Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Doanh nhân Thái nên coi VN là liên minh thương mại"

11:06, 12/06/2007

Trung tâm nghiên cứu Kasikorn cho rằng, doanh nhân Thái Lan nên coi Việt Nam là một liên minh thương mại để giảm bớt chi phí sản xuất, vì Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn nguyên liệu thô phong phú, giá lao động rẻ và những quy định cải tổ, thúc đẩy đầu tư.

Trung tâm nghiên cứu Kasikorn cho rằng, doanh nhân Thái Lan nên coi Việt Nam là một liên minh thương mại để giảm bớt chi phí sản xuất, vì Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn nguyên liệu thô phong phú, giá lao động rẻ và những quy định cải tổ, thúc đẩy đầu tư.

Lĩnh vực du lịch VN hấp dẫn nhiều nhà đầu tư
Lĩnh vực du lịch VN hấp dẫn nhiều nhà đầu tư

Nhóm các chuyên gia tư vấn hàng đầu Kasikorn (KRC) nhấn mạnh, doanh nghiệp Thái nên nắm bắt cơ hội đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hoặc dịch vụ của Việt Nam để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình.

Gần đây, Thái Lan đứng hàng thứ 13 trong số các nước, lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Tại khu vực ASEAN, nước này đứng thứ ba (sau Singapore và Malaysia), tổng giá trị đầu tư của Thái Lan ở Việt Nam là 1,6 tỉ USD.

Theo KRC, kể từ năm 1988, các nhà đầu tư Thái Lan đã rất chú ý dành vốn đầu tư tại Việt Nam trong sản xuất hàng hoá, dịch vụ kinh doanh như du lịch, khách sạn, sản xuất hoá chất, thức ăn chăn nuôi, nhựa, linh kiện…

Thông qua việc đầu tư vào Việt Nam, giới kinh doanh Thái có thể tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu thô, lao động giá rẻ để sản xuất hàng hoá với chi phí thấp.

KRC cho rằng, Việt Nam đã và đang cải thiện các thủ tục pháp lý, mở cửa với đầu tư nước ngoài, nên đây là một cơ hội tốt để doanh nhân Thái Lan đầu tư vào du lịch, xây dựng, thực phẩm, y tế và thẩm mỹ. KRC nhấn mạnh, các nhà đầu tư Thái khi tiếp cận thị trường Việt Nam nên nắm bắt rõ những thông tin thực tế về vấn đề kinh doanh ở đây.

Theo đánh giá của Tiến sĩ Thanyathip Seriphama, một nhà nghiên cứu thuộc Đại học Chulalongkorn, chuyên theo dõi tình hình phát triển của Việt Nam thì, Việt Nam - đối thủ xuất khẩu chính của Thái Lan - sẽ sớm bắt kịp vương quốc này trên phương diện kinh tế nhờ quá trình phát triển đang đi đúng hướng.

Thanyathip cho biết, bà luôn cảm thấy ngạc nhiên mỗi lần tới Việt Nam. Đất nước hình chữ S đang phát triển nhanh, cơ sở hạ tầng được cải thiện rõ rệt, tốc độ xây dựng chóng mặt. ’’Nhiều người Thái tin rằng, trong tương lai gần, Việt Nam sẽ bắt kịp Thái Lan trên phương diện phát triển kinh tế và trở thành một đối thủ lớn trong khu vực’’.  (Theo TNA)

Tin xem nhiều