Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trường chuẩn quốc gia ở một xã vùng sâu

09:01, 30/01/2009

Từ một phân hiệu của Trường THCS Quang Trung, lại nằm ở xã vùng sâu Phú Lộc (huyện Tân Phú), nhưng sau 13 năm kể từ ngày thành lập, đến nay Trường THCS Nguyễn Chí Thanh không chỉ được công nhận là trường chuẩn quốc gia, mà trường còn luôn đi đầu trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, hoạt động thể dục thể thao, sáng kiến đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của ngành giáo dục huyện Tân Phú.

Từ một phân hiệu của Trường THCS Quang Trung, lại nằm ở xã vùng sâu Phú Lộc (huyện Tân Phú), nhưng sau 13 năm kể từ ngày thành lập, đến nay Trường THCS Nguyễn Chí Thanh không chỉ được công nhận là trường chuẩn quốc gia, mà trường còn luôn đi đầu trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, hoạt động thể dục thể thao, sáng kiến đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của ngành giáo dục huyện Tân Phú.

 

* Đi lên từ vùng đất khó

 

Nhìn cơ ngơi của trường khang trang, sạch đẹp như hiện nay, với 27 phòng học 3 tầng, hội trường, khu hiệu bộ và các phòng chức năng, ít ai nghĩ rằng khi mới thành lập, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh chỉ là những phòng học cấp 4 xập xệ, tạm bợ.

 

Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn của một trường mới, lại nằm ở vùng sâu, vùng xa, nhưng thầy và trò của trường đã vượt qua khó khăn để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Hằng năm, trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, nhà trường có 20 - 30 học sinh thi đậu. Tại các đợt hội giảng do huyện và tỉnh tổ chức, nhà trường cũng đã có 23 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt từ 96% trở lên. Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường đạt 40 - 60% hàng năm. Những nỗ lực đó đã được ghi nhận với việc trường được công nhận là Trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2007.

 

Ông Lê Văn Thành, phụ huynh học sinh của trường, cho biết: trước đây con em ở xã Phú Lộc phải đi học rất xa ở tận thị trấn Tân Phú với khoảng cách có nơi đến hơn 10km. Sau đó trường được xây dựng một phân hiệu tại xã, nhưng với phòng học cấp 4 xập xệ, nên mỗi khi dông gió là phụ huynh lại bất an. Nay có trường mới, có thầy cô giáo tâm huyết nên phụ huynh đều tin tưởng.

 

* Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục

 

Hiện nay, ngoài việc được xây dựng với quy mô hiện đại, trường còn được Nhà nước đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, với nhiều trang thiết bị dạy và học hiện đại, như 2 phòng máy vi tính, phòng thư viện cũng như phòng học thí nghiệm. Nhờ sự đầu tư đó mà Trường THCS Nguyễn Chí Thanh là một trong những trường có chất lượng giáo dục tốt ở bậc THCS của huyện Tân Phú, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

 

"Trong những năm tới nhà trường sẽ chú trọng hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng giáo dục. Trường không chỉ dạy cho các em có kiến thức, mà còn phải có nề  nếp. Để đạt được chất lượng giáo dục cao hơn nữa, trong những năm tới từng giáo viên phải có sự phấn đấu, tâm huyết trong công tác giảng dạy. Tùy theo khả năng của từng em, nhà trường sẽ có các hình thức bồi dưỡng, giúp đỡ cho các em học sinh có học lực yếu kém. Riêng với những em có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, thiếu thốn, nhà trường sẽ xác minh và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cùng vận động phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân những gì có thể để hỗ trợ cho các em có điều kiện đến trường" - thầy Nguyễn Tiến Thọ, Phó hiệu trưởng nhà trường nói.

Tiến Khang

Tin xem nhiều