
Nhằm tháo gỡ bế tắc kéo dài nhiều tháng qua trên chính trường Iraq, Tổng thống Barham Salih ngày 17-3 đã đề cử ông Adnan al-Zurfi, cựu Thị trưởng TP.Najaf, làm Thủ tướng mới của nước này.
Nhằm tháo gỡ bế tắc kéo dài nhiều tháng qua trên chính trường Iraq, Tổng thống Barham Salih ngày 17-3 đã đề cử ông Adnan al-Zurfi, cựu Thị trưởng TP.Najaf, làm Thủ tướng mới của nước này.
![]() |
| Ông Adnan Al-Zurfi - cựu Thị trưởng thành phố Najaf, được chỉ định làm Thủ tướng Iraq |
Tân Thủ tướng Iraq là người đứng đầu nhóm nghị sĩ đảng Nars của cựu Thủ tướng Haider Al Abadi tại Quốc hội và là đồng minh của Mỹ. Ông Zurfi có 30 ngày để thành lập chính phủ mới với mục đích đưa nước này vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.
Chính trường Iraq lâm vào bế tắc sau khi làn sóng cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra buộc Thủ tướng Adel Abdul Mahdi phải từ chức hồi tháng 11-2019. Cựu Bộ trưởng Truyền thông Mohammed Allawi sau đó đã được chỉ định thay thế, nhưng buộc phải rút lui sau khi Quốc hội không thông qua nội các do ông đề cử vì bất đồng giữa các phe phái về các vị trí bộ trưởng.
Nhiệm vụ của tân Thủ tướng Zurfi là vô cùng khó khăn. Ngoài việc thành lập chính phủ đoàn kết được sự chấp thuận của các phe phái chính trị, ông Zurfi còn phải tìm cách đưa Baghdad ra khỏi thế kẹt giữa cuộc đối đầu của Mỹ và Iran ngay tại nước này. Sau cuộc không kích của Mỹ giết chết Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh vệ binh Iran, những vụ đáp trả qua lại thường xuyên giữa hai phía khiến Iraq rơi vào bất ổn. Các chính trị gia Iraq thân Iran đã tìm cách chuyển hướng dư luận từ bất mãn với giới cầm quyền sang phản đối Mỹ và yêu cầu rút quân Washington khỏi Iraq.
Quốc Trung





![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778286920_20260509073701.jpeg?width=400&height=-&type=resize)






