
Theo kết quả thăm dò sau cuộc bầu cử ngày 11-3 tại Nga, hai đảng thân Chính phủ Nga đã cùng nhau giành được hơn 50% số phiếu trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại Nga, vốn được xem là một cuộc diễn tập cho cuộc tổng tuyển cử toàn quốc mang tính quyết định vào tháng 12 tới.
Theo kế
t quả thăm dò sau cuộc bầu cử ngày 11-3 tại Nga, hai đảng thân Chính phủ Nga đã cùng nhau giành được hơn 50% số phiếu trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại Nga, vốn được xem là một cuộc diễn tập cho cuộc tổng tuyển cử toàn quốc mang tính quyết định vào tháng 12 tới.Kết quả thăm dò đăng trên trang web của cơ quan thăm dò
ý kiến VTsIOM ở 10/14 khu vực trên toàn nước Nga cho thấy hai đảng "Nước Nga thống nhất" và "Nước Nga công bằng" đã giành được tổng cộng từ 55-71% tổng số phiếu, tùy theo từng khu vực. Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) giành được từ 11-25% số phiếu, trong khi đảng Dân chủ Tự do theo đường lối dân tộc cực đoan cũng giành được từ 10-14% số phiếu. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu chính trị, đảng "Nước Nga thống nhất" có thể giành được vai trò là đảng đa số trong Duma quốc gia (Hạ viện) Nga khóa mới với hơn 50% số ghế. Cuộc tranh đua giành vị trí thứ hai sẽ diễn ra giữa đảng "Nước Nga công bằng" và KPRF.Ông Viacheslav Nikonov, Chủ tịch Quỹ "Chính trị" của Nga, cho rằng kết quả sơ bộ c
uộc bầu cử hội đồng địa phương ngày 11-3 vừa qua cho thấy rõ "sự tín nhiệm tổng thống" khi cả đảng "Nước Nga thống nhất" và "Nước Nga công bằng" đều tuyên bố ủng hộ đường lối của tổng thống. Năm 2007 là "năm bầu cử" của Liên bang Nga: Tháng 12 sẽ diễn ra cuộc bầu cử Duma quốc gia (Hạ viện) khóa mới và trong năm nay cũng bắt đầu sôi động không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3-2008. (Theo TTXVN)




![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)










