
Tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, mỗi ngày khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng tiếp nhận 3-4 ca bỏng, đa phần là trẻ em từ 17 tháng tuổi đến 5 tuổi. Những hậu quả để lại sau tai nạn bỏng thật thương tâm, không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ, mà còn để lại những di chứng suốt đời...
Tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, mỗi ngày khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng tiếp nhận 3-4 ca bỏng, đa phần là trẻ em từ 17 tháng tuổi đến 5 tuổi. Những hậu quả để lại sau tai nạn bỏng thật thương tâm, không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ, mà còn để lại những di chứng suốt đời...
* Vết thương để lại
Ở phòng số 5 của khoa này, đã mấy ngày nay anh Nông Cù Long (huyện Định Quán) lúc nào mắt cũng đỏ hoe khi nhìn con mình dù thiêm thiếp ngủ vẫn khóc vì đau đớn. Đêm nào anh cũng thức trắng bên giường bệnh của con. Bé
![]() |
|
Người lớn quan tâm, tạo điều kiện cho các em vui chơi trong môi trường an toàn. (ảnh mang tính minh họa)
|
Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị bỏng phải đến điều trị tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai do sự bất cẩn của người lớn. Bé
Cách đó vài phòng là trường hợp bé Khang, 4 tuổi, ở Tân An, huyện Vĩnh Cửu, bị bỏng do điện giật. Kể về trường hợp này, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Bá Minh Phước, Phó khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng, không khỏi xót xa: "Bé chơi một mình, tự cắm dây điện vào ổ điện và bị điện giật vào lòng bàn tay phải. Bé nhập viện với vết bỏng nhỏ nhưng bàn tay bị cháy vàng. Do nguồn điện làm chết hết các mô, bệnh viện phải cắt lọc loại bỏ mô chết. Sau 4 lần cắt lọc, bàn tay bé đã mất 4 ngón và hiện vẫn phải tiếp tục cắt lọc bỏ những mô chết và cấy ghép da".
Hay như trường hợp của bé Bảo, 27 tháng tuổi, bị bỏng nước sôi từ hồi mới hơn 17 tháng. Dù chỉ bỏng nhẹ nhưng do cơ địa bị sẹo lồi nên những chỗ bị bỏng của bé giờ đây đã hình thành những vết sẹo dày đặc. Vì bị bỏng ngay phần khớp đầu gối dẫn tới tình trạng co rút nên chân của bé không thể duỗi thẳng. Các bác sĩ phải tiếp tục phẫu thuật và mỗi lần như thế, bé lại mang thêm nhiều sẹo lồi.
* Làm gì khi trẻ bị bỏng?
Theo bác sĩ Minh Phước, trẻ em vốn rất hiếu động nên các bậc cha mẹ cần để ý hơn trong việc chăm sóc trẻ thì sẽ tránh được những tai nạn rủi ro, đáng tiếc. Trong đó, người lớn cần phải tránh xa khỏi tầm tay của trẻ những vật nguy hiểm, như: vật sắc nhọn, ổ điện, phích nước nóng, cơm nóng, canh nóng...
Khi trẻ bị bỏng, các bậc phụ huynh không được dùng những biện pháp "truyền miệng" từ ngày xưa như bôi mỡ trăn, thoa kem đánh răng hay đổ nước mắm vào vết bỏng. Bởi làm như vậy sẽ rất nguy hiểm: không những không có tác dụng mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, chuyển độ sâu của bỏng, làm cho các bác sĩ khó khăn hơn trong quá trình cứu chữa.
"Khi trẻ bị bỏng nước, cách sơ cứu hiệu quả và đơn giản nhất là nhúng ngay phần cơ thể bé bị bỏng vào nước lạnh sạch, trong thời gian 15-20 phút, sau đó dùng vải sạch cuốn lại và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không bôi bất cứ gì lên vết bỏng để tránh gây nhiễm trùng cho trẻ. Đối với trẻ bị bỏng do điện giật có phần nguy hiểm hơn vì có thể bị ngưng tim, ngưng thở. Ngay lập tức, người lớn phải sơ cứu trẻ tại chỗ, tách bé ra khỏi môi trường điện, ngắt nguồn điện, để bé ở nơi thoáng mát, quan sát nhịp thở, bắt mạch. Nếu thấy ngưng tim, ngưng thở thì phải làm hô hấp nhân tạo, xoa bóp tim ngoài lồng ngực và đưa đến cơ sở y tế gần nhất, không nên đưa đi ngay khi chưa sơ cứu" - bác sĩ Minh Phước khuyến cáo.
B.Hường - N.Hòa



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










