. "Đa số các ca bệnh xuất hiện lẻ tẻ, chưa xuất hiện những chùm ca bệnh đông người và phải thành lập bệnh viện dã chiến. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là tình trạng lây nhiễm chéo đã xảy ra và điều này có nghĩa là mức độ kiểm soát, khống chế dịch bệnh gặp khó khăn, nhất là khi năm học mới bắt đầu" - bác sĩ Ngưỡng nhấn mạnh.

 

* Nhiều trường học lúng túng

 

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 giữa ngành y tế và giáo dục mới đây, bà Huỳnh Lệ Giang, Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho hay, mặc dù ngành đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch trước năm học mới nhưng xem ra việc thực hiện vẫn còn nhiều lúng túng. Lúng túng khi ở đa số trường học, hoạt động của y tế học đường còn yếu. Bà Giang nói: "Nguồn lực của y tế học đường hiện rất thiếu và yếu. Đa số cán bộ y tế hiện công tác tại các trường là cán bộ hợp đồng. Do đó, khi triển khai một hoạt động nào đó không phải dễ. Dù ngành đã tiến hành phát tài liệu phòng chống dịch cho tất cả các trường, nhiều trường chủ động mời cán bộ y tế đến tập huấn, đồng thời thành lập các ban chỉ đạo phòng chống dịch, song chúng tôi vẫn rất lo vì với lượng học sinh lớn, khi xảy ra dịch không biết các trường sẽ xoay xở ra sao".

 

Theo tin từ Sở GD-ĐT, để chủ động phòng chống dịch, nhiều trường đã trang bị máy đo thân nhiệt để kiểm tra nhiệt độ học sinh trước khi vào lớp. Công tác phổ biến các kiến thức phòng chống dịch đã được thực hiện khá nghiêm túc. Tuy nhiên, bên cạnh các trường có sự chuẩn bị tốt thì vẫn còn không ít trường chủ quan. Bên cạnh đó, vẫn có những trường cơ sở vật chất không đảm bảo, hệ thống nhà vệ sinh xuống cấp gây khó khăn cho học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh - khâu quan trọng để phòng ngừa dịch bệnh.

 

* Các trường cần làm gì?

 

Phó hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền Nguyễn Thị Thao cho biết: "Mặc dù trường chưa có trường hợp học sinh nào nhiễm cúm A/H1N1 và trước khi bước vào năm học mới, nhà trường đã tiến hành tổng vệ sinh, trang bị nước uống, xà bông rửa tay cho học sinh cũng như phổ biến cho các em kiến thức phòng bệnh, nhưng với nguồn lây khá đa dạng như hiện nay, nhà trường khá lo lắng. Lo bởi học sinh và cả giáo viên ngày càng có giao tiếp rộng và chỉ cần một người mắc là có thể gây nhiễm cho rất nhiều người. Vì vậy, nhà trường mong muốn được hỗ trợ các biện pháp phòng dịch như phun xịt hóa chất, khử trường, xử lý môi trường". Đây cũng là mong muốn của rất nhiều trường học trong tỉnh hiện nay.

Không nhất thiết phải đóng cửa trường học khi có học sinh nhiễm cúm

Giám đốc Sở Y tế Từ Thanh Chương cho biết, công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 trong trường học có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là môi trường dễ lây lan bệnh nhanh. Tuy nhiên, chủ trương của ngành y tế là không nhất thiết phải tạm đóng cửa các trường học khi có một vài học sinh bị nhiễm cúm mà chỉ nên tiến hành điều trị cách ly tốt các trường hợp dương tính, đồng thời giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần. Khi số học sinh mắc bệnh trong một trường lên đến 20 trường hợp sẽ thành lập ngay các bệnh viện dã chiến nhằm khống chế mầm bệnh phát tán. Đây là căn bệnh lây lan nhanh nhưng không nguy hiểm nếu điều trị kịp thời, vì vậy các trường cũng không nên quá lo lắng khi có học sinh hay giáo viên mắc bệnh.

                                       Minh Ngọc

 

Tuy nhiên, theo bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, việc phun xịt hóa chất khử trùng là chưa cần thiết. Chỉ những trường nào có người mắc bệnh hoặc nghi ngờ người mắc bệnh mới cần phải tiến hành ngay công tác xử lý môi trường, phun hóa chất. Các trường còn lại hoàn toàn có thể chủ động phòng chống dịch bằng các biện pháp đơn giản, như: tuyên truyền các biện pháp phòng chống cúm A/H1N1 cho giáo viên và học sinh; thường xuyên vệ sinh trường học; cung cấp nước uống đảm bảo vệ sinh; khu vực nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, có xà bông cho giáo viên, học sinh rửa tay sau khi đi vệ sinh... Khi trường xuất hiện các trường hợp nhiễm bệnh cần hợp tác chặt chẽ với ngành y tế để tiến hành khoanh vùng, xử lý ổ dịch một cách tốt nhất, tránh để bệnh lây lan mạnh ra cộng đồng.

Nguyễn Phượng

 

 

 

Tin xem nhiều