Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giúp người dân ổn định cuộc sống

08:02, 17/02/2022

Năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm được Hội chữ thập đỏ các cấp tập trung thực hiện là giúp dân phục hồi đời sống sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và tỉnh đang trong quá trình phục hồi kinh tế - xã hội.

Năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm được Hội chữ thập đỏ các cấp tập trung thực hiện là giúp dân phục hồi đời sống sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và tỉnh đang trong quá trình phục hồi kinh tế - xã hội.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho người dân P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa). Ảnh: Sông Thao
Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho người dân P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa). Ảnh: Sông Thao

Mục tiêu được đề ra là toàn hệ thống Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh phấn đấu nâng cao chất lượng các hoạt động cứu trợ, trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng… đạt thành tích ít nhất bằng hoặc cao hơn năm 2021 (năm 2021, tổng giá trị nhân đạo của các cấp Hội chữ thập đỏ thực hiện là hơn 209 tỷ đồng) về tổng giá trị cứu trợ, trợ giúp nhân đạo và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

* Mỗi đơn vị 1 công trình nhân đạo

Năm 2022, mỗi đơn vị trong hệ thống Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập trung thực hiện ít nhất 1 công trình nhân đạo trợ giúp nhân dân. Trong đó, Hội cơ sở cấp xã, phường thực hiện 1 công trình nhân đạo trị giá 30 triệu đồng. Riêng tổ chức Hội huyện phấn đấu thực hiện từ 1-2 công trình nhân đạo, mỗi công trình từ 50 triệu đồng trở lên. Còn đối với Hội cấp tỉnh sẽ có từ 4-7 công trình nhân đạo trở lên được thực hiện.

Theo bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tùy theo tình hình thực tế ở từng địa phương mà công trình nhân đạo được thực hiện có thể là nhà ở, học bổng cho trẻ em khó khăn, trợ cấp xã hội thường xuyên cho người dân, mổ mắt miễn phí cho người dân… Ngoài ra, với những trường hợp đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở có mong muốn được trợ giúp xây dựng các công trình nhân đạo như: tu sửa nhà, xây nhà vệ sinh, công trình nước sạch cũng sẽ được hỗ trợ nhằm tạo ra những công trình nhân đạo thiết thực, góp phần hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, hệ thống Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh sẽ tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm để duy trì hoạt động trợ giúp thường xuyên, đột xuất cho người khó khăn, bất hạnh, các gia đình chính sách gặp khó khăn, đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Để làm được điều này, việc vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ người dân sẽ được đẩy mạnh thực hiện. Đồng thời, các mô hình hiện hữu sẽ tiếp tục được nâng cao về chất lượng.

Cụ thể, chất lượng thực hiện cuộc vận động Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo sẽ được nâng cao gắn với quản lý hồ sơ chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định. Gần 3 ngàn trường hợp là địa chỉ đặc biệt khó khăn đang nhận trợ cấp thường xuyên sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thường xuyên thông qua nguồn lực cộng đồng.

Đặc biệt, năm 2021, cùng với những trường hợp học sinh khó khăn khác, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh lâm vào cảnh mồ côi cha mẹ do dịch bệnh Covid-19. Những trường hợp này thiếu nơi nương tựa, từ đó nguy cơ bỏ học cao. Xuất phát từ thực tế đó, năm 2022, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh, nhất là Hội cơ sở sẽ tập trung giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng các hình thức tặng quần áo, sách vở, xe đạp, học bổng…, góp phần chống nguy cơ học sinh bỏ học do hoàn cảnh gia đình.

* Chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trước thực trạng tình hình tai nạn thương tích xảy ra thường xuyên đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân nếu không được kịp thời thực hiện các bước sơ cấp cứu ban đầu; đồng thời, nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19 vẫn còn, nên năm 2022, hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, phổ biến các kiến thức, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng của Hội, củng cố phát triển 68 điểm sơ cấp là mục tiêu được các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Các cấp Hội sẽ mở lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Hội, nghiệp vụ công tác chữ thập đỏ, kỹ thuật sơ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, hội viên. Riêng Tỉnh hội sẽ phối hợp tiến hành mở các lớp bồi dưỡng kiến thức sơ cấp cứu cho tình nguyện viên trong và ngoài tổ chức Hội.

Người dân xã Phú Ngọc (H.Định Quán) được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí do Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện. Ảnh: Sông Thao
Người dân xã Phú Ngọc (H.Định Quán) được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí do Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện. Ảnh: Sông Thao

Là địa phương thường xuyên chú trọng thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức sơ cấp cứu cho người dân, ngay thời điểm đầu năm 2022, Hội Chữ thập đỏ H.Long Thành đã tổ chức tập huấn sơ cấp cứu để người dân tự bảo vệ ban đầu khi gặp tai nạn và trợ giúp, ứng cứu người bị nạn.

Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ H.Long Thành cho hay, những lớp học kỹ năng này được thực hiện ngay ở từng khu dân cư nhằm tạo thuận tiện cho người dân tham gia với phương châm thu hút và truyền thụ kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho càng nhiều người dân càng tốt.

Bên cạnh điểm sơ cấp cứu, các lớp tập huấn về kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu thì việc củng cố các tổ thuốc nam, phòng khám bệnh nhân đạo để phục vụ khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo sẽ được đẩy mạnh để đem lại hiệu quả thiết thực.

Cùng với nguồn lực tại chỗ nêu trên, theo bà Đỗ Thị Phước Thiện, các cấp Hội chữ thập đỏ trong tỉnh sẽ tích cực vận động và mời các đoàn bác sĩ ở các bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho các gia đình chính sách, đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, vùng sâu, vùng xa, nhất là nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của dân tộc, của Hội.

Các cấp Hội chữ thập đỏ trong tỉnh sẽ phối hợp cùng Hội người cao tuổi cùng cấp tổ chức thực hiện chương trình phẫu thuật mắt nhân đạo, đem lại ánh sáng cho người mù nghèo cao tuổi trong tỉnh đạt hiệu quả cao.

Năm 2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động và tôn vinh người hiến máu năm 2021 và phát động chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2022 phù hợp trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu tình nguyện nhằm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được Trung ương giao là 47 ngàn đơn vị máu (loại 250ml/đơn vị máu).

Sông Thao

Tin xem nhiều