Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãng ô-tô Toyota lần đầu tiên đứng đầu thế giới về doanh số bán ra

09:04, 25/04/2007

Ngày 24-4, các phương tiện truyền thông nước này đều đưa tin về việc hãng chế tạo ô-tô Toyota Motor Corp. của Nhật Bản lần đầu tiên đã vượt qua tập đoàn sản xuất ô-tô Genneral Motor Corp. lớn nhất nước Mỹ, trở thành hãng xe hơi có doanh số bán ra lớn nhất thế giới.

Ngày 24-4, các phương tiện truyền thông nước này đều đưa tin về việc hãng chế tạo ô-tô Toyota Motor Corp. của Nhật Bản lần đầu tiên đã vượt qua tập đoàn sản xuất ô-tô Genneral Motor Corp. lớn nhất nước Mỹ, trở thành hãng xe hơi có doanh số bán ra lớn nhất thế giới.

Soạn: AM 835057 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Toyota đã bán được 2.348.000 xe trên phạm vi toàn cầu trong Quý I/2007 vừa qua. Ảnh AP

Theo số liệu của Toyota công bố ngày 24-4, doanh số bán các loại xe ô-tô của hãng trong quý 1/2007 trên thị trường toàn cầu tă
ng 9,2%, đạt 2,348 triệu chiếc, nhiều hơn so với mức tăng 3% (2,26 triệu chiếc) của đối thủ General Motor. Tuy đây mới chỉ là doanh số bán ra của một quý, nhưng rõ ràng nó là bằng chứng cho thấy Toyota đang trên con đường chinh phục thế giới, đe dọa giành "danh hiệu" hãng chế tạo ô-tô hàng đầu thế giới mà General Motor từng nắm giữ trong 76 năm qua.

Trong năm 2006, tổng lượng xe Toyota bán ra trên thị trường toàn cầu tăng 10%, đạt 9,018 triệu chiếc so với 9,180 triệu chiếc của General Motor. Tuy nhiên, người phát ngôn của Toyota, ông Paul Nolasco, tuyên bố chuyện vượt qua General Motor không phải là ưu tiên hàng đầu của Toyota. Ông nêu rõ "mục tiêu của chúng tôi không phải là bán ra nhiều xe nhất trên thế giới. Mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi đơn giản chỉ là làm thế nào để bảo đảm và nâng cao chất lượng các loại xe". Ưu thế lớn nhất của Toyota là chất lượng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, và đây là hai yếu tố khiến cho doanh số bán các loại xe Toyota liên tục gia tăng trên thị trường toàn cầu, trong đó những nhãn hiệu bán chạy nhất là Toyota Camry, Toyota Corolla và Toyota Prius.

Riêng tại thị trường Mỹ, doanh số bán ra của Toyota trong năm 2006 tăng 12,9%, chiếm 16% thị phần so với General Motor chiếm 22% thị phần và hãng Ford chiếm 17% thị phần. Doanh số bán ra của Toyota tại thị trường Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2007 tăng vọt 32%, đạt 876.747 chiếc. Toyota trù tính tổng doanh số xe bán ra trên thị trường toàn cầu trong năm nay đạt 9,42 triệu chiếc các loại.Trong khi đó, General Motor phải thông báo cắt giảm sản lượng một số chủng loại xe, nhất là những loại xe được mô tả là "uống xăng" như các loại xe tải và xe nhãn hiệu SUV. (TTXVN)

Tin xem nhiều