Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

TP.Biên Hòa: Trước tình trạng ca ba trong năm học mới

09:07, 30/07/2009

Đã có ít nhất 3 trường ở TP.Biên Hòa dự báo chắc chắn bước vào năm học mới trong tình trạng có ca ba. Học sinh (HS) tăng nhanh mà tiến độ xây dựng trường lớp lại quá chậm khiến trường lớp ở TP.Biên Hòa năm nào cũng trong tình cảnh quá tải.

Trường TH Trảng Dài lớp học trên 60 HS nên mỗi bàn bố trí 6 em.

Đã có ít nhất 3 trường ở TP.Biên Hòa dự báo chắc chắn bước vào năm học mới trong tình trạng có ca ba. Học sinh (HS) tăng nhanh mà tiến độ xây dựng trường lớp lại quá chậm khiến trường lớp ở TP.Biên Hòa năm nào cũng trong tình cảnh quá tải.  

 

* Không thể không có ca ba!

 

Nhiều ngôi trường ở TP.Biên Hòa như chiếc áo quá chật khi quy mô HS năm sau luôn cao hơn năm trước và tình trạng ca ba năm nào cũng lặp đi lặp lại như một điệp khúc buồn.

 

Trở lại các phường Trảng Dài, Long Bình, xã Hóa An... những địa chỉ vốn là "điểm nóng" của nhiều năm học trước, chúng tôi ghi nhận tình cảnh "lo đến sốt vó" của ban giám hiệu khi áp lực đầu vào ngày một gia tăng. Mới đầu tháng 7 nhưng Trường tiểu học (TH) Trảng Dài đã dự kiến sẽ có ít nhất 20 lớp ca ba trong năm học tới. Hiệu trưởng Thái Bình Minh cho biết, số lượng HS tuyển mới năm nào cũng tăng gấp đôi so với số ra trường (năm vừa rồi có 395 HS lớp 5 sẽ lên lớp 6, trong khi trường dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 700 HS vào lớp 1) và tình trạng này kéo dài liên tục ba, bốn năm nay khiến Trường TH Trảng Dài trở thành trường có quy mô HS lớn nhất TP.Biên Hòa.

 

 "Trường có gần 2.500 HS với 44 lớp học, bình quân 57 HS/lớp, thậm chí có nhiều lớp sĩ số lên đến 61-62 HS. Sĩ số quá đông nên việc giảng dạy của giáo viên và tiếp thu kiến thức của HS đều gặp khó khăn, chất lượng bị ảnh hưởng là điều không tránh khỏi. Nhưng nhà trường không thể giảm sĩ số vì chỉ có 22 phòng học, tận dụng cả sáng lẫn chiều, bố trí một bàn đến 6 HS, bàn học trò kê sát bàn giáo viên mới đủ chỗ cho HS ngồi học" - hiệu trưởng nhà trường cho biết. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, trong năm học tới, nhà trường buộc lòng phải tính đến phương án giảm sĩ số HS/lớp. Với 2.816 HS, nếu bình quân 44 HS/lớp, trường sẽ có 64 lớp. Nhưng toàn trường hiện chỉ có 22 phòng học, chỉ đáp ứng cho 44 lớp. "Sẽ dôi dư đến 20 lớp và chắc chắn 20 lớp này gồm 12 lớp 3 và 8 lớp 4  bắt buộc phải học ca ba. Trường đã có văn bản báo cáo Phòng GD-ĐT đề nghị bổ sung thêm 27 giáo viên đứng lớp" - ông Thái Bình Minh khẳng định.

 

Tương tự, phường Long Bình dù có đến 3 trường TH nhưng với hàng trăm HS tăng mỗi năm nên hầu như không trường nào đủ sức tiếp nhận thêm. Nhưng không thể không tiếp nhận HS, các trường buộc phải tăng sĩ số, mà Trường TH Phan Đình Phùng là một điển hình. Khả năng tiếp nhận HS mới của trường hàng năm chỉ 280 nhưng liên tục nhiều năm liền trường phải tiếp nhận hơn 400 HS. Thế nên, nếu giãn sĩ số 35-40 HS/lớp theo quy định, trường sẽ phải có 56 lớp, tương đương 28 phòng học. Nhưng với cơ sở chỉ có 18 phòng học, trường đành dồn 54-55 HS/lớp. Theo hiệu trưởng Đoàn Kim Long, năm học 2009-2010, trường có 1.960 HS, dự kiến có đến 49 lớp, vượt 13 lớp so với số phòng học thực tế. Số HS này cũng sẽ phải học ca ba vì trường hiện thiếu đến 7 phòng học.

 

 Trong khi đó, ở bậc THCS, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã báo động tình trạng ca ba phát sinh trong năm học tới là điều không tránh khỏi. Trường chỉ có 12 phòng học, trong đó đã dành 4 phòng cho các lớp song ngữ Việt - Pháp, chỉ còn lại 8 phòng cho 16 lớp. "Nếu sẽ phải tiếp nhận thêm hai lớp song ngữ nữa thì chắc chắn trường sẽ có 4 lớp học ca ba" - hiệu trưởng Phạm Văn Đông cho biết.

 

* Xây bao nhiêu cũng thiếu

 

Khi chúng tôi đặt vấn đề sẽ giải quyết như thế nào với chuyện trường lớp quá tải và ca ba mà Biên Hòa phải đối mặt trong nhiều năm nay, lãnh đạo TP.Biên Hòa đều cho rằng đây quả là bài toán khó. Áp lực dân cơ học tăng cao, trung bình mỗi năm Biên Hòa tiếp nhận gần 2.000 HS từ khắp nơi đổ về. Thêm vào đó, hệ thống trường lớp của thành phố được xây dựng quá lâu đã trở nên cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng trong khi các dự án xây mới chậm triển khai đã dẫn đến hiện tượng quá tải cục bộ ở nhiều phường, xã. 

 

 Tại kỳ họp HĐND thành phố vừa diễn ra vào giữa tháng 7, giải trình chất vấn của cử tri về tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trường lớp, lãnh đạo TP.Biên Hòa cho rằng, nguyên nhân của sự chậm trễ là do thay đổi quy hoạch, thay đổi quy trình đầu tư, xây dựng theo quy định, biến động giá cả thị trường ảnh hưởng đến tổng dự toán dự án... Đó là những lý do khách quan mà chương trình kiên cố hóa trường lớp ß địa phương nào cũng gặp phải. Song quỹ đất hạn hẹp, vướng ở khâu di dời dân, đền bù giải tỏa mới là điều khó khăn nhất mà TP.Biên Hòa gặp phải. Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Phú Cường đã từng khẳng định, thành phố phải tích cực thúc đẩy các dự án mở rộng trường lớp cho các trường khu vực trọng điểm, đồng thời xây mới đáp ứng yêu cầu phát triển. Bởi giải pháp tăng sĩ số, giảm các lớp chương trình 2 buổi/ngày, cắt giảm bán trú, mượn thêm các điểm trường... cũng chỉ là giải pháp tình thế nhằm đáp ứng chỗ học cho HS.

 

Không thể phủ nhận TP.Biên Hòa đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ các dự án, có dự án đã phải tách đôi, ưu tiên xây phòng học trước, khu hiệu bộ và các phòng chức năng triển khai sau. Thế nhưng với áp lực tăng cơ học gần 2.000 HS mỗi năm, thì Biên Hòa có xây bao nhiêu trường cũng thiếu và mỗi mùa khai giảng là một mùa đầy lo lắng của các cấp quản lý.

 

B.Trang

 

Tin xem nhiều