Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tôn vinh tác phẩm văn học nghệ thuật Đồng Nai

My Ny
07:00, 16/12/2025

Với 203 tác phẩm của 103 tác giả dự thi ở 8 thể loại, Giải thưởng Văn học nghệ thuật (VHNT) Đồng Nai năm nay ghi nhận một mùa sáng tác sôi động với sự tham gia của đông đảo tác giả trong và ngoài tỉnh.

Vở cải lương Cải quốc chấn hưng (tác giả và đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Quế Anh) tham dự xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025. Ảnh: My Ny
Vở cải lương Cải quốc chấn hưng (tác giả và đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Quế Anh) tham dự xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025. Ảnh: My Ny

Không chỉ là dịp tôn vinh những thành quả lao động nghệ thuật nghiêm túc của đội ngũ văn nghệ sĩ, Giải thưởng VHNT năm 2025 còn phản ánh sinh động đời sống VHNT của tỉnh nhà trong giai đoạn mới với khát vọng phát triển văn hóa, con người vùng đất Đồng Nai.

49 tác phẩm đoạt giải

Tại buổi làm việc với Hội đồng Xét tặng Giải thưởng VHNT năm 2025 vừa qua, Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà, Chủ tịch Hội VHNT Đồng Nai cho biết: Các tác phẩm đoạt giải thưởng đã nêu bật được những thành tựu phát triển, phản ánh chân thực truyền thống văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán của vùng đất, con người Đồng Nai. Giải thưởng năm nay có 203 tác phẩm của 103 tác giả gửi về xét giải, tăng hơn so với năm 2024 (175 tác phẩm của 71 tác giả). Ban Giám khảo đã chấm, chọn 49 tác phẩm của 49 tác giả để trao giải, gồm 7 giải A, 12 giải B, 17 giải C, 13 giải khuyến khích.

Giải thưởng VHNT năm 2025 không có tác phẩm bộ môn văn nghệ dân gian tham gia. Số lượng tác phẩm lý luận phê bình dự xét giải còn hạn chế do các tác giả ở lĩnh vực này chưa có tác phẩm được xuất bản, in ấn, công bố theo quy chế giải thưởng.

Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà, Chủ tịch Hội VHNT Đồng Nai

“Giải thưởng VHNT năm 2025 xuất hiện nhiều nhân tố mới, chủ yếu ở lĩnh vực sân khấu và nghệ thuật (nhiếp ảnh, mỹ thuật, thơ). Tuy nhiên, ở lĩnh vực văn học (văn xuôi), các nhân tố mới, trẻ tuổi dự giải còn hạn chế” - ông Hà nói.

Bên cạnh những tác giả quen thuộc trong làng văn nghệ Đồng Nai như: Nguyễn Thái Hải, Đồng Thị Quế Anh, Nguyễn Trí, Hoàng Ngọc Điệp, Cao Hồng Sơn, Nguyễn Việt Bắc, Đoàn Minh Ngọc…, giải thưởng năm nay còn có sự tham gia của nhiều tác giả trẻ như: Lê Vũ Anh Đào, Nguyễn Tuấn Nhựt, Đỗ Duy Thể, Trần Đình Thắng, Nguyễn Ngọc Cường… Nhiều tác phẩm: Công nghệ xoài sấy dẻo xuất khẩu (ảnh); Đối thoại với rừng (tượng); Kem và cậu bạn thần kỳ mùa 2 (kịch bản hoạt hình) đã thể hiện những góc nhìn sáng tạo, giàu tính khám phá, phản ánh hơi thở đời sống đương đại.

Chia sẻ về việc tham gia xét tặng giải thưởng, nhà văn Nguyễn Thái Hải cho hay: “Giải thưởng VHNT hằng năm bắt đầu được tổ chức xét từ năm 2021. Ở lĩnh vực văn học, hầu hết các đầu sách xuất bản trong năm của hội viên Ban Văn học đều được tác giả gửi tham dự, bao gồm các thể loại văn xuôi, thơ, văn học thiếu nhi và lý luận phê bình. Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận chuyên môn mà còn là nguồn động viên lớn, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục lao động sáng tạo”.

Nhà văn Nguyễn Thái Hải cho rằng: Những năm gần đây, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh đã tách các tác phẩm văn học thiếu nhi ra khỏi cơ cấu giải văn xuôi, hình thành hạng mục giải thưởng riêng. Từ thực tế đó, ông đề nghị Hội VHNT Đồng Nai xem xét việc xây dựng hạng mục giải thưởng cho văn học thiếu nhi, tạo điều kiện khuyến khích đội ngũ tác giả đầu tư sáng tác, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của bạn đọc nhỏ tuổi, góp phần bồi dưỡng thế hệ độc giả trẻ và người viết kế cận cho văn học tỉnh nhà.

Lan tỏa giải thưởng, kết nối lực lượng sáng tác

Theo nhà văn Trịnh Bích Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh (chấm vòng chung khảo bộ môn văn xuôi), đối với thể loại văn xuôi năm nay số lượng tác phẩm tham gia cao hơn so với các mùa giải trước. Điều này cho thấy sự sôi động và sức sáng tác mạnh mẽ của đội ngũ tác giả, văn nghệ sĩ Đồng Nai. Đề tài được khai thác khá đa dạng, trải rộng từ đời sống xã hội, văn hóa, lịch sử đến những vấn đề mang tính nhân văn đương đại. Phần lớn tác giả thể hiện được sự chuyên nghiệp trong sáng tác, cách tổ chức cốt truyện rõ ràng, nhân vật có chiều sâu, đầu tư về ngôn ngữ, đề tài thiếu nhi cũng được khai thác và khuyến khích.

Ở thể loại nhiếp ảnh, theo nghệ sĩ Nguyễn Văn Thương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, phụ trách khu vực Đông Nam Bộ, ảnh dự xét Giải thưởng VHNT năm 2025 của Đồng Nai có sự phát triển rõ rệt cả về số lượng lẫn chất lượng, nội dung thể hiện phong phú và đa dạng hơn. Nhiều bộ ảnh mang góc nhìn mới mẻ, phản ánh chân thực nhịp sống xã hội và những chuyển động của vùng đất Đồng Nai sau khi sáp nhập. Nổi bật là các chủ đề về biên giới, tôn giáo, phong cảnh, đời sống lao động, được thể hiện bằng cảm quan thẩm mỹ tốt, chiều sâu nhân văn và kỹ thuật nhiếp ảnh ngày càng vững vàng.

Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà cho hay: Sau giải thưởng năm 2025, hội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm sửa quy chế xét tặng Giải thưởng VHNT tỉnh Đồng Nai năm 2026 nhằm đảm bảo phù hợp với bối cảnh mới sau sáp nhập đơn vị hành chính. Ngoài ra, hội sẽ tiếp tục tổ chức các trại sáng tác, giao lưu, biểu diễn, triển lãm... Qua đó, kết nối lực lượng sáng tác, phát hiện và bồi dưỡng các cây bút trẻ, quảng bá và lan tỏa tác phẩm VHNT Đồng Nai đến công chúng trong và ngoài tỉnh.

Với văn nghệ sĩ Đồng Nai, Giải thưởng VHNT năm 2025 không chỉ là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực sáng tạo trong năm mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới, tìm tòi và trách nhiệm xã hội trong sáng tác. Thông qua giải thưởng, nhiều tác phẩm có giá trị đã được giới thiệu, lan tỏa đến công chúng, phản ánh sinh động diện mạo văn hóa, đời sống con người, vùng đất Đồng Nai trong thời kỳ phát triển mới. 

My Ny

Từ khóa:

sáng tác

tác phẩm

Tin xem nhiều