Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần điều chỉnh mức phí thu gom rác cho phù hợp với thực tế

03:04, 21/04/2022

(ĐN) - Ngày 21-4, đã diễn ra ngày làm việc thứ ba của Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn, do HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh tổ chức, với cụm 3 gồm: TP. Biên Hòa và các huyện: Thống Nhất, Trảng Bom và Vĩnh Cửu.

 

(ĐN) - Ngày 21-4, đã diễn ra ngày làm việc thứ ba của Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn, do HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh tổ chức, với cụm 3 gồm: TP. Biên Hòa và các huyện: Thống Nhất, Trảng Bom và Vĩnh Cửu.

Bà Nguyễn Thị Hộ, Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Quảng Phát (xã Quảng Tiễn, H. Trảng Bom) cho rằng nên điều chỉnh tăng mức phí thu gom rác để các đơn vị làm dịch vụ thu gom có điều kiện đầu tư thêm phương tiện và chuẩn hóa phương tiện thu gom, vận chuyển rác, đồng thời sẽ tăng tần suất thu gom rác. Như vậy môi trường mới sạch đẹp được.
Bà Nguyễn Thị Hộ, Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Quảng Phát (xã Quảng Tiễn, H. Trảng Bom) cho rằng nên điều chỉnh tăng mức phí thu gom rác để các đơn vị làm dịch vụ thu gom có điều kiện đầu tư thêm phương tiện và chuẩn hóa phương tiện thu gom, vận chuyển rác, đồng thời sẽ tăng tần suất thu gom rác. Như vậy môi trường mới sạch đẹp được.

Tại hội nghị, đã có 20 ý kiến của cử tri thành phố và các huyện đóng góp cho nội dung liên quan đến vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác, lịch thu gom rác, phương tiện vận chuyển thu gom không đạt chuẩn, nhiều bãi rác trung chuyển gây ô nhiễm môi trường, các hộ dân không phân loại rác thải tại nguồn, đặc biệt là mức phí thu gom rác ban hành cả chục năm đến nay đã không còn phù hợp với thực tế.

Cụ thể, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị làm dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải đã phản ánh: Mức phí thu gom rác thải sinh hoạt đã được ban hành từ năm 2014 đến nay với mức từ 25-30 ngàn đồng/tháng/hộ (tùy thuộc vùng nông thôn hay thành thị). Song thực tế, dân số ngày một tăng lên, lượng rác thải ra ngày càng nhiều, giá xăng dầu tăng gấp 3 lần so với thời điểm đó, mức lương thuê nhân công cũng đã tăng nhiều nhưng phí thu gom rác tại các hộ gia đình vẫn giữ nguyên. Chưa kể nhiều hộ dân còn không đăng ký thu gom rác, trốn đóng phí bằng cách 2-3 hộ gom rác chung và chỉ 1 hộ trả phí ... Việc này dẫn đến tình trạng nhiều đơn vị làm dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt càng làm càng lỗ. Để giảm chi phí, nhiều đơn vị thu gom phải giảm số lần đi thu gom rác để giảm chi phí xăng xe, nhân công.

Cũng tại hội nghị tiếp xúc chuyên đề này, không ít cử tri cho rằng, xu hướng tiêu dùng hiện nay cũng như thói quen sử dụng bao bì nhựa, bịch ny-lon, chai lọ dùng 1 lần bỏ ngày càng nhiều, kéo theo gia tăng khối lượng rác thải nhựa. Do đó, cần đẩy mạnh hoạt động phân loại rác tại nguồn để giảm lượng rác xử lý, giảm diện tích chôn lấp, tận dụng nguyên liệu từ rác tái sinh, tránh lãng phí tài nguyên. Để hoạt động phân loại rác thải tại nguồn được hiệu quả và bền vững, cần sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, đến các địa phương, các đơn vị thu gom và đặc biệt là ý thức của mỗi hộ dân.

Ghi nhận những ý kiến của các cử tri và khó khăn của những đơn vị làm dịch vụ thu gom rác, bà Hoàng Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, HĐND tỉnh sẽ tập hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đơn vị làm dịch vụ thu gom để chuyển đến UBND tỉnh cũng như các sở ngành liên quan để xem xét, đề ra các chính sách, kế hoạch một cách đồng bộ, nhằm đưa hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải ngày càng hiệu quả, để môi trường sinh thái của Đồng Nai ngày càng được bảo vệ tốt hơn.

Phương Liễu

Tin xem nhiều