Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mạo danh cán bộ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

09:06, 29/06/2010

Theo thông tin từ một số cơ sở thực phẩm, thời gian qua, trên địa bàn Biên Hòa xuất hiện một "đoàn thanh tra" giả danh. Những người này giả danh là cán bộ thực phẩm, ăn mặc chỉnh tề, xách cặp táp đến các cơ sở nước uống đóng chai và cơ sở thực phẩm để kiểm tra, thu tiền.

Theo thông tin từ một số cơ sở thực phẩm, thời gian qua, trên địa bàn Biên Hòa xuất hiện một "đoàn thanh tra" giả danh. Những người này giả danh là cán bộ thực phẩm, ăn mặc chỉnh tề, xách cặp táp đến các cơ sở nước uống đóng chai và cơ sở thực phẩm để kiểm tra, thu tiền.

 

Chị Nguyễn Thị Hoài, Giám đốc Công ty TNHH Huy Phương (phường Tân Hiệp), kể: Sáng ngày 17-5, có một đoàn gồm 5 người, có cả nam và nữ đến công ty của chị bảo là đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đến kiểm tra. Sau khi đi một vòng quanh khu vực sản xuất, đoàn cho biết ống nước dơ không đảm bảo vệ sinh rồi đưa ra mức phạt 3 triệu đồng. Chị Hoài cho biết: "Hiện trong nhà không có đủ số tiền, đoàn chờ một lát, tôi sang nhà bên cạnh mượn rồi nộp luôn". Nhưng đoàn thanh tra bảo có bao nhiêu trong nhà thì đưa bấy nhiêu, số còn lại viết phiếu hẹn đến thu sau. Thế là chị đã đưa cho đoàn 950 ngàn đồng. Sau khi "đoàn thanh tra" ra về, chị thấy nghi ngờ nên gọi điện lên Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thì mới biết đã bị lừa.

 

Tương tự, bà Nguyễn Thị T., chủ cơ sở heo quay ở phường Tân Phong, cho biết: khoảng trung tuần tháng 5-2010, có một đoàn gồm 4 người (2 nam, 2 nữ) ăn mặc lịch sự nhưng không thấy đeo biển tên, tự xưng là đoàn thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm đến kiểm tra. Sau khi đi dạo quanh cơ sở, đoàn cho biết cơ cở không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đoàn sẽ đưa tin lên các cơ quan thông tin đại chúng và đề nghị đóng cửa cơ sở. Trước sự hù dọa như vậy, bà T. lúng túng, sợ hãi và năn nỉ. "Đoàn thanh tra" đưa ra mức phạt với bà T. là  5 triệu đồng. Bà T. chỉ có 1,8 triệu đồng nên đoàn lấy số tiền này rồi ghi giấy để nộp sau. Đoàn kiểm tra cũng ghi vào một tờ biên lai hẹn đúng 3 ngày sau lên nộp. Sau đó, bà T. đã thuê xe ôm đến Trung tâm y tế Biên Hòa, rồi sang Trung tâm y tế dự phòng và khi tới Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thì bà mới biết mình bị lừa.

 

Qua những thông tin được phản ảnh trên, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phục vụ ăn uống hãy cảnh giác với những đoàn kiểm tra giả danh. Về nguyên tắc thanh, kiểm tra, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm khi tiến hành thanh, kiểm tra đều có: Gửi công văn thông báo kiểm tra đến cơ sở (nếu trường hợp đột xuất thì có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành). Trong quá trình thanh, kiểm tra thì thực hiện theo đúng quy trình đã ban hành. Các cơ sở vi phạm bị xử lý vi phạm hành chính được mời lên làm việc và nhận quyết định xử phạt, nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước. Các trường hợp kiểm tra không có công văn thông báo thu tiền phạt tại chỗ đều mang tính chất lừa đảo...

Thạch Thảo

Tin xem nhiều