Những ngày này, Trường hạ sĩ quan xe tăng I (huyện Long Thành) trở lên rộn rã hơn mọi khi, bởi sự có mặt của 6 đoàn nghệ thuật quần chúng không chuyên, thuộc binh chủng tăng thiết giáp khu vực phía Nam hội tụ về tham dự liên hoan nghệ thuật quần chúng, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống bộ đội tăng thiết giáp (5-10-1959 - 5-10-2009).
Những ngày này, Trường hạ sĩ quan xe tăng I (huyện Long Thành) trở lên rộn rã hơn mọi khi, bởi sự có mặt của 6 đoàn nghệ thuật quần chúng không chuyên, thuộc binh chủng tăng thiết giáp khu vực phía Nam hội tụ về tham dự liên hoan nghệ thuật quần chúng, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống bộ đội tăng thiết giáp (5-10-1959 - 5-10-2009). Với chủ đề "Vết xích thời gian", liên hoan đã quy tụ hơn 200 diễn viên với 40 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thuộc các thể loại, như: múa, hát, kịch, kể chuyện... ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của bộ đội tăng thiết giáp.
Đến từ Đoàn xe tăng N74 của Quân khu 5, là những lời ca tiếng hát ngợi ca về con người, quê hương xứ Quảng anh dũng, kiên cường. Trong đó, tạo được ấn tượng nhất phải kể đến tiết mục tốp ca, được dàn dựng khá công phu: "Năm anh em trên một chiếc xe tăng". Còn đơn vị hai lần được Đảng, Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các chiến sĩ Đoàn xe tăng H73 - Binh đoàn Tây Nguyên đã mang tới liên hoan 6 tiết mục đặc sắc, mang âm hưởng Tây nguyên, qua màn múa cồng chiêng "Tây Nguyên ngày hội", hay giọng hát "bốc lửa" qua ca khúc "Ly cà phê Ban Mê", khiến khán giả không ngớt những tiếng vỗ tay cổ vũ. Đến từ Đoàn xe tăng H6/QK7, chiến sĩ Nguyễn Văn Hồng tâm sự: "Đây không chỉ là cơ hội để chúng tôi được đua tài, mà còn là dịp để tất các đoàn nghệ thuật tăng thiết giáp khu vực phía Nam gặp nhau, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong đơn vị mình phong phú hơn".
Là đội chủ nhà của liên hoan lần này, các chiến sĩ Trường hạ sĩ quan xe tăng I đã thể hiện tài năng của mình với 7 tiết mục. Trong đó, ấn tượng và cảm động phải kể đến tiết mục "Kể chuyện Bác Hồ", nói về đức tính biết quý trọng thời gian để làm việc hiệu quả của Bác, hay tiết mục tam ca "Ngọt ngào cây trái Đồng Nai", đã khắc họa một Đồng Nai miệt vườn, trù phú cây trái.
Công Nghĩa

![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)








