
Cựu Bộ trưởng Điện lực Iraq Ayham al-Samaraie, hôm qua, đã trốn khỏi trại giam của cảnh sát Baghdad nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên thuộc một công ty an ninh mà ông này từng thuê bảo vệ mình trước khi bị bắt.
Cựu Bộ trưởng Điện lực Iraq Ayham al-Samaraie, hôm qua, đã trốn khỏi trại giam của cảnh sát Baghdad nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên thuộc một công ty an ninh mà ông này từng thuê bảo vệ mình trước khi bị bắt.
Ayham al-Samaraie vừa là công dân Iraq vừa là công dân Mỹ. Ông này là bộ trưởng Nội các duy nhất thời hậu chiến ở Iraq bị kết tội tham nhũng và bị toà tuyên phạt 2 năm tù giam hồi tháng 10 vừa qua.
Al-Samaraie, một chính trị gia Ảrập Sunni, là thành viên của chính phủ chuyển giao được thành lập sau khi liên quân do Mỹ đứng đầu lật đổ Saddam Hussein năm 2003. Vị cựu Bộ trưởng này được tin là đã có liên hệ với nhiều phần tử nổi dậy người Ảrập Sunni và đã cố gắng thuyết phục họ từ bỏ vũ khí để tham gia vào tiến trình chính trị.
Các lệnh bắt giữ đã được ban hành nhằm vào khoảng 90 cựu quan chức Iraq, trong đó có 15 bộ trưởng, vì tham nhũng. Al-Samaraie là quan chức duy nhất bị kết tội và bị kết án tù vì những tội danh này.
Đây là lần thứ hai Al-Samaraie trốn tù. Lần đầu diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông này bị kết án song các nhà chức trách đã bắt được vị cựu Bộ trưởng tại sân bay Baghdad với một hộ chiếu Trung Quốc.
Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad cho biết ông đã hay tin về vụ đảo tẩu song đã từ chối bình luận thêm.
Al-Samaraie đã thoát khỏi một vụ ám sát hồi tháng 1 khi đoàn xe hộ tống ông này bị đánh bom ở quận Mansour, phía tây Baghdad.
Tháng 10 vừa qua, Al-Samaraie bị toà tuyên phạm 12 tội danh tham nhũng và ông ta vẫn phải đối mặt với 12 điểm tội danh khác nữa. Những tội này liên quan đến khoảng 2 tỷ USD tiền quỹ bị biển thủ từ những hợp đồng tái thiết cơ sở hạ tầng điện của Iraq. (Theo AP, CNN)

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











