
Với số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng nhiều, suốt hơn 3 tháng qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Đồng Nai và các y, bác sĩ tăng cường phải dốc sức, chạy đua với thời gian, chạy đua với tốc độ lây lan để chăm sóc, điều trị, cứu sống bệnh nhân Covid-19,...
Với số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng nhiều, suốt hơn 3 tháng qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Đồng Nai và các y, bác sĩ tăng cường phải dốc sức, chạy đua với thời gian, chạy đua với tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 để chăm sóc, điều trị, cứu sống bệnh nhân Covid-19, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.
![]() |
| Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: H.Dung |
Bài 1: Áp lực leo thang
Từ đầu năm 2020 đến giữa tháng 6-2021, Đồng Nai chỉ ghi nhận 32 ca bệnh Covid-19, không có ca bệnh nặng, không có ca tử vong. Số ca bệnh bắt đầu tăng nhanh từ cuối tháng 6 đến nay, hiện đã có trên 52 ngàn trường hợp. Nhiều tháng qua, Đồng Nai xếp thứ 3 trong cả nước về số ca bệnh Covid-19, chỉ sau TP.HCM và tỉnh Bình Dương.
* Cấp tốc thành lập hàng loạt bệnh viện dã chiến
Phó giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung cho biết, từ chùm ca bệnh tại H.Thống Nhất liên quan đến ổ dịch là các chợ đầu mối ở TP.HCM, hệ điều trị bắt đầu vào cuộc mạnh mẽ. Thời điểm đó, số ca bệnh ở H.Thống Nhất tăng ngày càng nhiều, trong khi Bệnh viện Phổi Đồng Nai (bệnh viện duy nhất trong tỉnh ở thời điểm đó tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19) lại nằm ở TP.Biên Hòa, quãng đường di chuyển khá xa. Lúc này, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận 1 ngàn bệnh nhân, sau đó là 5 ngàn, 10 ngàn bệnh nhân Covid-19.
|
Đến ngày 6-10, toàn tỉnh ghi nhận hơn 52 ngàn bệnh nhân Covid-19, trong đó có hơn 37,1 ngàn bệnh nhân đã khỏi bệnh, 488 ca tử vong, còn hơn 16 ngàn bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị. Tổng số giường bệnh ở tầng 1 là hơn 12,3 ngàn giường; tầng 2 có hơn 9,1 ngàn giường, tầng 3 có 403 giường. |
Để đáp ứng công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, Trung tâm Y tế H.Thống Nhất được chuyển đổi công năng thành Bệnh viện Dã chiến số 1, chuyên tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19, chủ yếu trên địa bàn H.Thống Nhất và các địa phương lân cận. Bệnh viện Da liễu Đồng Nai cũng được chuyển đổi công năng thành nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.
Song song đó, Sở Y tế liên tục phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát các ký túc xá của các trường học trên địa bàn tỉnh để thiết lập thêm các bệnh viện dã chiến. Lần lượt trong thời gian rất ngắn, các bệnh viện dã chiến số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 được thành lập. Mới đây, Bệnh viện Dã chiến số 11 đặt tại xã Xuân Hòa (H.Xuân Lộc) với quy mô 3 ngàn giường bệnh cũng đã đi vào hoạt động, nâng tổng số giường điều trị của các bệnh viện dã chiến trong tỉnh lên gần 9 ngàn giường.
“Không ít bệnh viện dã chiến ngày trước đi vào hoạt động ngày sau đã đầy ắp bệnh nhân, thậm chí có thời điểm toàn tỉnh chỉ còn trống vài chục giường bệnh, gây áp lực rất lớn lên công tác điều trị. Sở Y tế phải huy động tất cả cán bộ, nhân viên của Sở và các lực lượng khác để dọn dẹp suốt ngày đêm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết ở các bệnh viện dã chiến nhằm nhận bệnh trong thời gian sớm nhất, giảm quá tải cho các cơ sở khác” - BS Trung chia sẻ.
* Khó trăm bề
Do số lượng bệnh nhân tăng quá nhanh, nhân lực thiếu và chưa có kinh nghiệm trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 nên giai đoạn đầu, số bệnh nhân Covid-19 trở nặng nhiều. 3 bệnh viện lớn là Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh được yêu cầu khẩn trương thành lập khu hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 để tiếp nhận, cứu chữa bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch.
TS-BS Phạm Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất chia sẻ, dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế, bệnh viện thành lập khu hồi sức bệnh nhân Covid-19 với quy mô 70 giường bệnh ở tầng 4 của khu nhà 10 tầng đang hoàn thiện. Đến nay, bệnh viện đã kê 200 giường ở các tầng 4, 5, 6 để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch.
“Thời điểm ban đầu, chúng tôi gặp vô vàn khó khăn, nhân lực chỉ có vài bác sĩ hồi sức, trang thiết bị, máy móc thiếu rất nhiều, đặc biệt là máy thở. 1 bác sĩ chuyên hồi sức sau khi tăng cường điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng ở Bệnh viện Phổi Đồng Nai đã bị nhiễm Covid-19 khiến nhân lực đã khó khăn càng khó khăn hơn” - TS-BS Dũng nói.
Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cũng vừa thực hiện công tác khám, chữa bệnh thông thường, vừa thành lập khu hồi sức tích cực ở Khoa Nhiễm với quy mô 30 giường bệnh, đảm nhiệm công tác chuyên môn ở Bệnh viện Dã chiến số 2 (ký túc xá cơ sở 3 Trường đại học Lạc Hồng, TP.Biên Hòa), Bệnh viện Dã chiến số 8 (ký túc xá Trường đại học An ninh nhân dân cơ sở 2, H.Long Thành) cùng nhiều hoạt động phòng, chống dịch khác như: tiêm vaccine, lấy mẫu, xét nghiệm…
Tương tự, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cũng được giao phụ trách chuyên môn ở Bệnh viện Dã chiến số 6 (ký túc xá Trường đại học Đồng Nai) với quy mô 1,2 ngàn giường bệnh, là bệnh viện dã chiến có quy mô lớn nhất ở thời điểm đó.
“Nhiều y, bác sĩ biết được sự nguy hiểm của dịch bệnh nhưng không nề hà, xung phong đi làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến và điều trị, chăm sóc bệnh nhân ở khu hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 nặng tại bệnh viện. Cho đến nay, nhiều anh em vẫn chưa được về nhà, hết tua trực vẫn xin ở lại để tiếp tục làm nhiệm vụ” - BS Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho hay.
* Áp lực trong công tác điều trị
Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Đinh Cao Minh chia sẻ, giai đoạn đầu khi khu hồi sức bệnh nhân Covid-19 của bệnh viện mới đi vào hoạt động, số bệnh nhân tăng nhanh, diễn biến suy hô hấp nhanh, tử vong nhiều khiến các y, bác sĩ vô cùng căng thẳng. Toàn khu hồi sức có 30 giường bệnh nhưng mới chỉ có 10 máy thở chức năng cao. Điều đó đồng nghĩa với việc 20 bệnh nhân còn lại không có cơ hội thở máy, phải thở oxy hoặc oxy cao áp.
“Do lúc đầu các y, bác sĩ chưa có kinh nghiệm, việc chuyển bệnh từ tuyến dưới lên chưa chuẩn, chậm trễ, lại thiếu nhiều máy móc, bệnh trở nặng rất nhanh nên bệnh viện khó trăm bề” - BS Đinh Cao Minh kể.
|
BS LÂM HÙNG HẠNH, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tâm sự: “Những ngày đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, có nhiều nhân viên y tế chưa quen, mới mặc đồ bảo hộ vào đã xây xẩm mặt mày, muốn ngất xỉu. Số bệnh nhân tăng rất nhanh, những bệnh rất nặng từ khắp nơi chuyển về gây tâm lý không tốt cho anh em. Trang thiết bị lúc đầu cũng chỉ có 6 máy thở, thiếu rất nhiều. Đến nay, số máy móc đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng còn thiếu máy ECMO, máy siêu lọc máu”. |
Đến nay, ngoài 30 giường hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã thành lập thêm khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tầng 2 ở tầng 12 của bệnh viện với quy mô 100 giường, giải tỏa bớt áp lực cho khu hồi sức. Khu vực này tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 mức độ trung bình, có dấu hiệu khó thở kèm có bệnh nền, bệnh nhân chạy thận, mang thai, mổ ngoại khoa.
Kể lại quá trình thành lập khu hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng tại bệnh viện, BS Lâm Hùng Hạnh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất bộc bạch, ban đầu bệnh viện thành lập khu hồi sức tạm thời tại Khoa Bệnh nhiệt đới với dự định chỉ từ 8-10 giường. Nhưng sau đó, số bệnh nhân tăng lên rất nhanh nên khu hồi sức Covid-19 ở lầu 4 khu nhà 10 tầng được cấp tốc thực hiện. Rất may, trong thời điểm bệnh viện khó khăn nhất thì Bộ Y tế cử một đoàn chuyên gia từ Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế, TP.Hà Nội) vào hỗ trợ nên ngay từ đầu, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất có những hướng đi đúng để thành lập trung tâm hồi sức. Sau khi đoàn bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai rút đi, tiếp tục có sự hỗ trợ của đoàn bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện K Hà Nội, K71.
“Chưa bao giờ chúng ta chống dịch với quy mô lớn như vậy, phải chuẩn bị hết mọi thứ từ đầu nên lúc đầu anh em chưa quen. Chúng ta đang từ “thời bình”, tức là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân không cần phải mặc đồ bảo hộ, không phải đeo khẩu trang N95 và găng tay, chuyển sang “thời chiến” với cách làm hoàn toàn mới. Tất cả nhân viên y tế phục vụ trong khu hồi sức bệnh nhân Covid-19 phải mặc đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân, đeo khẩu trang N95 suốt cả buổi” - BS Hạnh tâm sự.
Hạnh Dung
Bài 2: Giành giật sự sống



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










