Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

5 năm đào tạo văn hóa, nghề và tạo nguồn cán bộ thôn bản cho học viên dân tộc thiểu số tại Trường cao đẳng nghề số 8: Đúng ý Đảng, hợp lòng dân

09:09, 15/09/2008

Cách đây 5 năm, nhà trường phối hợp với tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai chương trình đào tạo văn hóa, nghề và tạo nguồn cán bộ thôn bản cho học viên dân tộc nội trú. Nhìn lại quá trình triển khai, trường đã rút ra nhiều bài học bổ ích, để vận dụng cho những khóa đào tạo tiếp theo...

Cách đây 5 năm, nhà trường phối hợp với tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai chương trình đào tạo văn hóa, nghề và tạo nguồn cán bộ thôn bản cho học viên dân tộc nội trú. Nhìn lại quá trình triển khai, trường đã rút ra nhiều bài học bổ ích, để vận dụng cho những khóa đào tạo tiếp theo...

 

Học viên của trường tham dự cuộc thi Robocon 2008.

* Nỗ lực trong tuyển sinh, quản lý tốt học viên

 

Nhớ lại năm đầu tiên nhận hợp đồng đào tạo với tỉnh, ông Lê Hữu Diện, chủ nhiệm chính trị của Trường cao đẳng nghề số 8 (Bộ Quốc phòng) cho biết: "Được sự quan tâm của Bộ Tổng tham mưu, Tổng Cục dạy nghề, sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nên trường thuận lợi trong công tác tuyển sinh cũng như thực hiện nhiệm vụ đào tạo".

 

Qua 5 năm, nhà trường đã chiêu sinh và đào tạo được 1.853 học viên, thuộc 22 dân tộc trong tỉnh. Phần lớn học viên thích ứng nhanh với môi trường tập thể. Nhà trường phối hợp với các địa phương trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến từng xã, phường; tổ chức đoàn cán bộ am hiểu công tác chuyên môn trực tiếp đến từng địa phương để gặp mặt phụ huynh và học viên để phổ biến chủ trương của tỉnh, các chế độ chính sách ưu tiên, phân tích cụ thể từng ngành nghề, nội dung học tập và định hướng việc làm sau khi học xong. Đặc biệt, nhà trường đã tạo ra môi trường hoạt động tốt nên học viên học tập tại trường trở thành đội ngũ tuyên truyền vận động việc đăng ký tham gia học nghề tại địa phương qua các kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết. Do đó, nhu cầu đăng ký học nghề của học viên những năm sau tăng cao hơn trước.

 

Cũng ngay trong năm 2003, nhà trường thành lập hệ quản lý sinh viên dân tộc tập trung tại ký túc xá theo các khối học viên nam, nữ với 9 cán bộ quản lý trực tiếp trong suốt quá trình học tập và giáo dục rèn luyện ngoài giờ. Đồng thời, trường tổ chức các lớp tập huấn cán bộ kiêm chức cho các học viên có phẩm chất đạo đức tốt bổ sung vào các chức danh như tiểu đội trưởng, trung đội trưởng... Hệ quản lý sinh viên đã tổ chức các đội trật tự, tổ kinh tế thường xuyên kiểm tra theo dõi, đôn đốc việc học tập, sinh hoạt của học viên. Các hoạt động thể thao, giải trí, phục vụ văn hóa tinh thần được nhà trường chú trọng. Hiện hệ dân tộc nội trú là một đơn vị có phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao mạnh nhất trong trường.

 

* Việc làm trúng ý Đảng, hợp lòng dân

 

Việc đào tạo văn hóa, đào tạo nghề và tạo nguồn cán bộ thôn bản sau 5 năm đã có kết quả thiết thực. Trong tổng số 1.853 học viên nhập học ở hai trình độ 9/12 và 12/12, đã có 657 học viên tốt nghiệp ra trường với 58,38% có kết quả khá, giỏi và trên 88% kết quả rèn luyện đạt từ khá trở lên. Tiêu biểu trong học tập và rèn luyện các năm qua có 32 học viên đạt kết quả cao được nhà trường khen thưởng và được nhận học bổng, nhiều học viên trong học tập và rèn luyện có tác phong, đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm đã được nhà trường giữ lại làm cán bộ quản lý của hệ.

 

Cùng với học tập và rèn luyện, học viên còn tích cực hăng hái trong phong trào tăng gia sản xuất. Các phong trào thi đua được phát động rộng khắp trong nhà trường như uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thi đua học tốt, dạy tốt, an toàn giao thông, nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; cán bộ, giáo viên, học viên "sống có mục tiêu phấn đấu vì Tổ quốc, cộng đồng, gia đình và bản thân".

Học viên trong giờ học vi tính.

 

Công tác phát triển Đảng cho học viên hệ dân tộc cũng được chú trọng: từ năm 2003 đến nay đã có 14 đảng viên của hệ được kết nạp, (trong đó có 6 học viên) và 26 quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng đối tượng Đảng. Hệ đã tổ chức kiện toàn và thành lập một liên chi đoàn với 512 đoàn viên và 207 thanh niên tham gia sinh hoạt, là lực lượng nòng cốt cho các hoạt động phong trào của Đoàn trường.

 

Song song với công tác đào tạo, nhà trường còn chủ động liên hệ với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu việc làm cho học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Đã có 425 học viên được giới thiệu việc làm, 128 học viên tự tìm được việc có thu nhập ổn định, được bố trí vào các vị trí như tổ trưởng, quản đốc, xã đội trưởng... Đây là cơ sở để 720 học viên hệ dân tộc đang theo học tại trường (với các nghề như tin học, may, cơ khí, công nghệ, ôtô, kế toán v.v...) cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên và học viên toàn trường phấn đấu dạy tốt, học tốt, đưa trường trở thành trường cao đẳng trọng điểm vào năm 2010...

Quang Trường

 

 

Tin xem nhiều