Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quan tâm đầu tư, phát triển văn hóa Đồng Nai

My Ny
08:51, 06/01/2026

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, tỉnh Đồng Nai đặc biệt quan tâm đầu tư cho lĩnh vực văn hóa theo hướng đồng bộ.

Đầu tư cho văn hóa không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân mà còn tạo nền tảng vững chắc, nguồn lực để hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Một chương trình nghệ thuật được tổ chức tại công viên văn hóa phường Bình Long. Ảnh: Minh Đức
Một chương trình nghệ thuật được tổ chức tại công viên văn hóa phường Bình Long. Ảnh: Minh Đức

Phát huy hiệu quả nguồn lực từ cơ sở

Những năm qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chủ động khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho văn hóa. Trong đó, xã Trảng Bom là một trong những địa phương chú trọng phân bổ hợp lý vốn ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ từ cấp trên và các nguồn xã hội hóa để xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa từ xã đến ấp.

Theo Chủ tịch UBND xã Trảng Bom Lê Ngọc Tiên, trên địa bàn xã hiện có 21/22 ấp xây dựng nhà văn hóa ấp đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân. Song song đó, công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư được tăng cường, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình.

Đáng chú ý, xã Trảng Bom tích cực vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cho hoạt động văn hóa, thể thao. Nhiều công trình sau khi đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả thiết thực như: xây dựng sân tập thể thao đa năng tại ấp Đoàn Kết trị giá trên 1 tỷ đồng do Tập đoàn Nike ủng hộ; vận động xã hội hóa xây dựng sân bóng đá mini tại ấp 4 trị giá trên 800 triệu đồng… Qua đó, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tương tự, tại phường Bình Long, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn được đầu tư mạnh mẽ. Trong đó, phường có 30 nhà văn hóa khu phố, trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng; 2 khu vui chơi thiếu nhi; 3 hồ bơi, phòng gym, sân tennis; thư viện hơn 8,5 ngàn đầu sách; 66 cụm truyền thanh thông minh. Các không gian này trở thành nơi giao lưu, rèn luyện thể thao, góp phần giảm tệ nạn xã hội.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế. Trong đó có quy hoạch, xây dựng đồng bộ thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở; đầu tư các công trình hiện đại, đủ điều kiện tổ chức sự kiện khu vực và quốc tế.

Tại phường Long Khánh, công tác đầu tư, tôn tạo di tích được địa phương quan tâm. Nổi bật là Di tích Tòa Hành chính Long Khánh được trùng tu vào các năm 2004, 2020, 2021 với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, góp phần giữ gìn nguyên trạng công trình và bảo tồn 69 hiện vật còn lưu giữ tại đây. Hay nhiều hạng mục tại cụm Di tích đình Xuân Lộc - chùa Xuân Hòa, phường Long Khánh được tu bổ, phục dựng bằng nguồn xã hội hóa do Ban Quý tế, Ban Trị sự vận động (trùng tu chánh điện, tháp Phổ Đồng chùa Xuân Hòa với kinh phí 1,8 tỷ đồng; nhà hậu bối đình Xuân Lộc với kinh phí 100 triệu đồng). Các hiện vật, đồ thờ tự tại di tích được bảo quản tốt, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa tâm linh lâu đời của địa phương.

Hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững

Hiện nay, Đồng Nai đang triển khai Dự án Chỉnh trang khu vực Thành cổ Biên Hòa để xây dựng Quảng trường Thành cổ, đồng thời chú trọng phát triển các không gian văn hóa mang tính sáng tạo. Trong đó, tỉnh đang xây dựng Đề án Không gian sáng tác dành cho văn nghệ sĩ tại khuôn viên ngoài trời Bảo tàng tỉnh Đồng Nai (ở phường Tân Triều), cũng như hình thành không gian sách và văn hóa đọc trong khuôn viên Thư viện tỉnh (ở phường Tân Triều). Đây được xem là những bước đi quan trọng, góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân.

Từ góc nhìn của người làm nghệ thuật, nhạc sĩ Cao Hồng Sơn, Ban Âm nhạc, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai cho rằng: Đầu tư cho văn hóa cần được xác định mục tiêu rõ ràng, đồng thời có cơ chế đánh giá hiệu quả một cách khách quan. Riêng với lĩnh vực âm nhạc, văn nghệ sĩ Đồng Nai kỳ vọng sẽ có một nhà hát dành cho cộng đồng, phục vụ chung cho các hoạt động nghệ thuật, không thuộc riêng bất kỳ đơn vị nào.

Theo nhạc sĩ Cao Hồng Sơn, tại nhiều địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng hay Hải Phòng, mô hình nhà hát cộng đồng đã phát huy hiệu quả, trở thành không gian sinh hoạt văn hóa thường xuyên của người dân. Trong khi đó, Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, tập trung đông công nhân, người lao động nhưng hiện vẫn thiếu một không gian biểu diễn nghệ thuật quy mô, chuyên nghiệp phục vụ cộng đồng. Việc đầu tư xây dựng nhà hát cộng đồng không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân mà còn tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển văn hóa của địa phương.

Trong định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030, ngành văn hóa tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời đẩy mạnh đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa gắn với tăng trưởng kinh tế, chú trọng thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa khu vực thành thị và nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hướng tới sự phát triển hài hòa, bền vững trên toàn địa bàn.

  My Ny

Tin xem nhiều