Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mỹ: Yêu cầu luận tội Phó Tổng thống Dick Cheney vì tạo dựng tin tình báo giả về Iraq

09:04, 25/04/2007

Ngày 24-4, Hạ nghị sĩ Dân chủ bang Ohio Dennis Kucinich, một nghị sĩ kỳ cựu trong Hạ viện Mỹ, đã đề xuất một dự luật yêu cầu luận tội Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney vì bị cáo buộc đã tạo dựng những thông tin tình báo không xác thực để bào chữa cho việc Chính quyền Mỹ phát động cuộc chiến tại Iraq.

Phó Tổng thống Dick Cheney.
Ngày 24-4, Hạ nghị sĩ Dân chủ bang Ohio Dennis Kucinich, một nghị sĩ kỳ cựu trong Hạ viện Mỹ, đã đề xuất một dự luật yêu cầu luận tội Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney vì bị cáo buộc đã tạo dựng những thông tin tình báo không xác thực để bào chữa cho vi
ệc Chính quyền Mỹ phát động cuộc chiến tại Iraq.

Dự luật yêu cầu luận tội gồm 3 điểm chính: Ông Cheney đã "cố ý tạo ra các nguồn tin tình báo" nhằm lừa dối người dân và Quốc hội Mỹ trong vấn đề Iraq; "bịa ra" cái gọi là "mối đe dọa vũ khí hủy diệt hàng loạt” của Iraq để bào chữa cho hành động đưa quân xâm lược nước này; "vu cáo Iraq có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda" và "công khai đe dọa tấn công Iran" mặc dù không có một mối đe dọa thực tế nào từ Iran đối với nước Mỹ.

Nghị sĩ Kucinich, người cũng có ý định ra tranh chức ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, nhấn mạnh nếu được thông qua, dự luật này có thể giúp khôi phục lại hình ảnh của nước Mỹ, vốn bị sa sút do những thất bại trong vấn đề Iraq. Ông Kucinich cũng cho biết mục tiêu của dự luật là nhằm bảo vệ quyền của nước Mỹ "có một chính phủ trung thực và yêu chuộng hòa bình".

Dự luật trên được đưa ra trong bối cảnh ông Cheney lên tiếng chỉ trích các nghị sĩ Dân chủ là những người mang "tư tưởng chủ bại" khi các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát tại Quốc hội Mỹ đã nhất trí sẽ gửi cho Tổng thống George W. Bush một dự luật về khoản chi ngân sách cho chiến tranh trị giá 124,2 tỷ USD gắn với một thời gian biểu bắt đầu rút quân Mỹ khỏi Iraq trước ngày 1-10 năm nay và hoàn tất toàn bộ tiến trình rút quân trong vòng 6 tháng sau thời hạn trên. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều