
Tại bàn đàm phán đa phương hôm qua (18/12), CHDCND Triều Tiên yêu cầu được đối xử như một cường quốc hạt nhân trong khi Mỹ tuyên bố rằng thời hạn dành cho quốc gia này hủy bỏ kho vũ khí hạt nhân đã kết thúc và đe dọa sẽ áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt.
Tại bàn đàm phán đa phương hôm qua (18/12), CHDCND Triều Tiên yêu cầu được đối xử như một cường quốc hạt nhân trong khi Mỹ tuyên bố rằng thời hạn dành cho quốc gia này hủy bỏ kho vũ khí hạt nhân đã kết thúc và đe dọa sẽ áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt.
Quan chức Mỹ bác bỏ phát biểu khai mạc của đại diện ngoại giao Bình Nhưỡng và cho đó là một luận điệu không có gì đáng ngạc nhiên. Cùng thời điểm, trưởng đoàn đàm phán Mỹ Christopher Hill nói đã đến lúc đề cập tới giải trừ vũ khí.
"Sự kiên nhẫn của chúng tôi đã vượt quá những gì quốc tế đòi hỏi và chúng tôi cho rằng cần phải tiến hành và thúc đẩy mọi việc diễn ra nhanh hơn".
Đàm phán 6 bên gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Nga và hai nước trên Bán đảo Triều Tiên diễn ra sau 13 tháng bế tắc và sau khi CHDCND Triều Tiên phóng một loạt tên lửa hồi tháng 7 và thử nghiệm hạt nhân vào 9/10.
Trước đó, Bình Nhưỡng từ chối quay lại bàn đàm phán để bày tỏ sự bất bình trước việc Mỹ liệt một ngân hàng ở Macau - nơi CHDCND Triều Tiên đang ký quỹ 24 triệu USD, vào danh sách đen. Washington buộc tội ngân hàng này có dính líu tới các đồng 100 USD giả của CHDCND Triều Tiên, tham gia rửa tiền để buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Trong ngày họp hôm qua, Bình Nhưỡng kêu gọi Washington dỡ bỏ các hạn chế và yêu cầu LHQ bỏ trừng phạt với nước này vì vụ thử nghiệm hạt nhân.
Washington từng đồng ý thảo luận về vấn đề tài chính trong các cuộc họp riêng rẽ bên lề đàm phán đa phương. Theo kế hoạch, các chuyên gia của CHDCND Triều Tiên hôm nay (19/12) sẽ tới Bắc Kinh dù các quan chức Bộ tài chính Mỹ tại Washington nói, thời gian và địa điểm cho các cuộc gặp này vẫn chưa được ấn định.
Cũng trong ngày hôm qua, Bình Nhưỡng lại một lần nữa đòi hỏi được cấp lò phản ứng hạt nhân sản xuất điện năng và được cung cấp năng lượng cho tới khi lò phản ứng xây xong.
CHDCND Triều Tiên tái khẳng định rằng nước này muốn được đối xử như một cường quốc hạt nhân. Và rằng, cuộc họp lần này được chuyển thành thương thuyết cắt giảm vũ khí, tại đó, Bình Nhưỡng sẽ có vai trò ngang bằng với Mỹ. Trong trường hợp, các yêu cầu của nước này không được đáp ứng, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục củng cố kho vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, Mỹ và các quốc gia khác nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của họ là buộc chính quyền ở Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử.
"Chúng tôi muốn Bình Nhưỡng phi hạt nhân thông qua đàm phán ngoại giao. Nếu họ không muốn như vậy, chúng tôi đã chuẩn bị bước sang một con đường khác, con đường gập ghềnh hơn", ông Hill nói, ám chỉ rằng CHDCND Triều Tiên sẽ đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt khác của quốc tế.
Trưởng đoàn đàm phán Christopher Hill nói, ông muốn hội đàm với phái đoàn CHDCND Triều Tiên nhưng Mỹ sẽ không bỏ đàm phán đa phương để gặp gỡ tay đôi với Bình Nhưỡng. "Lý do là, chúng tôi muốn tất cả các nước phải chịu trách nhiệm về an ninh khu vực, đặc biệt là Trung Quốc - một trong những đồng minh quan trọng của CHDCND Triều Tiên". (Theo AP, Reuters)

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











