
Sáng hôm qua 18-3, chương trình tư vấn tuyển sinh 2009 do Báo Đồng Nai và Sở GD-ĐT phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Trường THPT Trương Vĩnh Ký (TX.Long Khánh). Gần 1.200 học sinh của ba trường THPT: Trương Vĩnh Ký, Văn Hiến và Long Khánh đến dự chương trình với rất nhiều nỗi niềm trong mùa chọn ngành, chọn trường.
Sáng hôm qua 18-3, chương trình tư vấn tuyển sinh 2009 do Báo Đồng Nai và Sở GD-ĐT phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Trường THPT Trương Vĩnh Ký (TX.Long Khánh). Gần 1.200 học sinh của ba trường THPT: Trương Vĩnh Ký, Văn Hiến và Long Khánh đến dự chương trình với rất nhiều nỗi niềm trong mùa chọn ngành, chọn trường.
Hàng chục thắc mắc của thí sinh được giải đáp trực tiếp, hàng trăm thắc mắc chuyển đến qua giấy để hỏi ngành nào hấp dẫn, thi dễ đậu, ra trường có việc làm, vào trung cấp, cao đẳng xong có cơ hội học liên thông không, làm thế nào để học tốt trong mùa thi... khiến không khí buổi tư vấn sôi động từ đầu đến phút cuối.
* Cân nhắc học lực để chọn bậc học phù hợp
"Rất nhiều thắc mắc mà trước khi quyết định làm hồ sơ khiến chúng em phải gặp ban tư vấn mới được" - một nhóm học sinh (HS) lớp 12B7 Trường THPT Trương Vĩnh Ký cho biết. Đây cũng chính là những em có mặt tại trường từ sớm và nóng lòng chờ chương trình tư vấn diễn ra. Nguyễn Thị Tiên Tiến cho biết, em đã tìm hiểu và muốn học ngành quản trị chuyên về kinh doanh hoặc quản trị du lịch, nhưng không biết công việc sau khi ra trường sẽ như thế nào. Buổi tư vấn này là cơ hội để em hiểu tận tường hơn ngành học và công việc trước khi đặt bút làm hồ sơ đăng ký.
Những thắc mắc đầu tiên của thí sinh tập trung vào nhóm ngành học nào hiện đang hấp dẫn và thi dễ đậu. Điều này cũng dễ hiểu bởi thí sinh nào cũng mong muốn chọn được một ngành "thời thượng" để khi ra trường dễ xin việc làm. Chính những giải đáp cụ thể, cặn kẽ của chuyên viên tư vấn khiến thí sinh sẵn sàng bộc bạch. "Em mong ước vào một ngành thời thượng ở một trường nổi tiếng như đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh nhưng học lực em chỉ ở mức trung bình. Vậy em có nên thi vào đại học không?" - Lê Văn Nhàn, lớp 12B3 Trường THPT Trương Vĩnh Ký đã rất thật lòng khi mạnh dạn đặt câu hỏi qua micro với ban tư vấn. Nhiều tiếng cười rộ lên từ các hàng ghế thí sinh. Anh Trọng Phước, Thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên, người dẫn chương trình và cũng là chuyên gia tư vấn tuyển sinh, nói: "Đã có nhiều tiếng cười, song đây là một câu hỏi hay, đặt vấn đề rất rõ ràng. Mỗi học sinh cần phải biết được năng lực học tập thật sự của bản thân trước khi chọn trường thi, ngành thi. Nhất thiết không nên chạy theo mốt, theo xu hướng chọn "trường top", "ngành top" nếu tự cảm thấy khả năng, năng lực của mình chưa tương xứng. Tuổi trẻ thường thích phiêu lưu song không nên phiêu lưu khi không có cơ sở để rồi phải trả giá. Nếu cứ mạo hiểm một cách cảm tính thì "trèo cao ngã nặng" là hậu quả có thể dự báo. Trên địa bàn Đồng Nai có rất nhiều trường từ đại học, cao đẳng đến trung cấp có đào tạo chuyên ngành kinh tế. Tại sao em không chọn một trường hay một bậc học vừa với sức mình, vừa gần nhà, cơ hội vào trường cao hơn trong khi chi phí ăn học đều thấp hơn ở TP.Hồ Chí Minh". Nhiều tiếng ồ thú vị kèm những tràng vỗ tay bày tỏ sự hài lòng.
Không chỉ có HS lớp 12, nhiều em HS lớp 11 cũng đã có mặt để dự chương trình tư vấn. "Sang năm tụi em đi thi nên rất cần được tư vấn càng sớm càng tốt. Những thắc mắc bây giờ của các anh chị cũng là thắc mắc của em" - một em học sinh cho biết. Đến từ sớm và giơ tay nhiều lần mới cầm được micro, Hoàng Thị Mỹ Vân, lớp 11B5 Trường THPT Long Khánh, đặt ra hàng loạt câu hỏi thú vị và thẳng thắn:"Các trường đều nói sẽ giới thiệu việc làm sau khi ra trường nhưng tỉ lệ sinh viên thất nghiệp rất cao. Ngoài ra nhiều ngành nghề nếu không quen biết sẽ rất khó được tuyển dụng khiến chúng em rất hoang mang". Trả lời cho câu hỏi này, đại diện các trường đều cho rằng, các trường có trách nhiệm đối với sản phẩm do nhà trường đào tạo, chú trọng xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực hành, thực tế và đều có chương trình hỗ trợ, giới thiệu việc làm. Tuy vậy, điều quan trọng là tự thân các HS phải nỗ lực để đạt kết quả học tập tốt thì chuyện tìm kiếm việc làm sẽ không khó.
Nhiều thí sinh đã rất thẳng thắn khi cho rằng, dù năng lực có hạn nhưng các em cũng chưa mặn mà chọn các trường dân lập, tư thục vì nghe nói tốt nghiệp các trường này rất khó xin việc làm. Thí sinh đã hỏi các trường có chương trình hỗ trợ thực tập, giới thiệu việc làm cho sinh viên không?
* Nhiều đường để đi đến tương lai
Thanh Phương, lớp 12B1 Trường THPT Trương Vĩnh Ký hỏi: "Nếu không trúng tuyển đại học thì em nên học cao đẳng, trung cấp hay chờ sang năm thi, thầy cô tư vấn giúp em". "Em chọn học một ngành ở hệ cao đẳng 3 năm, sau đó có được học liên thông lên đại học không" - Nguyễn Văn Hoài, Trường THPT Văn Hiến, hỏi.
Chia sẻ những lo lắng của thí sinh, thầy Đặng Minh Thư, Trưởng phòng Đào tạo Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai nói: "Con đường vào đời có thể là 4-5 năm, thậm chí lâu hơn thế ở trường đại học. Đại học không phải là con đường duy nhất - câu nói cũ vẫn rất đúng. Trong chừng mực điều kiện và khả năng từng người, chọn một hướng đi khác ngắn hơn đôi khi chính là sự chọn lựa dũng cảm và sáng suốt nhất. Các em có thể vào cao đẳng hay trung cấp, đi làm rồi tìm kiếm cơ hội học liên thông". Hàng loạt chỉ tiêu vào cao đẳng, trung cấp mà các trường: Cao đẳng nghề Đồng Nai, Cao đẳng nghề số 8, Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi, Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Đồng Nai, Trung cấp kỹ thuật công nghiệp Đồng Nai, Trung cấp công nghệ tin học - viễn thông Đồng Nai... dẫn ra cho thấy, gần 20.000 chỉ tiêu đang chào đón thí sinh.
Với thắc mắc "Cơ hội nào cho thí sinh rớt đại học, cao đẳng trong năm nay", thầy Phan Hoài Thanh, Trưởng phòng Đào tạo Trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp Đồng Nai giải đáp: "Còn một số khá lớn thanh niên trong độ tuổi không có chỗ học ở các trường đại học, cao đẳng do đó các em phải chuẩn bị cho mình những lối vào đời khác ngoài con đường đại học, cao đẳng. Đó là con đường học trung cấp hoặc học nghề, hoặc thậm chí tìm việc làm ngay sau khi không vào được đại học, cao đẳng. Các em vẫn còn cơ hội để nâng cao kiến thức vì có nhiều loại hình học đại học, cao đẳng từ chính quy cho đến không chính quy, đào tạo từ xa qua mạng, từ các trường công lập đến các trường ngoài công lập"...
|
Chuyện bên lề * 2 giờ tư vấn vẫn chưa đã! Đó là ý kiến của nhiều học sinh tại TX. Long Khánh. Do đó, sau khi chấm dứt chương trình tư vấn tuyển sinh, nhiều em vẫn nấn ná lại, tranh thủ gặp gỡ đại diện các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp để hỏi thêm những điều các em còn thắc mắc. Mặc dù trưa, nắng nóng, nhưng trước mong mỏi thiết tha của các em, các thành viên của ban tư vấn vẫn nán lại giải thích cặn kẽ những câu hỏi của các em. * Lo xa. Đó là một số em HS lớp 11, như em Nguyễn Hữu Tình, HS 11B5 Trường THPT Long Khánh. Sang năm mới thi, nhưng trong buổi tư vấn tuyển sinh năm nay, Tình đã đến thật sớm và suốt buổi ngồi chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận. Tình cho biết, em muốn nhân buổi tư vấn này để hiểu biết thêm về các ngành nghề, trường học, qua đó sẽ có định hướng về nghề nghiệp ngay từ bây giờ. "Lo xa cũng tốt, vì chỉ còn một năm nữa thôi mà. Định hướng được ngay từ bây giờ, sang năm em chỉ việc cố gắng học cho tốt nữa thôi" - Tình cho biết. * Món quà bất ngờ. Là 2 suất học bổng "Tiếp sức sinh viên" của Hội Khuyến học phường Xuân Bình (TX.Long Khánh) gửi đến các tân sinh viên tương lai thông qua Báo Đồng Nai ngay trong buổi tư vấn. Mỗi suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng sẽ dành hỗ trợ cho 2 sinh viên học các trường đại học, cao đẳng công lập có hoàn cảnh khó khăn. Nếu là học sinh THPT có nhà ở phường Xuân Bình, có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ suất học bổng là 500 ngàn đồng/em. * Người giữ các tờ rơi cẩn thận. Trong buổi tư vấn tuyển sinh, trong khi bạn bè xem xong, xếp làm máy bay để ném nhau, hoặc vứt lung tung trong sân trường, thì em Nguyễn Hoài Thanh Trúc, học sinh lớp 12A17 Trường THPT Văn Hiến lại tỉ mỉ giữ gìn cẩn thận các tờ rơi. Trúc cho biết, em muốn mang các tờ rơi này về nhà cho phụ huynh tham khảo, hầu nắm thêm thông tin để giúp em chọn trường phù hợp với mình. Em thích nghề kế toán, nhưng chưa biết chọn trường nào, nên tốt nhất là đến nghe tư vấn tuyển sinh, cộng thêm ý kiến tham khảo của phụ huynh cho chắc ăn. Thanh Thúy |
Bùi Trang

![[Video_Chạm 95] Phường Long Khánh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum_20260109093349.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






