Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàng hóa, dịch vụ nhấp nhổm tăng giá

08:02, 11/02/2023

Từ đầu tháng 2-2023, giá gas bán lẻ trong nước tăng hơn 60 ngàn đồng/bình 12kg. Bên cạnh đó, giá các loại xăng, dầu cũng tăng gần 1 ngàn đồng/lít từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão.

Từ đầu tháng 2-2023, giá gas bán lẻ trong nước tăng hơn 60 ngàn đồng/bình 12kg. Bên cạnh đó, giá các loại xăng, dầu cũng tăng gần 1 ngàn đồng/lít từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão.

Đồ họa thể hiện số lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng, gas từ đầu năm 2023 đến nay (Đồ họa: Hải Hà)
Đồ họa thể hiện số lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng, gas từ đầu năm 2023 đến nay (Đồ họa: Hải Hà)

Điều này ảnh hưởng lớn tới đời sống thị trường, các hộ kinh doanh, cửa hàng, doanh nghiệp (DN) kinh doanh bán lẻ, dịch vụ, cũng như tăng thêm chi tiêu của người tiêu dùng.

* Giá xăng, dầu, gas tăng cao

Theo kỳ điều hành giá bán lẻ xăng, dầu mới đây của Liên bộ Công thương - Tài chính (ngày 30-1), xăng E5 RON 92 tăng thêm 977 đồng/lít lên mức 22.329 đồng/lít; giá xăng RON95 tăng 993 đồng/lít lên mức 23.147 đồng/lít. Từ đầu năm 2023 đến nay, giá xăng đã có 3 lần tăng và 1 lần giữ nguyên giá bán.

Tương tự, các mặt hàng dầu cũng tăng giá, dầu diesel tăng thêm 890 đồng/lít, lên 22.524 đồng/lít; dầu hỏa tăng 767 đồng/lít, lên mức 22.576 đồng và dầu mazut tăng thêm 568 đồng/kg, lên mức 13.934 đồng/kg so với kỳ điều hành trước đó.

Giá xăng, dầu, gas tăng cao khiến cho người tiêu dùng lo ngại giá nhiều mặt hàng tiêu dùng sẽ có thể lập mặt bằng giá mới cao hơn, làm ảnh hưởng đến đời sống, chi tiêu hàng ngày.

Giám đốc Công ty TNHH Vận tải đường bộ Phú Cường A (TP.Biên Hòa) Nguyễn Xuân Cử cho biết, giá xăng, dầu tăng cùng với số lượng đơn hàng vận chuyển sụt giảm khi tình hình sản xuất của nhiều DN gặp khó khăn đã ảnh hưởng tới lợi nhuận, chi phí vận hành của công ty. Hiện công ty vẫn giữ giá cước, tiếp tục theo dõi tình hình thị trường, tùy vào số lượng đơn hàng để có phương án vận hành phù hợp.

Từ đầu tháng 2-2023, giá gas bán lẻ trong nước tăng mạnh do chịu tác động từ giá gas thế giới. Hiện giá mỗi bình gas loại 12kg tăng 62-63 ngàn đồng/bình, bình loại 45kg tăng khoảng 236 ngàn đồng/bình… Sau khi được điều chỉnh, giá các loại gas phổ biến dao động khoảng 477-505 ngàn đồng/bình 12kg tùy loại, bình 45kg khoảng 1,9 triệu đồng/bình…

Giám đốc Công ty CP Thực phẩm quốc tế Phương Đông (TP.Biên Hòa) Đào Văn Hợp chia sẻ, công ty chuyên cung ứng các suất ăn công nghiệp. Khi giá gas tăng mạnh tạo ra nhiều tác động tới hoạt động sản xuất, cung ứng, bởi chi phí về gas chiếm khoảng 5-7% giá thành sản phẩm. Ngoài ra, trong bối cảnh giá xăng, dầu, nguyên liệu đầu vào cũng tăng nên công ty phải cân đối lại các khoản phí vận hành, giảm lợi nhuận… để giữ giá đầu ra, đảm bảo duy trì cung ứng ổn định.

* Mặt bằng giá tiêu dùng biến động theo

Khảo sát tại nhiều chợ hạng 1, hạng 2 trên địa bàn tỉnh, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, sức tiêu thụ không cao trong khi nhiều chi phí phát sinh, nhất là sau khi giá các loại xăng, dầu tăng đã ảnh hưởng tới chi phí vận chuyển. Nhiều loại nông sản, thực phẩm vẫn còn giữ giá Tết, thậm chí một số mặt hàng còn tăng giá.

Giá gas bán lẻ tăng mạnh từ đầu tháng 2-2023
Giá gas bán lẻ tăng mạnh từ đầu tháng 2-2023

Ông Hoàng Văn Đức, đại diện Ban Quản lý chợ Tân Biên (TP.Biên Hòa) chia sẻ, nhìn chung từ sau Tết Nguyên đán lượng hàng hóa về chợ dần ổn định. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng, dầu tăng từ sau Tết đã ít nhiều tác động tới giá nhiều mặt hàng nông sản. Giá nhiều mặt hàng rau củ quả có xu hướng tăng khoảng 10-20% so với ngày thường.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Nhân, chủ sạp tạp hóa ở chợ Long Thành (H.Long Thành) cho hay, nguồn hàng hóa sau Tết khá đầy đủ, nhưng sức mua lại khá chậm. Nhiều mặt hàng thực phẩm khô, gia vị… vẫn còn giá như dịp trước Tết. Trong đó, mặt hàng nước mắm tăng khá mạnh từ sau Tết đến nay, hiện loại phổ biến rơi vào khoảng 760 ngàn đồng/thùng 18 chai 750ml, tăng 80 ngàn đồng/thùng so với trước Tết Quý Mão. Ngoài ra, các sản phẩm cà phê, trà đóng gói cũng tăng giá từ sau Tết.

Giá nhiều loại nguyên, vật liệu còn ở mức cao, cùng với giá các loại xăng, dầu, gas liên tục leo thang đã tạo sức ép không nhỏ đến các tiểu thương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ. Người tiêu dùng buộc phải tính toán, thắt chặt chi tiêu…

Ông Thế Hùng, chủ một nhà hàng kinh doanh hải sản trên đường Hà Huy Giáp (TP.Biên Hòa) cho hay, từ sau Tết, lượng khách và sức tiêu thụ khá chậm, trong khi giá gas lại tăng mạnh. Hiện cửa hàng đang sử dụng loại bình gas 45kg, chi phí về giá gas chiếm khoảng 3-4% chi phí vận hành của nhà hàng. Nhà hàng sẽ chủ động cân đối, bù lỗ về chi phí giá gas để giữ giá bán đầu ra đối với mỗi món ăn.

Bà Hoàng Oanh, ngụ P.Tân Phong (TP.Biên Hòa) chia sẻ: “Thời điểm sau Tết, mọi sinh hoạt trở lại bình thường, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là các loại rau củ quả, gia cầm, hải sản, trái cây còn ở mức cao do nhu cầu cúng lễ trong tháng Giêng tăng cao. Tình trạng mỗi nơi mỗi giá, neo cao chưa “hạ nhiệt” khiến tôi đắn đo mỗi khi đi chợ. Ngoài ra, giá gas tăng mạnh sau Tết Nguyên đán khiến các hàng quán, dịch vụ ăn uống cũng tăng theo, hoặc nhiều quán giữ giá bán nhưng giảm chất lượng, giảm số lượng trong món ăn làm người tiêu dùng phải siết chặt chi tiêu hơn nữa”.

Hải Quân

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích