Báo Đồng Nai điện tử
En

Hồi hộp chờ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Công Nghĩa
07:15, 15/07/2024

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 đang hồi hộp mong chờ mốc thời gian 8h ngày 17-7 để được biết kết quả thi của mình. Điểm thi không chỉ quyết định thí sinh có đậu tốt nghiệp THPT hay không mà còn là cơ hội xét tuyển vào đại học.

Thí sinh thi tại điểm thi Trường TH-THCS-THPTLê Quý Đôn - Quyết Thắng (thành phố Biên Hòa) nộp bài thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Ảnh: C.Nghĩa
Thí sinh thi tại điểm thi Trường TH-THCS-THPTLê Quý Đôn - Quyết Thắng (thành phố Biên Hòa) nộp bài thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Ảnh: C.Nghĩa

Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Trương Thị Kim Huệ cho hay: “Dù Đồng Nai là hội đồng thi tốt nghiệp THPT lớn trên cả nước nhưng công tác chấm thi đã hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra, đồng thời toàn bộ dữ liệu điểm thi của thí sinh đã được gửi về Bộ Giáo dục và đào tạo. Thí sinh Đồng Nai sẽ được biết kết quả thi của mình vào 8h ngày 17-7 cùng với thí sinh cả nước”.

Điểm thi tốt nghiệp quan trọng thế nào?

Đồng Nai có trên 33 ngàn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào đại học sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (chiếm 97%) tổng số thí sinh dự thi. Trước khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, không ít thí sinh đã cầm sẵn trong tay 1, thậm chí nhiều “tấm vé” trúng tuyển vào đại học bằng các phương thức xét tuyển sớm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là thí sinh phải chính thức được công nhận tốt nghiệp THPT thì những “tấm vé” trúng tuyển vào đại học bằng phương thức xét tuyển sớm mới có giá trị.

Em Nguyễn Thị Châu Anh, học sinh Trường THPT Nam Hà (thành phố Biên Hòa), cho hay: “Em đã trúng tuyển vào 3 trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh từ phương thức xét tuyển sớm bằng học bạ THPT và điểm thi đánh giá năng lực. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là những trường em ưu tiên xét tuyển nhất mà chỉ là trường dự phòng. Chính vì vậy, em đang rất hồi hộp và mong chờ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để có thể tiếp tục xét tuyển vào Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”.

Thí sinh cần lưu ý gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT?

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, từ ngày 18-7 đến 17h ngày 30-7, thí sinh chính thức thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học trên hệ thống quản lý xét tuyển của Bộ Giáo dục và đào tạo. Kể cả thí sinh đã trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm cũng phải đăng ký trên hệ thống như tất cả các thí sinh khác. Chậm nhất 17h ngày 19-8, các cơ sở đào tạo công bố thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1.

Hiệu trưởng Trường THPT Trấn Biên Phạm Thị Thanh Hà chia sẻ: “Cánh cửa vào đại học ngày một rộng mở nhưng thí sinh không phải em nào cũng muốn bước vào một cách “dễ dãi”. Trong trường hợp điểm thi đánh giá năng lực ở cả hai đợt không được như mong muốn, các em sẽ dồn lực cho mục tiêu cuối là giành điểm thi tốt nghiệp THPT cao để gia tăng cơ hội trúng tuyển ở trường đại học mà các em mong muốn. Hơn nữa, phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn được các trường ưu tiên dành tỷ lệ xét tuyển cao”.

Một giáo viên tham gia chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở môn Ngữ văn cho hay, thí sinh có điểm cao đột biến ở môn Văn không nhiều, nhưng thí sinh dành được điểm 6,5 đến 7 điểm trở lên nhiều hơn các năm trước. Do đó, thí sinh nào có điểm thi Ngữ văn khá trở lên kết hợp với 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển khối C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), hoặc khối D (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) thì sẽ có lợi thế nhất định.

Nhiều ưu thế với điểm thi tốt nghiệp

Mùa tuyển sinh đại học năm 2024 có đến hơn 20 phương thức xét tuyển khác nhau nhưng phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn phổ biến nhất và hầu hết các trường vẫn áp dụng. Chẳng hạn Trường đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh dành đa số chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT ở các khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và B00 (Toán, Hóa học, Sinh học). Một phần nhỏ chỉ tiêu còn lại sẽ kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, xét tuyển chứng chỉ SAT (chứng chỉ đánh giá năng lực của học sinh trung học, đặc biệt là năng lực về đọc hiểu, viết và toán học) và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại điểm thi Trường trung học phổ thông Ngô Quyền (thành phố Biên Hòa) thảo luận đáp án sau khi thi môn Toán.
Thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại điểm thi Trường trung học phổ thông Ngô Quyền (thành phố Biên Hòa) thảo luận đáp án sau khi thi môn Toán. Ảnh: CÔNG NGHĨA

Nhiều trường đại học khác ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng dành phần lớn chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT như: Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: 93% chỉ tiêu; Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh: 60% chỉ tiêu; Trường đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh: 50-55% chỉ tiêu.

 Trong khi đó, dù Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực nhưng nhiều trường đại học thành viên vẫn dành tỷ lệ lớn chỉ tiêu tuyển sinh để xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, trong đó Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn là 40-55% chỉ tiêu; Trường đại học Quốc tế:
50-70% chỉ tiêu…

Tại Đồng Nai, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai Lê Anh Đức cho biết, trường sẽ dành 40-50% chỉ tiêu của 4/11 ngành để xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, gồm: sư phạm mầm non (đại học), sư phạm mầm non (cao đẳng), công nghệ kỹ thuật điện tử và công nghệ cơ khí. 

Công Nghĩa

Tin xem nhiều