Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bầu cử hội đồng địa phương hay sát hạch Tổng thống Iran

10:12, 15/12/2006

Hôm nay cử tri Iran sẽ đi bỏ phiếu bầu các hội đồng địa phương. Đây được coi là cuộc sát hạch đầu tiên về sự ủng hộ dành cho Tổng thống theo đường lối cứng rắn Mahmoud Ahmadinejad kể từ khi ông lên nắm quyền cách đây 1 năm.

Hôm nay cử tri Iran sẽ đi bỏ phiếu bầu các hội đồng địa phương. Đây được coi là cuộc sát hạch đầu tiên về sự ủng hộ dành cho Tổng thống theo đường lối cứng rắn Mahmoud Ahmadinejad kể từ khi ông lên nắm quyền cách đây 1 năm.

Soạn: HA 985025 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Áp phích tranh cử của một ứng cử viên.

Ông Ahmadinejad có thể đối mặt với sự bất mãn từ phía những liên minh bảo thủ của ông. Một vài người trong số này cảm thấy ông quá say mê đối đầu với phương Tây và không giải quyết được các vấn đề của nền kinh tế Iran.

Những người chủ trương cải cách đang hy vọng các cuộc bầu cử này sẽ cho thấy sự ủng hộ của dân chúng đối với việc nên tái thiết cái gì. Phong trào của những người này đã bị phe theo đường lối cứng rắn gần như đập tan sau khi chi phối các hội đồng, quốc hội và chức vụ tổng thống vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Kết quả sẽ cho thấy liệu họ sắp trở lại hay không.

Tổng cộng 233.000 người, trong đó có 5.000 phụ nữ, ứng cử vào các hội đồng thị trấn và thành phố trong cả nước. Tất cả đều được lựa chọn cẩn thận bởi Hội đồng giám hộ - cơ quan giám sát bầu cử do những người theo đường lối cứng rắn chi phối. Hội đồng đã loại khoảng 10.000 ứng cử viên với lý do không đủ tư cách.

Cử tri cũng sẽ bầu Hội đồng các chuyên gia - cơ quan gồm 86 giáo sĩ cấp cao có nhiệm vụ giám sát lãnh đạo tối cao của Iran cũng như lựa chọn người kế nhiệm ông. Tuy nhiên, số người đi bỏ phiếu có lẽ sẽ thấp vì sự khác biệt giữa các ứng cử viên chẳng là bao. Đây sẽ là lần thứ ba người Iran đi bầu hội đồng địa phương - một cuộc cải cách của cựu tổng thống  Mohammad Khatami năm 1999.

Khoảng 46 triệu người Iran đủ tư cách bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử 113.000 ghế ở khoảng 45.000 hội đồng thành phố và làng xã. Các hội đồng có chức năng thông qua ngân sách cộng đồng và hoạch định các dự án. Tại các thành phố và thị trấn nhỏ hơn, hội đồng bầu thị trưởng. Tuy nhiên ở Tehran và các thành phố lớn khác, hội đồng chỉ đề cử và Bộ Nội vụ sẽ lựa chọn trong số đó.

Theo khảo sát của hãng thông tấn chính thức của Iran, khoảng 64% cử tri sẽ đi bỏ phiếu. Kết quả sẽ được công bố vào chủ nhật hoặc thứ hai.

Quan trọng hơn cả, các cuộc bầu cử này là thước đo sự ủng hộ của những người bảo thủ dành cho Tổng thống Ahmadinejad. "Sự chia rẽ giữa những người bảo thủ là điểm quan trọng nhất trong các cuộc bầu cử hôm nay. Kết quả cũng có thể ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử trong những năm tới", Saeed Laylaz, nhà phân tích chính trị của tờ Kargozaran cho biết. Các cuộc bầu cử Tổng thống và quốc hội sẽ diễn ra năm 2009.

Ngay cả một số người theo đường lối cứng rắn cũng phàn nàn rằng Tổng thống đã tăng cường hùng biện chống phương Tây song không giải quyết được các vấn đề nội bộ của Iran, trong đó có tình trạng thất nghiệp cao hiện ước tính ở mức 11%.

Ông Ahmadinejad đã nhất quyết không từ bỏ các tham vọng hạt nhân của Iran mặc dù phương Tây đe dọa cấm vận. Ông cũng tự coi là một nhà lãnh đạo chống Israel mạnh mẽ, nói rằng Israel sẽ bị tiêu diệt. (Theo AP, AFP) 

Tin xem nhiều