Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mỹ sắp dỡ bỏ cấm vận với Palestine

10:06, 19/06/2007

Chính quyền Tổng thống George W. Bush đang chuẩn bị dỡ bỏ các lệnh trừng phạt về kinh tế và ngoại giao chống Chính phủ Palestine ở Bờ Tây sau khi Tổng thống Mahmoud Abbas, một nhà lãnh đạo ôn hòa được Mỹ ủng hộ, sa thải các nhân vật Hồi giáo cực đoan khỏi chính phủ

Chính quyền Tổng thống George W. Bush đang chuẩn bị dỡ bỏ các lệnh trừng phạt về kinh tế và ngoại giao chống Chính phủ Palestine ở Bờ Tây sau khi Tổng thống Mahmoud Abbas, một nhà lãnh đạo ôn hòa được Mỹ ủng hộ, sa thải các nhân vật Hồi giáo cực đoan khỏi chính phủ.

Tổg thống Palestine Mahmoud Abbas (thứ hai từ trái sang) và tân Thủ tướng (thứ hai từ phải sang) trong lễ tuyên thệ của chính phủ mới ở thị trấn Ramallah

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (thứ hai từ trái sang) và tân Thủ tướng Salam Fayyad (thứ hai từ phải sang) trong lễ tuyên thệ của chính phủ mới

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, Ngoại trưởng Condoleezza Rice được cho là sẽ thông báo quan điểm mới của Washington vào đầu tuần. Thông báo nà
y trùng với chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel Ehud Olmert, người có các cuộc hội đàm cấp cao ở Washington bắt đầu từ hôm 18-6.

Cuộc chiến giành quyền lực đầy máu đổ ở dải Gaza tuần qua với chiến thắng thuộc về Hamas đã khiến Chính phủ Palestine bị chia tách làm hai. Hamas - nhóm không công nhận quyền tồn tại của Israel - giờ thâu tóm toàn bộ Gaza, nơi cư trú của khoảng 1,5 triệu người Palestine. Trong khi đó, Tổng thống Abbas và đảng Fatah của ông nắm quyền điều hành Bờ Tây, nơi cư trú của khoảng 2 triệu dân.

Diễn biến trên dọn đường cho Mỹ nối lại các khoản viện trợ trực tiếp cho Chính phủ Palestine, điều mà nước này từ chối thực hiện khi Hamas chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội và điều hành chính phủ.

Gaza từ lâu đã là cứ địa quyền lực của Hamas còn Bờ Tây là đại bản doanh của Fatah, phong trào do cố Chủ tịch Yasser Arafat thành lập.

Sau khi để mất Gaza trong cuộc chiến kéo dài 5 ngày với phe Hamas, Tổng thống Abbas nhanh chóng củng cố lại quyền lực ở Bờ Tây. Ông sa thải Thủ tướng Ismail Haniyeh, người của Hamas, và chọn Bộ trưởng Tài chính Salam Fayyad, một nhà kinh tế học có uy tín quốc tế được đào tạo ở Mỹ, lên thay.

Thủ tướng Fayyad ngay sau đó đã bắt tay vào thực hiện các kế hoạch thành lập một chính phủ khẩn cấp - một động thái mà Hamas lên án là bất hợp pháp. Chính phủ mới tuyên thệ ngày hôm 17-6.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu bóng gió về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận. Mặc dầu vậy, một thông báo từ Mỹ và các quốc gia khác cùng tham gia nỗ lực vì hòa bình Trung Đông không hề đề cập việc nối lại viện trợ.

Chính quyền Tổng thống Bush cũng nhanh chóng thúc giục Israel nới lỏng lệnh phong tỏa các khoản thuế mà nước này thu được hàng tháng nhân danh Chính quyền Palestine. Hiện chưa rõ liệu Tel Aviv có hành động như vậy ngay không. (Theo AP, BBC)

Tin xem nhiều