Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

TT Bush cân nhắc các lựa chọn cho Iraq

02:12, 15/12/2006

Sau 3 ngày gặp gỡ các lãnh đạo quân sự, Tổng thống Mỹ George W. Bush bắt đầu cân nhắc các lựa chọn chiến lược cho Iraq.

Sau 3 ngày gặp gỡ các lãnh đạo quân sự, Tổng thống Mỹ George W. Bush bắt đầu cân nhắc các lựa chọn chiến lược cho Iraq.

Tổng thống George W. Bush nhận xét về Iraq tại Pentagon, Washington ngày 13/12.

Ông Bush đã tiếp thu ý kiến từ những người đã và đang làm chỉ huy, trong đó có cả các tư lệnh ở Iraq cùng lãnh đạo các cơ quan quân sự và nhiều quan chức cấp cao khác của Nhà Trắng.

Theo một nguồn tin gần gũi với cuộc họp, Tổng thống Bush thậm chí còn lắng nghe những cố vấn từ bên ngoài, những người gợi ý ông hãy cho Tướng  Peter Pace thôi giữ chức Chủ tịch Các tham mưu trưởng liên quân.

Tuy nhiên, ông Bush thẳng thắn nói rằng ông sẽ không vạch ra một chiến lược chiến tranh mới cho tới khi tân Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates nhậm chức và đưa ra lời khuyên. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng khẳng định chiến lược mới đó sẽ không bao gồm "sự từ bỏ".

"Rủi ro sẽ quá cao và hậu quả thì quá nghiêm trọng nếu để Iraq rơi vào tay những kẻ cực đoan, những kẻ muốn làm hại người Mỹ và người Iraq", ông Bush nói hôm qua sau một cuộc gặp với ông Rumsfeld và ông Gates.

Một số người có thể đã đề nghị Tổng thống Bush tăng cường sự hậu thuẫn dành cho quân đội vốn đang phải hoạt động ở mức tối đa vì những xung đột tiếp diễn ở Iraq và ở Afghanistan.

Tướng Peter Schoomaker, tham mưu trưởng quân đội Mỹ, lập luận rằng nếu Washington tiếp tục duy trì số binh lính ngoài mặt trận ở mức hiện tại thì hoặc là quy mô quân đội phải được tăng cường, hoặc là quân đội phải được trao quyền tiếp cận lớn hơn với lực lượng Bảo vệ quốc gia và lính dự bị.

Hiện có hai luồng quan điểm bên trong quân đội và chính quyền Washington về việc liệu tăng sức mạnh cho quân đội Mỹ ở Iraq trong thời gian ngắn - có thể là ở mức 20.000 quân - có đủ để ngăn chặn cuộc xung đột giáo phái ở Baghdad hay không. Một số tướng lĩnh tin chắc điều này sẽ là quá ít, quá muộn trong một cuộc chiến đã cướp đi mạng sống của hơn 2.900 lính Mỹ.

Tổng thống Bush cho biết, ông sẽ trình kế hoạch về một "con đường mới tiến bộ" ở Iraq vào đầu năm tới và sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Nouri al-Maliki.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Bush đã gặp gỡ Phó Tổng thống Iraq Tariq al-Hashemi cùng ông Abdul-Aziz al-Hakim - lãnh đạo liên minh Shiite lớn nhất trong Quốc hội Iraq.
(Theo AP, Reuters) 

Tin xem nhiều