
Ngày 9-8, Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi và đại diện chính phủ 7 nước, trong đó có Nga, đã tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử thành phố Nagasaki cách đây 61 năm (9/8/1945 - 9/8/2006).
Ngày 9-8, Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi và đ
ại diện chính phủ 7 nước, trong đó có Nga, đã tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử thành phố Nagasaki cách đây 61 năm (9/8/1945 - 9/8/2006).Trong "Tuyên ngôn hòa bình
" đọc tại buổi lễ ở Nagasaki, Thị trưởng thành phố Iccho Ito nêu rõ, đã đến lúc các nước sở hữu vũ khí hạt nhân phải tôn trọng tiếng nói của những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Ông Ito chỉ trích Mỹ ký Hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự với Ấn Độ, bất chấp Ấn Độ không phải là thành viên của NPT và bày tỏ lo ngại về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, Iran và Pakistan."Tuyên ngôn hòa bình" của thành phố Nagasaki lần đầu tiên kêu gọi các nhà khoa học trên thế giới từ bỏ việc phát triển vũ khí hạt nhân và đề nghị chính phủ Nhật Bản bảo vệ Hiến pháp hòa bình và ban hành thành luật ba nguyên tắc cơ bản mà nước này từng cam kết, gồm không sản xuất, không sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc không cho phép vũ khí hạt nhân lọt vào lãnh thổ nước này.
Vụ ném bom nguyên tử ở thành phố Nagasaki làm khoảng 70.000 người thiệt mạng tính đ
ến cuối năm 1945. Nhưng từ đầu năm đến nay, có thêm 2.831 người được bổ sung vào danh sách những nạn nhân bom nguyên tử ở Nagasaki, nâng tổng số nạn nhân của thảm họa này lên 140.144 người. (Theo TTXVN)



![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778286920_20260509073701.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)







