Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lãnh đạo Dân chủ bác bỏ kế hoạch tăng quân tại Iraq

08:12, 18/12/2006

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell và các nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ đã bác bỏ kế hoạch của Nhà trắng đưa thêm quân tới Iraq.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell và các nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ đã bác bỏ kế hoạch của Nhà trắng đưa thêm quân tới Iraq.

Soạn: HA 986659 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Quân đội Mỹ đang tuần tra tại thành phố miền Bắc Hawijah, Iraq.

Phát biểu trên kênh truyền hình CBS, ông Powell cho biết ông chẳng thấy có lý do nào biện minh cho kế hoạch tăng thêm 20.000 quân đội Mỹ tại Iraq, so với 140.000 hiện nay.

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ Harry Reid và Ted Kennedy cũng bác bỏ sự gia tăng quân đội Mỹ và cho rằng Tổng thống Bush cần một chiến lược mới để rút quân về nước.

Các phương tiện truyền thông đưa tin hồi tuần trước rằng chính quyền Bush đang xem xét đưa thêm 20.000-50.000 lính Mỹ tới Iraq. Tướng đã về hưu Jack Keane đã thảo luận với ông Bush về lực lượng lính Mỹ. Ông cho biết cần thêm 30.000-40.000 quân để đảm bảo an ninh cho Baghdad và tấn công quân nổi dậy ở tỉnh Anbar. Sự gia tăng này có thể kéo dài tới năm 2008.

Kế hoạch tăng quân đã được một số người trong đảng Cộng hoà ủng hộ, trong đó có Thượng nghị sĩ John McCain - một đối thủ hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2008.

Phó Tổng thống Iraq Tariq al-Hashimi cho rằng, cần nhiều quân hơn để hỗ trợ cho các lực lượng an ninh yếu kém và ít ỏi của Iraq chống lại các nhóm dân quân vũ trang. "Các bạn có thể thấy rõ ảnh hưởng ngày càng tăng của lực lượng dân quân tại Baghdad. Lực lượng này làm cho mọi việc trở nên rất khó khăn đối với người vô tội. Do vậy... tôi cần nhiều quân hơn ở Baghdad" - ông nói trên CNN.

Ông Powell, từng là Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân từ 1989 tới 1993, cho biết quân đội Mỹ quá căng nên không thể đưa thêm lực lượng tới Iraq. Ông cho rằng Tướng Shoomaker hoàn toàn đúng khi nhận định quân tại ngũ của Mỹ sắp quỵ. Quân đội Mỹ không đủ lớn để đảm bảo an ninh cho Baghdad và không nên được sử dụng để kiểm soát thành phố này. (Theo AFP)

Tin xem nhiều