Theo Sở GD-DT, hiện toàn tỉnh có 68 trường học ngoài công lập (gồm 40 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 12 trường THCS và 21 trường THPT). Riêng bậc mầm non đã có đến 532 trường, lớp và nhóm trẻ gia đình ngoài công lập. Ở bậc THPT, có đến gần 35% học sinh bán công, dân lập, tư thục do phụ huynh lo chi phí nuôi thầy cô..
Theo Sở GD-DT, hiện toàn tỉnh có 68 trường học ngoài công lập (gồm 40 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 12 trường THCS và 21 trường THPT). Riêng bậc mầm non đã có đến 532 trường, lớp và nhóm trẻ gia đình ngoài công lập. Ở bậc THPT, có đến gần 35% học sinh bán công, dân lập, tư thục do phụ huynh lo chi phí nuôi thầy cô..
Ông Nguyễn Đạt, Trưởng phòng GD-ĐT Sở GD-ĐT nê
u dẫn chứng: “Ở một số địa bàn trọng điểm, nếu muốn hạ sĩ số HS đạt 30 - 35 học sinh/lớp cần phải có số phòng học, trường học tăng gấp đôi. Toàn tỉnh chỉ mới có 15,7% học sinh tiểu học được học chương trình 2 buổi/ngày. Nếu muốn có 100% trường tiểu học đều dạy chương trình 2 buổi/ngày thì số trường còn phải tăng thêm nhiều lần nữa. Đó cũng là nguyên nhân lý giải vì sao tỉ lệ trường đạt chuẩn của Đồng Nai thấp hơn nhiều địa phương...”.Các đại biểu đều đồng tình khi kinh tế phát triển thì sự đóng góp cho giáo dục phải tăng lên. Đồng Nai là địa phương dành ngân sách cho giáo dục thuộc hàng cao nhất khi đã chi hơn 35% ngân sách mỗi năm cho giáo dục. Nhưng cán bộ quản lý cơ sở trường học vẫn than phải "thắt lưng buộc bụng" khi ngân sách nhận về dành đến 95 - 97% để chi trả lương cho giáo viên, các hoạt động ngoại khóa đều gói gọn trong 3-5% còn lại. Nhưng, với một tỉnh có tốc độ di dân cao, áp lực học sinh đông, thì trong 5 hay 10 năm nữa, con số này dự báo còn tăng lên.
"Phải làm sao để huy động được những nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, thậm chí các đối tác nước ngoài mà ta có quan hệ, chứ nếu chỉ trông chờ vào nhà nước thì không thể thực hiện các chỉ tiêu mà ngành đặt ra, hoặc có thực hiện cũng sẽ nửa vời" - Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành nhấn mạnh.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Nga nói: "Ai cũng thấy xã hội hóa giáo dục là điều cần thiết và phải làm. Trong những năm qua, Đồng Nai đã rất cố gắng để thực hiện và xem đây là một trong những giải pháp đột phá. Song, đột phá như thế nào, có sâu rộng và hiệu quả chưa vẫn chưa được đánh giá cụ thể. Lộ trình xã hội hóa, chuyển đổi các trường bán công theo quy định đang được thực hiện trên cơ sở xem xét các điều kiện thực tế của từng địa bàn, địa phương. Xã hội hóa giáo dục là điều cần thiết nhưng không vì thế mà để dân kêu đổ gánh nặng lên cho người dân. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành thực hiện hiệu quả nhất".
Thuận An
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)









