Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030
Vững nền tảng, Hội Nông dân Đồng Nai tự tin bước vào nhiệm kỳ mới

Kì Nguyên
06:41, 12/12/2025

Giai đoạn 2023-2025 ghi dấu chuyển động mạnh của nông nghiệp, tổ chức hội và phong trào nông dân, tạo nền tảng để nông dân tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 thảo luận trong giờ giải lao. Ảnh: Huy Anh
Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 thảo luận trong giờ giải lao. Ảnh: Huy Anh

Nhìn lại 3 năm qua, tại Đồng Nai, các mô hình sản xuất sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao tiếp tục hình thành. Quan niệm làm nông theo mùa vụ dần nhường chỗ cho tư duy kinh tế nông nghiệp, gắn với thị trường và chuỗi giá trị. Không gian nông thôn từ hạ tầng đến sinh kế, từ cảnh quan đến đời sống văn hóa cộng đồng tiếp tục được nâng tầm. Quan trọng hơn, vai trò chủ thể của người nông dân ngày càng rõ nét trong việc chung tay kiến tạo diện mạo mới, bền vững và đáng sống cho vùng đất Đồng Nai.

Đổi mới để hỗ trợ đúng nhu cầu

Công tác tuyên truyền nhiệm kỳ qua đã chuyển từ thiên về số lượng sang đặt trọng tâm vào hiệu quả và nhu cầu thực tiễn của hội viên. Truyền thông không còn là dòng thông tin một chiều mà trở thành kênh đối thoại, nơi vấn đề của nông dân được nhận diện sớm và phản hồi nhanh hơn. Việc mở rộng nền tảng truyền thông, tăng tương tác và cụ thể hóa nội dung theo địa bàn giúp hội nông dân các cấp đi sát hơn vào tình hình của cơ sở: người trồng trọt cần gì, người chăn nuôi gặp khó ở đâu, thị trường biến động ra sao... Cùng với đó, ứng dụng công nghệ thông tin và duy trì kết nối trực tuyến trong mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo một phương thức điều hành linh hoạt hơn, giảm độ trễ thông tin. Tuyên truyền vì thế không chỉ là nói cho nghe mà là một phần năng lực đồng hành, giải quyết vấn đề cụ thể ở cơ sở.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức hội tinh gọn, vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động; nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt. Xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp, nhất là cơ sở, có phẩm chất, đạo đức, uy tín, tâm huyết và năng lực tập hợp, vận động nông dân. Hình thành đội ngũ nông dân mới có tư duy chuyên nghiệp, năng lực quản trị, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo...

Ở cấp cơ sở, cách tiếp cận mới được thể hiện rõ qua tinh thần lấy từng phần việc cụ thể làm thước đo hiệu quả.

Ông Nguyễn Thọ Đàm, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Phước nhấn mạnh: “Đổi mới công tác hội không chỉ là thay đổi cách làm mà là đổi mới tư duy phục vụ nông dân. Các cấp hội đã chuyển mạnh từ vận động chung sang giải quyết việc cụ thể, bám sát sản xuất, đời sống và nhu cầu thị trường của nông dân, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, truyền thông và kết nối tiêu thụ nông sản”.

Ở góc độ chất lượng tổ chức, hệ thống chi hội, tổ hội là mạng lưới đủ rộng để bám sát cơ sở. Nhưng điều quan trọng của nhiệm kỳ này là việc chuyển từ độ rộng sang chiều sâu, đi vào thực chất. Đây chính là chìa khóa để tăng sức hút hội viên. Bởi nông dân chỉ gắn bó lâu dài khi tổ chức hội mang lại giá trị thực sự trong sản xuất và đời sống.

Một thước đo quan trọng của giai đoạn 2023-2025 là khả năng tích hợp nguồn lực. Vốn được mở rộng đồng bộ qua Quỹ Hỗ trợ nông dân, ngân hàng chính sách xã hội và Agribank, tạo dư địa cho các phương án nhóm hộ, dự án liên kết. Giá trị của vốn không chỉ nằm ở quy mô, mà ở cách sử dụng theo mô hình dự án, giúp kiểm soát rủi ro, tăng hiệu suất đầu tư.

Về kỹ thuật, chuỗi tập huấn chuyên sâu trên cây điều và các lớp tổng hợp về điều, cao su, chăn nuôi gia cầm… cho thấy một cách tiếp cận đáng khích lệ: đưa nông dân đến gần hơn với tiêu chuẩn. Khi tiêu chuẩn trở thành thói quen sản xuất, nông nghiệp mới thực sự mở được cửa vào thị trường chất lượng cao và các kênh phân phối hiện đại.

Nói cách khác, thời gian qua, Đồng Nai đã hình thành một cấu trúc hỗ trợ tương đối đầy đủ: vốn để đầu tư, kỹ thuật để chuẩn hóa và tổ chức để liên kết. Việc đẩy mạnh kết nối thị trường trong nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ giúp hội hoàn thiện chuỗi hỗ trợ từ sản xuất đến tiêu thụ, tạo nên một hệ sinh thái vận hành hiệu quả.

Từ phong trào sang năng lực phát triển

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi là một trong 3 phong trào trọng tâm của hội. Bình quân mỗi năm trên 120 ngàn lượt hộ đăng ký, hơn 61 ngàn lượt hộ đạt danh hiệu các cấp phản ánh sức lan tỏa của khát vọng làm giàu chính đáng. Nhưng ý nghĩa sâu hơn nằm ở tinh thần tương trợ, với hơn 2,2 ngàn hộ khó khăn được hỗ trợ bằng giống, vốn, kỹ thuật, lương thực và ngày công. Đây là một dạng lợi ích cộng đồng được tạo ra từ chính tinh thần tương trợ của nông dân.

Đồng chí Hà Anh Dũng (bìa phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Hữu Nguyên (thứ 2 từ phải qua) và các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu
Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng chí Hà Anh Dũng (bìa phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Hữu Nguyên (thứ 2 từ phải qua) và các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Huy Anh

Ở góc nhìn của nông dân điển hình, danh hiệu không chỉ là vinh dự cá nhân mà là cam kết lan tỏa.

Ông Lê Lộc Quân, nông dân xã Dầu Giây chia sẻ: “Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 là động lực để tôi tiếp tục phát triển mô hình nuôi ong chất lượng cao và liên kết hỗ trợ bà con cùng nâng cao thu nhập”.

Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên đã đóng góp hơn 94 tỷ đồng, gần 26 ngàn ngày công, hiến gần 510 ngàn m² đất làm đường giao thông nông thôn. Những con số ấy thể hiện tinh thần đồng thuận và vai trò chủ động của nông dân trong kiến tạo hạ tầng và diện mạo nông thôn hiện đại.

“Trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030 là 5 nhóm giải pháp: tuyên truyền sát cơ sở; củng cố tổ chức, nâng chất cán bộ; phát huy vai trò chủ thể của nông dân; tăng phối hợp, giảm hành chính hóa; nâng hiệu quả phản biện, giám sát, bảo vệ quyền lợi nông dân”.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai NGUYỄN HỮU NGUYÊN

Trên nền tảng đã tạo dựng, ông Nguyễn Hữu Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, hội nông dân các cấp tập trung 3 đột phá: chuyển đổi số trong quản lý và hỗ trợ hội viên; nâng chất cán bộ hội, đổi mới tư duy sản xuất của nông dân; thúc đẩy kinh tế tập thể, liên kết chuỗi trong nông nghiệp.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Hiệu quả”, cùng nền tảng kết quả nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân Đồng Nai bước vào giai đoạn 2025–2030 với quyết tâm mới, đồng hành để nông dân vững bước trong kinh tế số, làm giàu chính đáng và góp phần xây dựng Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Kì Nguyên

Tin xem nhiều