
Ngày 13-6, các phần tử nổi dậy Iraq đã đánh bom phá hủy hai tòa tháp dát vàng tại ngôi đền thờ linh thiêng Al Askari của người Hồi giáo dòng Shiite ở thị trấn Samarra, phía Bắc thủ đô Baghdad.
Ngày 13-6, các phần tử nổi dậy Iraq
đã đánh bom phá hủy hai tòa tháp dát vàng tại ngôi đền thờ linh thiêng Al Askari của người Hồi giáo dòng Shiite ở thị trấn Samarra, phía Bắc thủ đô Baghdad.
Mái vòm vàng của Thánh đường al-Askari đã bị thổi bay nóc trong cuộc tấn công năm ngoái.
Cảnh sát Iraq cho biết các phần tử vũ trang tình nghi là người Hồi giáo Sunni có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda

Tháng 2-2006,
đền thờ này, một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của người Hồi giáo Shiite trên thế giới, cũng đã bị đánh bom và bị phá hủy một mái vòm bằng vàng. Vụ việc này đã làm bùng phát xung đột sắc tộc kéo dài đến ngày nay, làm hàng chục nghìn người thiệt mạng và đẩy đất nước Iraq đến bờ vực nội chiến.Nhà chức trách Iraq
đã lên án vụ đánh bom trên là một "hành động khủng bố", đồng thời ban bố lệnh giới nghiêm tại Samarra và cả thủ đô Baghdad. Giáo sĩ Ali al Sistani, nhà lãnh đạo tôn giáo của người Shiite, cùng giáo sĩ Moqtada al Sadr, cũng đã lên án vụ tấn công, nhưng kêu gọi cộng đồng người Shiite kiềm chế, tránh thực hiện các hành động trả đũa người Sunni. (Theo TTXVN, BBC, AFP)Mái vòm vàng của Thánh
đường al-Askari đã bị thổi bay nóc trong cuộc tấn công năm ngoái.![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











