Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII:
Cần đánh giá đúng hơn chất lượng y tế và giáo dục

09:12, 08/12/2005

Bên cạnh những thành tựu về kinh tế và xã hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, riêng các vấn đề xã hội ở Đồng Nai cũng còn tồn tại một số bất cập cần sớm được khắc phục.

Bên cạnh những thành tựu về kinh tế và xã hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, riêng các vấn đề xã hội ở Đồng Nai cũng còn tồn tại một số bất cập cần sớm được khắc phục. Trong dự thảo báo cáo đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII còn một số điểm chưa sát với thực tế. Đơn cử, trên lĩnh vực y tế, dự thảo báo cáo đánh giá 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn đều có bác sĩ thường trực. Con số này cần xem lại vì trên giấy tờ có bố trí bác sĩ nhưng trong thực tế thì không tuyệt đối trạm y tế cấp xã nào cũng có bác sĩ trực. Song, điều tôi muốn nói hơn ở đây chính là chất lượng phòng, chữa bệnh của các điểm y tế tuyến cơ sở và trên cơ sở còn nhiều hạn chế. Vì thế mới có tình trạng người bệnh cứ được chuyển lên các bệnh viện tuyến tỉnh và dẫn đến tình trạng bệnh viện tuyến trên quá tải triền miên. Ở một số  bệnh viện tuyến tỉnh thì tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên có nơi có lúc chưa cao; hệ thống máy móc thiết bị khám chữa bệnh chậm được nâng cấp, mua sắm mới. Trên lĩnh vực giáo dục, báo cáo khẳng định 100% cháu trong độ tuổi (tiểu học) được ra lớp. Thực tế, tôi đi làm công tác từ thiện xã hội ở các ấp, các xã vùng sâu, vùng xa được biết không hiếm những gia đình vì hoàn cảnh quá khó khăn nên các con đều bỏ học. Chúng ta nói miễn thu học phí học sinh tiểu học, nhưng ở nhiều trường học "vận dụng" cách này cách kia để phụ thu số tiền còn cao hơn gấp nhiều lần học phí. Cũng xin nói thêm, trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, có một số ít cán bộ đi học chỉ nhằm lấy bằng cấp để được cơ cấu mà bản thân thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn.

Chúng ta không quá bảo thủ, khắt khe nhưng cũng không nên tô hồng thành tích. Do vậy, hai lĩnh vực sát sườn với mọi người dân là giáo dục và y tế cần được tỉnh quan tâm tìm giải pháp và đầu tư thỏa đáng hơn cho xứng với tầm vóc của một tỉnh công nghiệp giàu mạnh. Nói tóm lại, tôi kiến nghị tỉnh cần có chiến lược khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, tạo bước chuyển biến rõ nét hai lĩnh vực nêu trên trong nhiệm kỳ tới.

Lê Tố Nga

Phó chủ tịch Hội Từ thiện Đồng Nai

(Phong vũ ghi)

Tin xem nhiều