
Tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, chỉ trong năm 2008 đã có gần 4.600 trường hợp trẻ em ở độ tuổi từ sơ sinh đến 15 tuổi phải nhập viện do tai nạn thương tích (TNTT). Con số này tăng gần gấp đôi so với năm 2007.
Tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, chỉ trong năm 2008 đã có gần 4.600 trường hợp trẻ em ở độ tuổi từ sơ sinh đến 15 tuổi phải nhập viện do tai nạn thương tích (TNTT). Con số này tăng gần gấp đôi so với năm 2007.
* Nhiều lý do dẫn đến TNTT
Từ ngày 27 tết đến nay, bé Nguyễn Hoàng Tuấn Anh (5 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa) phải nằm điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình và bỏng của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vì bị gãy chân phải. Bà nội của Tuấn Anh kể: hôm đó là buổi học cuối trước khi nghỉ tết, trường mầm non nơi cháu Tuấn Anh học có tổ chức liên hoan cho các cháu. Trong lúc nô đùa, vô tình Tuấn Anh bị các bạn xô đẩy làm chân phải của cháu bị va đập vào thành hè. Vào viện, Tuấn Anh được các bác sĩ chẩn đoán bị gãy chân phải kèm bong gân bàn chân. Cháu được bó bột, kẹp định hình chân, kéo chân liên tục và theo các bác sĩ chấn thương chỉnh hình, phải ít nhất hai tháng nữa, cháu mới có thể đi lại được một cách bình thường.
Bác sĩ Phạm Đông Đoài, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và bỏng cho hay, đây là tai nạn thường gặp ở trẻ em. "Tai nạn tưởng như nhẹ, đơn giản nhưng thực ra lại rất nguy hiểm. Thực tế đã có trường hợp chúng tôi đã phải tiến hành mổ đi mổ lại nhiều lần để nối gân. Có những vết thương không lành, da ghép bị hoại tử nên thời gian điều trị rất dài" - bác sĩ Đoài nói.
Ngày 3-2, bé Đinh Văn Minh (4 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) phải nhập viện Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng bị bỏng nặng ở ngực, bụng, tay, chân và các bộ phận khác của cơ thể. Mẹ bé cho biết, trong lúc mẹ nấu cơm chiều, bé Minh chơi đùa bên cạnh. Do nghịch ngợm và phút sơ ý của mẹ, bé bị nồi canh đang nấu trên bếp đổ vào người. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị bỏng nước sôi độ 2 với thương tật 22%. Bé sẽ còn phải điều trị ít nhất là 2 tuần nữa mới có thể xuất viện. Tuy nhiên, việc các bộ phận đã bị bỏng có phục hồi tốt hay không còn phụ thuộc nhiều vào thời gian và những phẫu thuật tiếp theo.
Cũng tại Khoa chấn thương chỉnh hình và bỏng của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, số trẻ phải nằm điều trị do bỏng khá nhiều. Bác sĩ Phạm Đông Đoài cho biết: "Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ bị bỏng. Có những trẻ do nghịch ngợm, hiếu động mà đụng phải bình nước sôi, nồi canh mới nấu. Có trẻ lại bị bỏng do sự bất cẩn của người lớn. Trẻ bị bỏng rất dễ dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ".
* Chú ý đề phòng TNTT cho trẻ
"Chúng tôi đã chứng kiến có những cái chết ở trẻ em chỉ do một vài phút lơ là của người trông trẻ hoặc cha mẹ. Có cháu bị ngã từ trên cao xuống, khi nhập viện đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, thở ngáp. Có cháu lại bị những tai nạn rất hy hữu trong chơi đùa như đầu viết bi cắm vào da, sợi chỉ trong bao tay xiết gây hoại tử cả đốt tay... Việc xử trí TNTT có khi gặp rất nhiều khó khăn, thời gian điều trị kéo dài và trong số đó, nhiều em nếu may mắn thoát chết thì cũng phải chấp nhận chịu cảnh tàn phế suốt đời" - bác sĩ Đoài tâm sự.
Theo các bác sĩ, trẻ em ở lứa tuổi 3 - 5 thường dễ bị TNTT nhất. Đây là lứa tuổi mà trẻ thường tò mò, thích khám phá những điều xung quanh. Vì thế, nếu trông coi trẻ không kỹ, rất có thể trẻ sẽ bị kẹt tay vào cửa, bỏng nước sôi, điện giật, té ngã, ngộ độc... Vì vậy, người lớn cần tránh cho trẻ tiếp xúc với các vật sắc nhọn như dao, kéo. Trong gia đình, việc bố trí các ổ điện nên cao quá tầm với của trẻ hoặc phải được bịt kín khi không sử dụng. Khu vực nhà bếp cần có rào chắn đề phòng trẻ bị bỏng nước sôi hoặc những tai nạn có nguyên nhân từ lửa. Không nên cho trẻ chơi tiền xu và các vật dụng quá nhỏ, tránh tình trạng bé cho vào miệng, gây hóc.
Phụ huynh và người trông trẻ cần thiết phải trang bị những kiến thức sơ đẳng nhất trong xử lý TNTT cho trẻ vì thực tế đã có những trường hợp do xử trí sai mà tình trạng bệnh nặng thêm. Chẳng hạn như đối với trẻ bị bỏng, nhiều người cho rằng phải bôi mỡ động vật, mỡ trăn, thậm chí là tưới nước mắm lên vết thương mà không biết rằng chỉ cần xối nước lạnh là đủ.
Làm gì để hạn chế tai nạn thương tích ở trẻ? * BÀ HUỲNH THỊ NGHĨA, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội: Hầu hết những vụ trẻ bị tai nạn là do tắc trách của người lớn. Về phía ngành, chúng tôi đã tổ chức can thiệp, tư vấn và tuyên truyền đến cộng đồng cùng những người có trách nhiệm về công tác phòng tránh TNTT cho trẻ. Hiện nay, Chương trình quốc gia về phòng chống TNTT được giao cho ngành y tế, song thẳng thắn mà nói, việc triển khai chương trình này chưa thật tích cực và hiệu quả. Tôi cho rằng, phòng tránh TNTT cho trẻ, trước hết phải từ mỗi gia đình. * BÀ CHU NHƯ Ý, Trưởng phòng Mầm non (Sở GD-ĐT): Đúng là thời gian qua, nhiều vụ trẻ ở độ tuổi mầm non bị tai nạn thương tích, thậm chí tử vong do điều kiện cơ sở hạ tầng nuôi dạy trẻ không đạt chuẩn, thiếu các phương tiện phòng tránh, thiếu thiết bị và kiến thức chuyên môn để xử lý khi trẻ gặp sự cố, tai nạn bất ngờ. Các vụ chủ yếu xảy ra ở những nhà trẻ tư nhân, nhóm trẻ gia đình... Qua thanh tra, chúng tôi đã xử lý nhiều cơ sở không đạt chuẩn, nhưng vẫn còn bất cập. Ngoài ra, vào đầu năm học, chúng tôi đều có văn bản chỉ đạo các trường phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ và các trường phải tập huấn thêm cho giáo viên về vấn đề này. * BÁC SĨ TRẦN TRUNG THUẬN, Phó giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường: Từ năm 2007, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường được Sở Y tế giao nhiệm vụ khảo sát, đánh giá lại tình hình TNTT trên địa bàn tỉnh, từ đó tìm ra nguyên nhân cũng như biện pháp đề phòng. Qua khảo sát bước đầu chúng tôi nhận thấy, số người bị TNTT ngày càng gia tăng. Năm 2007, toàn tỉnh có gần 22 ngàn người bị TNTT, trong đó riêng TNTT ở trẻ em (từ 0 - 14 tuổi) là gần 3,2 ngàn trường hợp, 11 trường hợp tử vong. Đến năm 2008, tổng số người bị TNTT đã lên đến gần 35 ngàn người, trong đó riêng trẻ em trong độ tuổi từ 0 -14 tuổi là hơn 12 ngàn cháu, trong đó có 55 trường hợp đã tử vong. Theo đánh giá của chúng tôi thì một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình TNTT gia tăng là do nhận thức của người dân về công tác phòng chống TNTT chưa cao; cơ sở hạ tầng của các trường học, nơi vui chơi, giải trí... còn mất an toàn. * BÀ TRẦN THỊ CHI, một phụ huynh ở Biên Hòa: Cho con học ở một trường đạt chuẩn quốc gia, nhưng chúng tôi vẫn chưa thật sự yên tâm khi người trông xe ở đây chỉ giữ xe trong bãi từ 16 giờ đến khoảng 17 giờ 30. Sau thời gian này, nhiều phụ huynh tự động cho xe chạy thẳng vào sân trường, đến tận lớp học để đón con, trong khi giờ đó vẫn còn nhiều trẻ chạy nhảy, chơi đùa trong sân trường nên dễ xảy ra va quẹt. * BÁC SĨ PHẠM ĐÔNG ĐOÀI, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và bỏng, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai: TNTT xảy ra ở trẻ em có xuất phát từ gia đình vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất. Vì thế chúng tôi mong muốn rằng, phụ huynh cần chú ý, quan tâm hơn đến hoạt động của trẻ. Bởi thực tế có những tai nạn mà nguyên nhân rất vô tình như cha, mẹ bồng bế trẻ chủ quan khiến trẻ rớt xuống đất; không chú ý tắt khóa xe máy (nhất là xe tay ga) khi trẻ đang ngồi trên xe khiến xe lao đi gây tai nạn... Những tai nạn này thường để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tương lai của các cháu. Ph.Liễu - M.Ngọc
Nguyễn Phượng















