Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngăn ngừa trẻ phạm pháp: Bắt đầu từ cái tâm

09:09, 17/09/2009

Trong danh sách khảo sát tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật (VPPL) (có hồ sơ quản lý của công an) ở 26 phường, xã của TP. Biên Hòa, phường Thanh Bình chỉ có 7 trường hợp trẻ VPPL.

Trong danh sách khảo sát tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật (VPPL) (có hồ sơ quản lý của công an) ở  26 phường, xã của TP. Biên Hòa, phường Thanh Bình chỉ có 7 trường hợp trẻ VPPL. Có lẽ một phần thuận lợi khi là một phường nội ô có dân số không quá đông, trình độ dân trí trong phường tương đối cao, kinh tế các hộ dân khá giả và đặc biệt là địa bàn gần nhiều trường học, nhà thiếu nhi... nên trẻ em trong phường có điều kiện tiếp cận với môi trường sống trong lành. Song, cái chính là công tác trẻ em phường này luôn được các cấp, các ngành quan tâm.

 

Công tác quản lý, giáo dục trẻ em không chỉ thuộc trách nhiệm của người phụ trách công tác này, mà các đoàn thể, ban, ngành trong phường đều có sự phối hợp thực hiện. Chẳng hạn, giữa công tác trẻ em với công tác phụ nữ trong phường gắn kết khá tốt. Công tác tuyên truyền về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã được các chi hội phụ nữ triển khai trong các buổi sinh hoạt với hội viên - là những người vợ, người mẹ trong gia đình. Đặc biệt, hai năm nay, thực hiện mô hình "khu phố, phường phù hợp với trẻ em", phường Thanh Bình đã kết hợp với các khu phố tiến hành điều tra, nắm tình hình đời sống của trẻ em trong phường để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần cho các em. Sinh hoạt định kỳ của 5 câu lạc bộ gia đình trong phường cũng được lồng ghép tuyên truyền các chuyên đề giáo dục con cái, phòng chống các tệ nạn, thực hiện phong trào gia đình văn hóa, gia đình không có con em mắc tệ nạn xã hội, qua đó nhận thức của các bậc cha mẹ về giáo dục con cái cũng được nâng lên. Cùng góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa tình trạng trẻ vi phạm pháp luật, Đoàn phường Thanh Bình đã có nhiều hoạt động sinh hoạt, vui chơi rất đa dạng và sinh động, qua đó tuyên truyền về phòng chống ma túy, tệ nạn trong thanh thiếu niên đạt hiệu quả khá.

 

Ông Nguyễn Văn Cương, Phó chủ tịch UBND phường cho biết: "Chúng tôi thường xuyên cùng với các tổ dân phố tổ chức rà soát, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình các em và hỗ trợ kịp thời để các em không vì khó khăn phải bỏ học. Khi phát hiện những trẻ có biểu hiện, nguy cơ VPPL, chúng tôi thường mời  em đó và gia đình lên làm việc để ngăn ngừa và giáo dục, vừa không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, danh dự của em và gia đình, vừa tránh cho các em sự mặc cảm, kỳ thị với xung quanh". 

Đặng Thế

 

Tin xem nhiều