Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sri Lanka kết án tử hình kẻ giết nạn nhân sóng thần

02:12, 15/12/2006

Một toà án Sri Lanka kết án tử hình đối với 2 người đàn ông đã cướp dây chuyền vàng rồi đẩy một nữ nạn nhân sóng thần vừa dạt vào bờ trở lại biển khơi.

Một toà án Sri Lanka kết án tử hình đối với 2 người đàn ông đã cướp dây chuyền vàng rồi đẩy một nữ nạn nhân sóng thần vừa dạt vào bờ trở lại biển khơi.

Nỗi đau mất nhà cửa của một phụ nữ tỉnh Lunawa, nam Sri Lanka sau thảm hoạ sóng thần 2004.

Vụ việc đã được phanh phui lần tiên trên tờ Daily Mirror. Hàng loạt bức ảnh đăng tải trên nhật báo hàng đầu của thủ đô Colombo cho thấy hai người đàn ông đang giật mạnh sợi dây chuyền từ cổ cô Dineti Deshika sau khi cơn sóng thần đầu tiên đổ bộ vào bờ biển nước này vào ngày 26/12/2004.

Sau đó, hai kẻ bất lương quay sang đánh lẫn nhau để tranh giành món đồ trang sức vừa cướp được. Chúng để mặc nạn nhân bị những cột nước khổng lồ cuốn trôi. Người ta chỉ tìm thấy thi thể của người phụ nữ này khi nước triều rút.

Sau khi những bức ảnh gây sốc được công bố, cảnh sát đã lần ra dấu vết và phát hiện được hai kẻ sát nhân là Ruwan Mapalagamage và Ajith Kumara vào ngày 13/1/2005. Cả hai đều là cư dân của thành phố cảng miền nam Galle.

Sự cố đã dấy lên làn sóng căm phẫn trong công luận Sri Lanka - đất nước đã có ít nhất 35.000 người dân thiệt hại và khoảng 1 triệu nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa sóng thần.

Thẩm phán Chandrasena Rajapakse của Toà án tối cao Galle đã kết án Mapalagamage 2 năm tù giam và phải nộp phạt 250USD cho tội cướp vàng và án tử hình cho tội sát nhân. Bị cáo còn lại, Kumara, phải lĩnh án tử hình vì tội giết người và được tha bổng đối với tội cướp giật. Bản cáo trạng dành cho 2 bị cáo được đưa ra hôm 12/12 dựa theo một đoạn băng ghi hình và lời khai của các nhân chứng.

Vài ngày sau thảm hoạ sóng thần năm 2004, cảnh sát Sri Lanka từng bắt giữ hàng chục người vì tội cướp bóc, trong đó có một số kẻ lợi dụng lúc rối loạn, dùng xe tải chở tủ lạnh, đồ đạc và máy móc vơ vét được trong các ngôi nhà và khách sạn ven bờ biển. (Theo AP, Los Angeles Times, ChinaPost)

Tin xem nhiều