Trong cuộc họp báo ở Moscow ngày 10-7, Giám đốc Cơ quan nhập cư, di trú thành phố Moscow, ông Fedor Karpovets khẳng định Cơ quan quản lý nhập cư, di trú Liên bang Nga chủ trương lao động nhập cư vào Nga phải biết tiếng Nga và vì vậy người lao động nước ngoài đến Nga làm việc phải qua kiểm tra tiếng Nga..
Trong cuộc họp báo ở Moscow ngày 10-7, Giám
đốc Cơ quan nhập cư, di trú thành phố Moscow, ông Fedor Karpovets khẳng định Cơ quan quản lý nhập cư, di trú Liên bang Nga chủ trương lao động nhập cư vào Nga phải biết tiếng Nga và vì vậy người lao động nước ngoài đến Nga làm việc phải qua kiểm tra tiếng Nga..Ông Karpovets nhấn mạnh người lao
động nhập cư biết tiếng Nga sẽ có nhiều thuận lợi trong sinh hoạt, làm việc, hội nhập cuộc sống ở Nga, đồng thời người Nga, các cơ quan, tổ chức Nga cũng có điều kiện quản lý và giúp đỡ họ tốt hơn, hạn chế được những biểu hiện kỳ thị người nước ngoài ở Nga".Đánh
giá kết quả nửa năm thực hiện những luật lệ mới của Nhà nước Nga về quản lý lao động nhập cư, trong đó có hoạt động bán lẻ của người nước ngoài tại các chợ Nga, ông Fedor Karpovets cho biết: từ ngày 15/1/2007 đến nay đã có 800 ngàn người nhập cư từ các nước thuộc Liên Xô trước đây (diện miễn thị thực vào Nga) khai báo chính thức với cơ quan nhập cư, di trú Moscow (theo những thủ tục đơn giản hơn trước). Trong số đó, gần 350 ngàn người đã nhận giấy phép lao động; khoảng 100 ngàn người đã làm các thủ tục cần thiết để lao động hợp pháp nhưng vẫn chưa đến cơ quan hữu quan để nhận giấy phép,gần 250 ngàn người được xếp vào diện "người nhập cư bất hợp pháp", vì đã khai báo đến nhưng sau đó không làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động. (TTXVN)

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)









