
Chiều 8-5, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 đã bế mạc tại thủ đô Jakarta của Indonesia sau hai ngày làm việc khẩn trương và tích cực.
Chiều 8-5, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 đã bế mạc tại thủ đô Jakarta của Indonesia sau hai ngày làm việc khẩn trương và tích cực.
Sau hai ngày họp, Hội nghị đã nhất trí với ba tuyên bố chung về Cộng đồng ASEAN trong cộng đồng các quốc gia toàn cầu, thiết lập Viện ASEAN vì hòa bình và hòa giải, và tăng cường hợp tác chống nạn buôn người ở Đông Nam Á.
Với tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2011, Indonesia cam kết sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy thực hiện các mục tiêu chung của khối, tăng cường các sáng kiến nhằm đưa ASEAN trở thành một khối đoàn kết, thống nhất, hòa bình và phát triển, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Indonesia hy vọng từ nay cho đến khi diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN 19 tại đảo Bali, ASEAN sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả và thành tựu mong muốn.
* Ngày 8-5, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN-18, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajava đã gặp nhau để thảo luận tình hình tranh chấp biên giới giữa hai nước. Cuộc gặp có sự tham dự của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono với tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2011. Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đánh giá việc hai nhà lãnh đạo gặp nhau là một dấu hiệu tốt giúp giải quyết vấn đề.
Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia nhất trí sớm tiến hành cuộc gặp cấp ngoại trưởng song phương để thảo luận giải pháp tháo gỡ xung đột.
Cuộc gặp diễn ra sau khi Thủ tướng Hun Sen, tại phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN ngày 7-5, đã nhấn mạnh rằng yêu cầu của Thái Lan đòi Campuchia rút binh sĩ khỏi vùng lãnh thổ của mình trên khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước là "vô lý và không thể chấp nhận".
Đáp lại tuyên bố của nhà lãnh đạo Campuchia, Thủ tướng Thái Lan Abhisit nói rằng Phnom Penh đã vi phạm Biên bản ghi nhớ mà hai bên đạt được năm 2000, theo đó binh sĩ và dân thường không được có mặt tại khu vực tranh chấp.
(Theo TTXVN)














