
Đề án chuyển đổi trường bán công đã được HĐND tỉnh phê duyệt theo tinh thần Luật Giáo dục và điều kiện phát triển của địa phương. Nhưng việc chuyển đổi 19 trường học trên địa bàn tỉnh từ bán công sang công lập sẽ được triển khai như thế nào trong năm học này nhằm đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục bậc học phổ thông?
Đề án chuyển đổi trường bán công đã được HĐND tỉnh phê duyệt theo tinh thần Luật Giáo dục và điều kiện phát triển của địa phương. Nhưng việc chuyển đổi 19 trường học trên địa bàn tỉnh từ bán công sang công lập sẽ được triển khai như thế nào trong năm học này nhằm đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục bậc học phổ thông?
* "BÌNH" ĐÃ MỚI...
Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Minh Hoàng cho biết, đến thời điểm này, các trường bán công trong lộ trình chuyển đổi đã hoàn tất việc tiếp nhận, tuyển mới học sinh các lớp đầu cấp cũng như các điều kiện khác để sẵn sàng bước vào năm học mới 2009-2010. Việc chuyển đổi không gây xáo trộn mà trái lại, có nhiều thuận lợi vì trước nay tuy là trường bán công nhưng mọi cơ chế hoạt động và đầu tư cơ bản của các trường này rất giống trường công lập.
Ông Lê Minh Hoàng cũng cho biết, Sở đã có kế hoạch trình UBND tỉnh triển khai các nội dung chuyển đổi được áp dụng ngay trong năm học này. Theo đó, các trường khi chuyển sang công lập sẽ được bổ sung đội ngũ giáo viên (GV), nhân viên đủ để đảm bảo đúng theo quy định của Bộ GD-ĐT. Việc chuyển đổi các trường từ bán công sang công lập sẽ cần một số lượng GV rất lớn mới lấp đầy tình trạng thiếu GV ở các trường bán công trong nhiều năm qua. Song, theo ông Lê Minh Hoàng, đây không phải là vấn đề khó, bởi: "Hiện các trường đã tiến hành tuyển dụng, những trường hợp lao động trong biên chế nhà nước sẽ tiếp tục được giữ nguyên, nơi nào thiếu sẽ tuyển dụng GV hợp đồng. Sau khi các trường tuyển dụng xong, nếu vẫn còn thiếu, Sở sẽ tiến hành điều động, thuyên chuyển, bổ sung GV từ các trường khác về nhằm đáp ứng đủ đội ngũ đứng lớp theo quy định".
Sở GD-ĐT đã có kế hoạch sắp xếp lại mạng lưới trường lớp sau khi chuyển đổi cho phù hợp với điều kiện phát triển của từng khu vực. Tại huyện Thống Nhất, do Trường THCS Trần Quang Khải có quy mô nhỏ (9 lớp với 5 phòng học) nên được sáp nhập với Trường THCS Duy Tân trên cùng địa bàn. Tại TP.Biên Hòa, Trường THPT Chu Văn An do quy mô nhỏ, khi chuyển đổi xong sẽ tiến hành giải thể. "Trường này sẽ được giảm dần về quy mô. Cụ thể, từ năm học 2010-2011, Sở không giao chỉ tiêu tuyển mới nữa và sẽ sáp nhập với một trường THPT công lập khác trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh đầu tư xây dựng mới một trường THPT ở khu vực Hóa An, Tân Hạnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trường lớp cho TP.Biên Hòa" - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết.
Do có vị trí nằm sát với Trường THPT Long Thành nên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu sẽ được sáp nhập vào trường này. Sở GD-ĐT cho biết, việc sáp nhập có lợi cho cả hai khi Trường THPT Long Thành được bổ sung điều kiện về đất đai, cơ sở vật chất để nâng cấp thành trường chất lượng cao.
* HY VỌNG "RƯỢU" CŨNG MỚIMô hình trường bán công kéo dài hàng chục năm qua luôn nằm trong vòng lẩn quẩn: áp lực sĩ số học sinh quá cao, chất lượng đầu vào thấp, học phí cao, đội ngũ GV thiếu và yếu, cơ sở vật chất thiếu thốn. Chính vì thế mà hầu hết các trường bán công luôn đứng đầu trong danh sách có tỷ lệ học sinh yếu kém cao nhất, tỉ lệ tốt nghiệp thấp nhất.
"Đối tượng học sinh nghèo ở trường bán công luôn chiếm tỷ lệ khá lớn nhưng các em phải đóng tiền cao hơn công lập. GV chịu nhiều áp lực vì sĩ số lớp đông, chất lượng đầu vào không được tốt. Do vậy, cả học sinh, phụ huynh lẫn GV đều rất phấn khởi khi trường được chuyển sang công lập" - ông Nguyễn Văn Hải, Hiệu phó Trường THPT
Không chỉ riêng Trường THPT
Việc chuyển từ bán công thành trường công lập trong năm học này đã phần nào kéo được học sinh đến trường, chất lượng đầu vào cũng đã có phần cải thiện. Tại Trường THPT Tam Hiệp, có gần 950 hồ sơ dự tuyển, tăng hơn 200 hồ sơ so với năm trước, trong khi chỉ tiêu của trường là 500, đồng thời điểm chuẩn cũng nhích lên 1 điểm so với năm học trước. Phó hiệu trưởng Đặng Chánh hy vọng, với đầu vào học sinh có 2 năm học lực khá, hạnh kiểm tốt thì chất lượng sẽ khả quan hơn. Tại Trường THPT Lê Hồng Phong - một trong rất ít trường bán công có tỉ lệ học sinh tốt nghiệp thuộc loại cao và ổn định trong nhiều năm qua, dù chỉ tiêu của trường chỉ có 675 học sinh nhưng vừa rồi đã có hơn 1.300 hồ sơ nộp vào. "Năm nay học sinh phải có học lực khá 3 năm, hạnh kiểm tốt mới trúng tuyển. Qua thống kê sơ bộ, số học sinh có 4 năm khá chiếm hơn 2/3 số học sinh tuyển mới. Với việc giảm chỉ tiêu tuyển sinh, trường sẽ giảm được sĩ số lớp học, có điều kiện nâng cao chất lượng hơn" - Hiệu trưởng Võ Tá Tấn phấn khởi cho biết.
Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Minh Hoàng cho biết, việc thực hiện chuyển đổi các trường bán công sang công lập khiến các trường rất phấn khởi. Bản thân học sinh, phụ huynh, GV cũng bỏ tâm lý vào trường "hạng 2". Ông khẳng định, khi trở về công lập, học sinh không chỉ đóng học phí với mức thấp mà nhà trường còn được lợi nhiều thứ: đầu vào không phải "vét", tuyển sinh có điểm chuẩn tương đối tốt. Sĩ số học sinh/lớp không đông, GV được bổ sung nên có đủ và có nhiều thời gian lo cho các em hơn. Đặc biệt, các trường sẽ giảm tỷ lệ nghỉ, bỏ học, lưu ban, giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục đúng độ tuổi cũng như sớm hoàn thành công tác phổ cập trung học...
Bùi Trang



![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426232414.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)









