Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trống hội Thăng Long đã nổi

09:10, 01/10/2010

Ngày 1-10, Hà Nội bừng lên trong nắng thu vàng. Từ các tuyến phố nội đô đến các đường làng ngõ xóm đâu đâu cũng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ và muôn sắc hoa tươi thắm.

Ngày 1-10, Hà Nội bừng lên trong nắng thu vàng. Từ các tuyến phố nội đô đến các đường làng ngõ xóm đâu đâu cũng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ và muôn sắc hoa tươi thắm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng châm đuốc khai mạc Đại lễ. (Ảnh: TTXVN)

Các ngả đường trung tâm dẫn đến hồ Gươm, biểu tượng hòa bình, trái tim yêu dấu của thủ đô Hà Nội - Việt Nam đều chật kín người. Nơi đây như một lẵng hoa tươi đẹp, sáng rỡ đón chào bạn bè bốn phương về dự khai mạc Đại lễ 1.000 năm Thăng Long và đón bằng Di sản Văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội do Tổng giám đốc UNESCO trực tiếp trao tặng. Khi dàn trống hội Thăng Long gióng những hồi rền vang tại lễ khai mạc ngay trước Tượng đài vua Lý Thái Tổ - vị vua khai sáng Kinh đô Thăng Long, cũng là lúc Thủ đô và cả nước chính thức bước vào Đại lễ.

Cả tuần nay, không khí đón mừng Đại lễ rộn ràng khắp phố phường Thủ đô. Sân khấu trước Tượng đài Lý Thái Tổ từ sáng đến tối khuya trở thành điểm hẹn của các nghệ sĩ, diễn viên tập luyện. Các quận trung tâm của thành phố như: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, thị xã Sơn Tây và quận Hà Đông, tổ chức vận động nhân dân tham gia trang hoàng đường phố, sơn sửa mặt tiền nhà cửa, trồng hoa, cây cảnh tạo nên các “tuyến phố hoa” đẹp mắt và ấn tượng. Tin vui từ những công trình tu bổ tôn tạo di tích, công trình xã hội dân sinh khánh thành và gắn biển kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long làm nức lòng nhân dân Thủ đô. Trong đó phải kể đến: chùa cổ Trấn Quốc, các di tích “Thăng Long tứ trấn” như đền Bạch Mã, đền Quán Thánh, đền Voi Phục, đình Kim Liên; cầu Vĩnh Tuy, trạm bơm Yên Sở, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, Khu nhà ở xã hội Việt Hưng, cải tạo hồ Ba Mẫu, hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây, rạp Kim Đồng và tới đây là thông xe Đại lộ Thăng Long, khánh thành Bảo tàng Hà Nội, rạp Công Nhân, rạp Đại Nam, Tượng đài Thánh Gióng, Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn... Lãnh đạo Hà Nội đã tới dâng hương, tri ân công đức các bậc tiền nhân tại 9 điểm di tích, gồm: Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), Đền Đô (Bắc Ninh), Đền Vua Đinh - Vua Lê (Ninh Bình), Đền Trần (Nam Định), Lam Kinh (Thanh Hóa), cố đô Huế, Khu di tích Bác Hồ (Nghệ An), Khu di tích Quang Trung (Bình Định), Thành cổ và Nghĩa trang Mai Dịch - Hà Nội. Thành phố cũng tiếp nhận rất nhiều món quà có ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân trao tặng, như: phiên bản khắc mộc “Chiếu dời đô”, mô hình lán Nà Lừa - di tích quốc gia nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ tháng 5-8-1945, phiên bản “cụ rùa” hồ Gươm bằng gốm cổ Bát Tràng, chiếc lư hương bằng đồng đặt tại Tượng đài Lý Thái Tổ, mô hình bản đồ Việt Nam được tạo tác từ những nắm đất của 63 tỉnh, thành phố.

Tại Khu di sản thế giới - Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, cán bộ nhân viên Khu di tích, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và những người thợ thủ công vẫn miệt mài hoàn thiện các phần việc cuối cùng trước khi chính thức mở cửa đón khách từ ngày  2-10. Phía trước cửa Đoan Môn và thềm Rồng, Điện Kính Thiên là những chậu cây cảnh, cây thế, bồn hoa tươi đủ sắc màu, tỏa hương thơm ngát. Một tấm thảm đỏ rực rỡ được trải từ nền Điện Kính Thiên, nối dài cả khoảng sân. Khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu đã hoàn chỉnh hệ thống mái che, cầu dẫn phục vụ khách vào tham quan, chiêm ngưỡng những di vật ngay tại nơi phát lộ. Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa  - Thành cổ Hà Nội Phan Duy Thắng phấn khởi cho biết, đến tham quan khu di sản lần này, du khách có dịp hiểu sâu sắc thêm về các giá trị văn hóa lịch sử và phần nào hình dung về sự huy hoàng của Hoàng thành Thăng Long xưa qua hơn 700 hiện vật khảo cổ đặc sắc. Hiện nay, Trung tâm đã sẵn sàng cho lễ rước Bằng Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long về Điện Kính Thiên, ngay sau lễ khai mạc Đại lễ ở hồ Gươm.

Bà Irina Bokova, Tổng giám đốc UNESCO trao danh hiệu “Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long” là Di sản Văn hóa thế giới cho Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.  (Ảnh: TTXVN)

Không chỉ người Hà Nội, bạn bè quốc tế cũng chia sẻ những tình cảm và niềm vui nhân Đại lễ. Cuộc triển lãm ảnh “Hà Nội 1.000 năm qua con mắt bạn bè quốc tế” tại 45 Tràng Tiền vì thế thu hút sự tham gia của rất nhiều nhà ngoại giao và người nước ngoài đang công tác và học tập tại Hà Nội. Đại sứ Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam Pekka Hyvonen coi đây là cơ hội lớn để thể hiện tình yêu và những ấn tượng, cảm xúc của những người bạn nước ngoài về đất nước Việt Nam tươi đẹp và đặc biệt là với Thăng Long - Hà Nội nghìn năm tuổi.

Trong 10 ngày Đại lễ, cùng với hơn 50 sự kiện lớn, ngành Văn hóa TP.Hà Nội và các quận, huyện còn tổ chức hàng trăm buổi biểu diễn nghệ thuật, nhiều lễ hội văn hóa, giải thi đấu thể thao và chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào các địa phương. Tham gia các chương trình có hàng chục đoàn nghệ thuật của Thủ đô, các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài. Hà Nội đang vào hội, cả nước cùng vào hội mừng Thăng Long - thành phố Rồng bay tròn nghìn tuổi.

Hồng Hạnh

Tin xem nhiều