
Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc phiên họp mới vào hôm nay (12/9) và đây là phiên họp đại hội đồng lần thứ 61 trong lịch sử LHQ.
Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc phiên họp mới vào hôm nay (12/9) và đây là phiên họp đại hội đồng lần thứ 61 trong lịch sử LHQ.
|
Có tới 150 đề tài trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng LHQ, nhiều vấn đề khá quen thuộc mặc dù đã có những nỗ lực được lặp đi lặp lại cố gắng giải quyết những vấn đề đó.
Đó là hàng loạt những điều khoản liên quan tới vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và người tị nạn Palestine, những chiến lược nhằm kiểm soát tình trạng bệnh sốt rét lan tràn tại thế giới các nước đang phát triển, biểu quyết thực hiện Tuyên bố cam kết của LHQ phòng chống HIV và AIDS.
Đây là một chương trình nghị sự vô cùng to lớn và bao trùm lên tất cả là vị trí cao cấp nhất của tổ chức này. Ông Kofi Annan sẽ rời khỏi chức vụ Tổng thư ký LHQ vào tháng 12 sau mười năm tại nhiệm.
Theo truyền thống thì Tổng thư ký kế tiếp sẽ là một người từ châu Á, mặc dù đây không phải là một nguyên tắc cứng nhắc.
Có một số ứng viên từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Jordan và Sri Lanka ra ứng cử. Hội đồng bảo an LHQ sẽ chọn một người và người đó sẽ được Đại hội đồng LHQ khẳng định.
Nhưng cho tới nay chưa có ai được ưa chuộng hơn hẳn. Không một ai trong số những người này được cả năm nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an LHQ đồng tình ủng hộ.
![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Chuyện kể sau lần được gặp Bác - Ký ức còn mãi của người Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/cobac_20260514205912.jpg?width=400&height=-&type=resize)










