(ĐN) - Sáng 9-4, tại trường quay S7, trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, phần thi phát thanh trực tiếp đã chính thức diễn ra, mở màn cho chuỗi hoạt động của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
Là nội dung được triển khai sớm nhất, phát thanh trực tiếp từ lâu được xem là “điểm nhấn” tạo sức hút đặc biệt cho ngày hội của những người làm phát thanh cả nước. Năm nay, hạng mục này quy tụ 26 đơn vị tham gia, mang đến những chương trình sôi động, giàu tính thời sự, đồng thời thể hiện rõ hơi thở chuyển đổi số trong báo chí phát thanh hiện đại.
Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tham dự liên hoan với tổng cộng 10 tác phẩm ở nhiều thể loại như: Phóng sự, phát thanh chuyên đề, chương trình tiếng dân tộc, podcast và phát thanh trực tiếp. Trong đó, tác phẩm phát thanh trực tiếp mang chủ đề “Thành phố tương lai Đồng Nai: Bản hòa âm của đường băng và đại lộ” đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.
Chương trình khắc họa hành trình chuyển mình mạnh mẽ của Đồng Nai trên con đường hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với hai trục phát triển chủ đạo: “đường băng” - biểu tượng cho khát vọng vươn ra thế giới và “đại lộ” - đại diện cho sự kết nối nội lực, lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm trung tâm. Không chỉ phản ánh sự phát triển hạ tầng và đô thị sân bay, tác phẩm còn chạm tới đời sống, những hy sinh thầm lặng và khát vọng vươn lên của người dân, qua đó khắc họa Đồng Nai là một điểm hẹn của tương lai.
![]() |
| MC Hưng Cát và MC Diệu Hiền của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai trên sân khấu phát thanh trực tiếp tại liên hoan: Ảnh: BTC |
Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Giám khảo Hội đồng Phát thanh trực tiếp của liên hoan đánh giá, năm nay ghi nhận sự góp mặt của nhiều ê-kíp giàu kinh nghiệm, từng tạo dấu ấn ở các kỳ liên hoan trước. Thời lượng chương trình được linh hoạt từ 30 đến 45 phút, tạo điều kiện để các đơn vị thể hiện chiều sâu nội dung cũng như bản lĩnh xử lý tình huống trong môi trường phát sóng trực tiếp.
Bên cạnh nội dung, Ban Giám khảo cũng đánh giá toàn diện các yếu tố như giọng dẫn của MC, khả năng phối hợp giữa các thành viên trong ê-kíp và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh khi kết nối với hiện trường - yếu tố đặc thù của phát thanh trực tiếp. Những tiêu chí này nhằm tôn vinh các chương trình có cách thể hiện hấp dẫn, lôi cuốn và giàu tính tương tác.
![]() |
| Ban Giám khảo Hội đồng Phát thanh trực tiếp của liên hoan sẽ lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Ảnh: BTC |
Phần thi phát thanh trực tiếp diễn ra từ ngày 9-4 đến hết 12-4. Sự tham gia của các khách mời là lãnh đạo địa phương, chuyên gia và nhà tư vấn đã góp phần đưa các chương trình thành diễn đàn đối thoại cởi mở giữa chính quyền và người dân. Nhiều vấn đề thiết thực như đất đai, nhà ở, đời sống dân sinh được phản ánh sinh động, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường tương tác với thính giả.
Đáng chú ý, điểm mới của liên hoan năm nay là tất cả các đơn vị đều thực hiện livestream trên các nền tảng số trong quá trình dự thi phát thanh trực tiếp. Đây được xem là bước tiến quan trọng, thể hiện sự chủ động thích ứng với xu hướng truyền thông đa nền tảng, đồng thời hứa hẹn mang đến không khí thi đua sôi nổi, hấp dẫn cho mùa liên hoan năm nay.
Phương Tình - Hưng Cát


![[Infographic] Thí sinh cần lưu ý những mốc thời gian nào trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/41-01_-_copy_20260411132743.jpg?width=400&height=-&type=resize)











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin